1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City - MU: Rửa mặt hay úp mặt đợi chờ?

(Dân trí) - Sau 31 trận đã đấu của mùa giải năm nay, Man City đang có 84 điểm, hơn đội nhì bảng MU tới 16 điểm. Nếu giành chiến thắng trong trận derby đêm nay, đội bóng của Guardiola sẽ trở thành tân vương của Premier League.

Man City thể hiện phong độ xuất sắc từ đầu mùa giải ở đấu trường Premier League, đội bóng của Guardiola giành chiến thắng tới 27 trận, hòa 3 trận và chỉ thua 1 trận duy nhất trong 31 đã qua của mùa giải năm nay. Với sự xuất sắc ấy, Man City sớm làm tắt lịm cuộc đua tới ngôi vô địch khi họ "một mình một ngựa" về đích.

Nếu đêm nay Man City giành chiến thắng trong trận derby, họ sẽ nâng khoảng cách với MU lên 19 điểm, khi ấy Man City sẽ trở thành tân vương của Premier League, bởi cả họ và đối thủ hàng xóm chỉ còn sáu trận đấu trong tay nên MU sẽ không thể nào đuổi kịp. Chiến thắng trong một trận derby và giành luôn ngôi vô địch, đó là cái kết hoàn hảo mà tất cả các cổ động viên Man City đều mong chờ.


Đội bóng của Guardiola thua tan tác tới 0-3 trên sân của Liverpool rạng sáng thứ 5 vừa qua

Đội bóng của Guardiola thua tan tác tới 0-3 trên sân của Liverpool rạng sáng thứ 5 vừa qua

Man City - MU: Rửa mặt hay úp mặt đợi chờ? - 2

HLV Pep Guardiola đã đưa ra những tuyên bố rất "cứng", làm hài lòng người hâm mộ, ông nói: "Chúng tôi có ba trận đấu lớn, gặp MU, Liverpool, Tottenham và chỉ có một vài ngày giữa mỗi trận. Tôi xem xét tình trạng của các cầu thủ, nhưng chúng tôi sẽ đưa ra sân đội hình để giành chiến thắng trong trận đấu với MU mặc dù vẫn phải để ý tới trận đấu vào thứ ba tới".

"Tôi muốn đối mặt với MU và giành kết quả tốt hơn chúng tôi có vào giữa tuần vừa qua. Chúng tôi phải thay đổi, kết quả gặp MU sẽ tạo nên chút cảm xúc cho sự chuẩn bị trận đấu vào thứ ba".

Sẽ chẳng khó khăn cho Man City nếu như đội bóng này chỉ thi đấu ở Premier League, tuy nhiên đoàn quân của Pep Guardiola đang căng sức cho cả Champions League, nên trận đấu với MU đang khiến chiến lược gia người Tây Ban Nha khó nghĩ.

Vào rạng sáng thứ 5 vừa qua, Man City đã bị Liverpool cho phơi áo 3-0 tại Anfield ở tứ kết lượt đi Champions League, họ còn lượt về trên sân nhà vào rạng sáng thứ 4 tuần tới để nuôi hi vọng đi tiếp. Tất nhiên, để có thể lội ngược dòng trước Liverpool, trước tiên Man City cần có được sự chuẩn bị tốt nhất và như thế thì không thể bung hết sức để chiến đấu với MU.


Sane (phải) tiếp tục là mũi nhọn nguy hiểm nhất bên phía Man City

Sane (phải) tiếp tục là mũi nhọn nguy hiểm nhất bên phía Man City

Đoàn quân của Mourinho vừa có một tuần nghỉ ngơi thoải mái, có thể nói sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia đầy mệt mỏi, cầu thủ MU đã phục hồi hoàn toàn về thể lực. Trong khi đó, Man City vẫn tiếp tục phải cày ải với mật độ 3-4 ngày/trận. Vì thế xét về tương quan lực lượng, Man City cũng không sung sức bằng MU.

Ngay cả khi Man City bung sức, cũng chưa chắc thắng được MU dù được thi đấu trên sân nhà Eithad. Có một điểm khá thú vị rằng Man City từng đánh bại MU hai trận gần nhất ở Old Trafford, nhưng họ lại chỉ hòa được một trận trong hai trận gần nhất trên sân nhà. Cho nên xét trên mọi góc độ thì thấy rằng Man City sẽ không dại gì sa lầy vào một cuộc chiến đọ sức với "Quỷ đỏ".

Ngăn cản Man City vô địch sớm không đơn thuần là bởi đó là đối thủ không đội trời chung của MU, đoàn quân của Mourinho sẽ làm mọi thứ có thể ở Etihad nhằm giành điểm bởi chính bản thân họ. Hiện tại MU vẫn chỉ hơn đội xếp sau Liverpool có hai điểm (còn một trận chưa đấu). Nếu Liverpool thắng Everton, còn MU thua Man City, đoàn quân của Mourinho sẽ rơi xuống vị trí thứ ba.

Mặc dù khi ấy MU vẫn còn cơ hội đòi lại ngôi đầu bảng, nhưng chắc chắn áp lực đối với "Quỷ đỏ" sẽ nhiều hơn và Mourinho không muốn điều đó. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định, ông muốn MU kết thúc mùa giải ở vị trí thứ hai. Ông nói: "Động lực của tôi là kết thúc mùa giải ở vị trí thứ hai. Cuộc đua tốp 4 rõ ràng chưa kết thúc. Đây sẽ là mục tiêu đầu tiên của đội bóng, tôi không giấu giếm điều đó".

"Về mặt thực tế, vị trí thứ hai, thứ ba hay thứ tư đều như nhau, bởi chúng tôi không giành ngôi vô địch. Nhưng vị trí thứ hai cho chúng tôi đủ điều kiện tham dự vòng bảng Champions League, tôi thích kết thúc ở vị trí thứ hai".


Mourinho muốn MU kết thúc ở vị trí nhì bảng

Mourinho muốn MU kết thúc ở vị trí nhì bảng

MU đang có lực lượng khá mạnh khi nhiều ca chấn thương như Jones, Rojo đều đã trở lại tập luyện và sẵn sàng tham dự trận đấu đêm nay. Blind cũng đã trở lại tập vào cuối tuần qua, nhưng nhiều khả năng anh sẽ ngồi ngoài, thủ thành Romero sẽ vắng mặt do gặp chấn thương. Nhìn chung, Mourinho đang có được lực lượng tốt để phục vụ những ý đồ chiến thuật ông đưa ra nhằm chống lại Man City.

Đội chủ nhà sẽ không có sự phụ vụ của tiền đạo Aguero. Hiện chưa rõ tiền đạo người Argentina đã bình phục chấn thương hay chưa, nhưng dù anh có bình phục thì chắc chắn Guardiola cũng không mạo hiểm đến mức đưa cầu thủ này trở lại trong trận derby.

Với Man City không thắng MU cũng chỉ làm chậm bước tiến của họ tới ngôi vô địch nên có thể Guardiola sẽ tạm "úp mặt" chờ thời . Với tinh thần vừa đá vừa hướng về trận gặp lại Liverpool thì Man City sẽ không nhiều hi vọng thắng MU.

Man City - MU: Rửa mặt hay úp mặt đợi chờ? - 5

Phù Sa