1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City mạnh khủng khiếp, Pep Guardiola tiết lộ sự thật

H.Long

(Dân trí) - Chia sẻ về việc Man City đang thể hiện sức mạnh khủng khiếp, HLV Pep Guardiola đáp nhẹ nhàng: "Vì chúng tôi có quá nhiều tiền".

Man City đang thể hiện sức mạnh khủng khiếp trong thời gian qua khi sở hữu 19 trận toàn thắng liên tiếp. Điều đó giúp họ trở thành ứng cử viên số 1 trong cuộc đua vô địch Champions League và Premier League.

Man City mạnh khủng khiếp, Pep Guardiola tiết lộ sự thật - 1

HLV Pep Guardiola không ngại tuyên bố Man City dùng tiền mua thành công

Khi được hỏi về lý do giúp Man City sở hữu sức mạnh như vậy, HLV Pep Guardiola đã trả lời nhẹ nhàng. Theo chiến lược gia người Tây Ban Nha, việc CLB sở hữu quá nhiều tiền là nguyên nhân giúp cho họ bay cao.

HLV Pep Guardiola chia sẻ: "Chúng tôi có rất nhiều tiền để chiêu mộ những cầu thủ vô cùng chất lượng. Chỉ khi sở hữu những cầu thủ như vậy thì Man City mới có thể tạo ra những điều không thể tin được.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng xây dựng tính nhân văn ở CLB. Các cầu thủ có mối quan hệ khăng khít và luôn có quyết tâm cao. Họ luôn ra sân với chỉ một khát khao duy nhất là giành chiến thắng.

Sau chiến thắng trước Gladbach, chúng tôi sẽ nghĩ về trận đấu với West Ham. Còn trận lượt về diễn ra trong 3 tuần nữa nên tôi cũng không thực sự quan tâm lắm. Mối quan tâm của tôi dồn vào trận đấu vào thứ Bảy tới".

Man City mạnh khủng khiếp, Pep Guardiola tiết lộ sự thật - 2

Man City đã chi ra 2 tỷ bảng để chiêu mộ lực lượng trong vòng 20 năm qua (chủ yếu số tiền này tới ở giai đoạn những ông chủ Ả rập nắm quyền vào năm 2008)

Theo thống kê, trong 20 năm qua, Man City đã chi gần 2 tỷ bảng trên thị trường chuyển nhượng. Trong đó, phần lớn số tiền này được chi ra kể từ khi tỷ phú Sheikh Mansour mua lại CLB vào năm 2008.

Kể từ khi HLV Pep Guardiola tiếp quản ghế nóng thì Man City đã chi tới 70 triệu bảng để chiêu mộ hàng loạt ngôi sao. Có thể kể ra những cầu thủ được tăng cường cho hàng công như Riyad Mahrez (60 triệu bảng), Bernardo Silva (43 triệu bảng), Leroy Sane (37 triệu bảng), Gabriel Jesus (27 triệu bảng), Ikkay Gundogan (21 triệu bảng) và Rodri (65 triệu bảng).

Ở hàng thủ, Man "xanh" vừa ký hợp đồng với Ruben Dias với giá 64 triệu bảng. Bên cạnh đó là hàng loạt cái tên Kyle Walker (54 triệu bảng), Aymeric Laporte (57 triệu bảng), Joao Cancelo (55 triệu bảng), Nathan Ake (40 triệu bảng), Benjamin Mendy (52 triệu bảng), John Stones (47,5 triệu bảng) và Danilo (27 triệu bảng).

Dưới thời Pep Guardiola, Man City cũng chiêu mộ hai thủ môn là Ederson (35 triệu bảng) hay Claudio Bravo (17 triệu bảng).

Cũng bởi sự hậu thuẫn từ những ông chủ Ả rập mà Man City không bị ảnh hưởng quá nhiều về kinh tế ở đại dịch Covid-19.