20h30, 9/12/2012, SVĐ Etihad, Manchester

Man City - Man Utd: Một mất một còn

(Dân trí) - Man City hay MU, đội bóng nào giành chiến thắng ở trận derby thành Manchester 164 đêm nay cũng sẽ được hưởng lợi lớn, từ điểm số đến tinh thần thi đấu để bước vào giai đoạn khốc liệt sắp tới, vì thế cuộc chiến đêm nay chắc chắn sẽ là “một mất một còn”.

Hiện tại MU đang đứng trên Man City với 3 điểm nhiều hơn, nhưng hiệu số bàn thắng bại của Man City lại tốt hơn của MU (+17 so với +16). Vì vậy nếu đội chủ nhà có được chiến thắng đêm nay, họ sẽ trở lại ngôi đầu bảng, nơi Man City từng ngự trị được 1 vòng đấu trước khi trả lại cho MU.
 
MU và Man City đều rất cần 3 điểm ở trận này

MU và Man City đều rất cần 3 điểm ở trận này
 

Nhưng ở chiều ngược lại, nếu “Quỷ đỏ” giành chiến thắng, đội bóng này sẽ bỏ xa Man City đến 6 điểm. Như vậy thì kết quả của trận đấu đêm nay rất quan trọng, nếu đội bóng nào giành được chiến thắng thì đội bóng ấy sẽ có được sự thoải mái về mặt tư tưởng lớn để bước vào giai đoạn thi đấu căng thẳng của Premier League ở giai đoạn giáng sinh sắp tới..

 

Vòng 16 Premier League

Thứ 7, 8/12/2012

Arsenal 2-0 West Brom(22h00)

Aston Villa 0-0 Stoke

Southampton 1-0 Reading

Sunderland 1-3 Chelsea

Swansea 3-4 Norwich

Wigan 2-2 QPR

Chủ nhật, 9/12/2012

Man City - Man Utd (20h30)

Everton - Tottenham (22h00)

West Ham - Liverpool (23h00)

Thứ ba, 11/12/2012

Fulham - Newcastle (3h)

Man Utd - Ferguson chưa thể yên tâm

 

Trong giai đoạn đã qua của mùa giải, hàng công của MU chơi rất thăng hoa, họ đã ghi được 37 bàn thắng, vượt xa các đội bóng khác tại giải đấu cao nhất ở xứ sương mù. Tuy nhiên đi kèm với đó là sự yếu kém tệ hại của hàng thủ. Việc công làm thủ phá khiến cho MU nhiều lần trong mùa giải năm nay rơi vào cảnh khốn đốn, họ cũng đã để thua 3 trận.

 

Tình trạng hàng thủ “mơ ngủ” vẫn chưa được cải thiện nhiều trong thời gian gần đây, dù trong tay của Alex Ferguson lúc này cũng đã có sự trở lại của Smalling và Jones. Như vậy, trong bệnh viện của MU giờ chỉ còn lại đội trưởng Vidic và nếu hàng thủ không cải thiện được phong độ thì Ferguson sẽ phải tính đến việc tăng cường nhân sự chứ không thể đổ lỗi cho lý do chấn thương nữa.

 

Nhưng hàng thủ không phải là điểm lo lắng nhất của Ferguson ở trong trận làm khách trên sân của Man City đêm nay, nỗi lo đang thường trực trong đầu vị chiến lược gia người Scoland được dành cho tuyến giữa. Chấn thương đã khiến tuyến giữa của “Quỷ đỏ” bị tàn phá nghiêm trọng và đây có thể sẽ là “tử huyệt” của đội bóng giàu thành tích nhất xứ sương mù lúc này.
 
Anderson, Kagawa, Nani và Cleverley đều gặp phải chấn thương và sẽ không có mặt trong danh sách đăng ký trận đấu đêm nay. Trong khi đó, Valencia chưa thật chắc chắn sẽ ra sân, nếu có được đăng ký thi đấu nhiều khả năng anh cũng chỉ ngồi dự bị. Bởi vậy sẽ rất khó khăn để Ferguson bố trí được một đội hình ưng ý theo sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 mà ông vẫn thường sử dụng trong thời gian gần đây.
 
 
Tuyến giữa của MU đang khiến Ferguson đau đầu
Tuyến giữa của MU đang khiến Ferguson đau đầu
 

Nhiều khả năng Young sẽ được điều sang cánh phải và Welbeck sẽ được ra sân ở bên hành lang cánh trái, Rooney tiếp tục đá phía sau lưng của Van Persie, người sẽ là mũi nhọn cao nhất trên hàng công. Cặp tiền vệ trung tâm có thể là Carrick và Fletcher hoặc Scholes. Dù phương án chọn thế nào thì trong cả 3 cầu thủ ở tuyến trung tâm của MU hiện đang có phong độ không tốt.

 

Những trận đấu gần đây Ferguson sử dụng các cặp tiền vệ trung tâm xoay quanh 4 cầu thủ đều trên 30 tuổi là Carrick, Fletcher, Scholes và Giggs. Những cầu thủ này hiện đều đã nặng gánh tuổi tác nên tranh chấp rất yếu, họthường xuyên lu mờ trước tuyến trung tâm của đối phương, thậm chí trước các đội bóng rất yếu như Aston Villa, Reading.

 

Trong khi đó hàng tiền vệ của Man City rất cơ bắp. Ferguson rất hiểu rằng nếu tuyến giữa của “Quỷ đỏ” cầm bóng không tốt, cơ hội để đội bóng của ông có dù chỉ là 1 điểm cũng sẽ rất nhỏ nhoi. Có lẽ, Rooney phải lùi sâu hơn xuống phía dưới để hỗ trợ cho tuyến giữa  tăng thêm chất thép và khi đó sức mạnh của hàng công lại giảm đi. Nói chung Ferguson cũng chưa thể yên tâm cho đội hình ra sân đêm nay.

 

Man City - Nỗi lo của Mancini

 

Mặc dù có thành tích rất tốt trên sân nhà nhưng Man City cũng hiểu rằng, tất cả mọi thứ đều có thể diễn ra trong một trận derby nên sân nhà chưa phải là điểm tựa vững chắc cho đội chủ sân Etihad chạm tay vào chiến thắng. Xét về tính chất quan trọng của trận thắng ở trận cầu đêm nay thì có lẽ Man City đang là đội cần giành thắng lợi nhiều hơn so với MU.

 

Thày trò Mancini vừa phải rời Champions League trong tủi hổ, thậm chí đội bóng này còn không có suất dự Europa League. Mặc dù ai cũng hiểu sân chơi hạng hai châu Âu không được coi trọng và dẫu có tham dự thì Man City cũng sớm buông giải đấu này để tập trung vào Premier League, nhưng giữa việc bỏ cuộc và không được tham dự lại là những chuyện khác nhau rất nhiều.
 
Man City gặp nhiều áp lực do bị loại khỏi Leauge Cup và Champions League

Man City gặp nhiều áp lực do bị loại khỏi Leauge Cup và Champions League


Trước đó, Man City cũng bị loại khỏi League Cup và như thế giờ đây đội chủ sân Eithad chỉ còn 2 đấu trường để thi đấu là FA Cup và Premier League. Việc bị loại khỏi một nửa số giải đấu trước kỳ giáng sinh đang khiến cho Man City gặp nhiều áp lực. Trong số các giải đấu còn lại này, Premier League được xem là mục tiêu số 1.

 

Chắc chắn chỉ có việc bảo vệ thành công ngôi vô địch, Mancini mới có thể yên tâm dẫn dắt tiếp “nửa xanh” thành Manchester. Chức vô địch thì còn phải chờ đợi, nhưng để giành được “ngai vàng” thày trò Mancini phải giữ cho đội bóng luôn ở trong cuộc đua và vì thế đội bóng này bắt buộc phải thắng MU, hoặc chí ít không thua. Nếu để cho đối thủ thắng, áp lực sẽ càng nặng nề với Man City rất nhiều trong giai đoạn tiếp theo.

 

Mancini có sẽ bớt lo khi đêm nay David Silva, nhạc trưởng của Man City đã có thể trở lại thi đấu. Tuy nhiên, khả năng anh ra sân ngay từ đầu hay không cũng chưa thật rõ ràng. Trong khi đó, việc cả Clichy và Kolarov chấn thương khiến hành lang cánh trái của Man City bị tàn phá nặng nề và hậu vệ Zabaleta sẽ được điều cánh trái.

 

Bên cánh phải, cơ hội ra sân sẽ được trao cho Maicon khi Richards không thể thi đấu. Rõ ràng hai bên cánh của hàng thủ đang để lại nhiều vấn đề khiến Macini lo lắng, nhất là MU cũng tấn công biên hiệu quả hơn nhiều so với trung lộ. Có lẽ vị chiến lược gia người Italia sẽ phải tìm ra nhiều phương án hơn để hỗ trợ 2 cánh trong trận derby đêm nay.

 

Một trận chiến thắng chỉ mang lại cho 1 đội bóng 3 điểm, nhưng đó không chỉ là 3 điểm thuần túy mà đằng sau đó còn kéo theo rất nhiều thứ, từ thứ tự trên bảng xếp hạng đến tinh thần của cả một đội. Chiến thắng luôn chỉ có một và đêm nay niềm hạnh phúc chiến thắng cũng sẽ chỉ dành cho một nửa thành Manchester mà thôi

 
Đội hình ra sân dự kiến
 
Bảng xếp hạng Premier League 2012/13
 

Bảng xếp hạng Premier League 2012/13

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Manchester United

36

15

12

0

3

37-21

2

Manchester City

33

15

9

6

0

28-11

3

FC Chelsea

29

16

8

5

3

28-17

4

Tottenham Hotspur

26

15

8

2

5

28-23

5

West Bromwich

26

16

8

2

6

24-21

6

FC Arsenal

24

16

6

6

4

26-16

7

Everton

23

15

5

8

2

25-19

8

Swansea City

23

16

6

5

5

26-21

9

Stoke City

23

16

5

8

3

14-12

10

West Ham United

22

15

6

4

5

19-17

11

Norwich City

22

16

5

7

4

17-24

12

FC Liverpool

19

15

4

7

4

19-18

13

FC Fulham

17

15

4

5

6

25-26

14

Newcastle United

17

15

4

5

6

17-21

15

FC Southampton

15

16

4

3

9

22-32

16

Aston Villa

15

16

3

6

7

12-23

17

Wigan Athletic

15

16

4

3

9

17-30

18

AFC Sunderland

13

15

2

7

6

14-21

19

FC Reading

9

15

1

6

8

19-28

20

Queens Park Rangers

7

16

0

7

9

13-29

 
Phù Sa