1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City đủ sức gây bất ngờ ở St Jakob-Park?

(Dân trí) - Vào rạng sáng mai, Man City sẽ làm khách trên sân của Basel trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League. Với lực lượng được đánh giá cao hơn, đoàn quân của Guardiola đang "sáng cửa" giành chiến thắng...

*2h45,14/2/2018, SVĐ St Jakob-Park, Lượt đi vòng 1/8 Champions League

Man City có thể nói là đội bóng may mắn nhất trong năm đội bóng của xứ sương mù tại vòng 1/8 Champions League khi họ bắt thăm gặp Basel. Đội bóng của Thụy Sĩ không phải tay mơ tại sân chơi châu Âu, tuy nhiên họ cũng chưa phải ông kẹ, cho nên khi so với Chelsea, MU, Tottenham và Liverpool thì lá thăm của Man City tuyệt vời nhất.

Basel vượt qua vòng bảng với 12 điểm, đứng thứ nhì bảng A gồm MU, Benfica và CSKA Moscow. Rất đáng tiếc ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, Basel để ra đi hai cầu thủ quan trọng là Renato Steffen và Manuel Akanji, cho nên sức mạnh của đội bóng này giảm sút. Chính vì thế họ không được đánh giá cao trước Man City.


Sterling (phải) ghi bốn bàn ở năm trận thi đấu tại vòng bảng Champions League

Sterling (phải) ghi bốn bàn ở năm trận thi đấu tại vòng bảng Champions League

Man City không phải đội bóng lớn tại sân chơi châu Âu. Tuy nhiên, không phải vô cớ mà nhiều hãng cá cược trên thế giới đưa đội bóng thành Manchester trở thành ứng viên số một cho chức vô địch Champions League năm nay. Đoàn quân của Guardiola đang có một đội hình rất đồng đều, mạnh ở tất cả các tuyến và điều đó được họ phô diễn ở vòng bảng.

Tại vòng bảng, Man City giành tới 15 điểm sau năm trận đầu tiên của vòng bảng toàn thắng, ghi 14 bàn, thủng lưới năm bàn. Man City chưa phải đội chơi tấn công và phòng thủ tốt nhất ở vòng bảng, nhưng họ rất chắc chắn. Năm trận đầu tiên, các đối thủ luôn ở thế cửa dưới và phải dâng chiến thắng cho họ. Trận đấu cuối cùng không còn ý nghĩa nên Guardiola sử dụng đội hình hai, vì thế Shakhtar Donetsk mới giành chiến thắng.

Ngoài sự thể hiện qua năm trận đấu ở vòng bảng Champions League, Man City đang thể hiện phong độ tuyệt vời tại trong nước. Đội bóng của Guardiola lọt vào chung kết League Cup và sắp tới sẽ thi đấu với Arsenal. Tại Premier League, Man City đang tạo ra một cuộc đua chỉ có mình họ khi có bỏ xa đội nhì bảng MU tới 16 điểm. Trên thực tế, Man City mới thua một trận duy nhất ở Premier League.

Nhìn vào tương quan lực lượng, đẳng cấp và phong độ của hai đội bóng, Man City đang vượt xa Basel. Tuy nhiên, không vì thế mà đội bóng đến từ xứ sương mù dễ dàng có được chiến thắng, bởi cũng có những yếu đố đang không ủng hộ Man City. Trước hết về lực lượng, đội bóng này đang phải cày ải nhiều mặt trận nên đội hình cũng đang có những sự sứt mẻ nghiêm trọng, những người lành lặn cũng không còn sung sức như giai đoạn trước.


Dimitri Oberlin cũng ghi bốn bàn thắng ở năm trận tại vòng bảng Champions League

Dimitri Oberlin cũng ghi bốn bàn thắng ở năm trận tại vòng bảng Champions League

Man City bất ngờ điền tên Leroy Sane vào danh sách tới Thụy Sĩ. Tiền đạo người Đức dính chấn thương vào ngày 28/1 vừa qua, dự kiến anh phải nghỉ tới sáu tuần để dưỡng thương nhưng có vẻ cầu thủ này phục hồi nhanh hơn dự kiến. Nếu Sane thi đấu, đó sẽ là sự ngạc nhiên lớn bởi càu thủ này vắng mặt chỉ mới hơn hai tuần. Ngoài ra Man City thêm sự trở lại của David Silva và Fabian Delph, nhưng Jesus vẫn ngồi ngoài.

Đoàn quân của Pep Guardiola phải tự vượt lên chính mình, thật ngạc nhiên khi Man City mới chỉ thắng được một trận trong sáu trận đấu ở vòng 1/8 Champions League trước đây. Ngoài ra hẳn Man City sẽ phải kiềng Basel khi đội bóng này thi đấu trên sân nhà, bởi Basel thắng bốn trận trong năm lần tiếp các đội bóng Anh gần đây. Ở vòng bảng vừa qua, Basel hạ gục MU với tỉ số 1-0.

Man City đang có một đội hình đẳng cấp cao hơn, bản thân Guardiola cũng rất dày dặn kinh nghiệm tại đấu trường châu Âu cho nên cửa thắng của Man City vẫn rất cao. Có vẻ như Guardiola đang sẵn sàng thiết lập những thành công mới cùng Man City không chỉ ở trong nước mà còn tại châu Âu.

Phù Sa