1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City - Chelsea: Nhiệm vụ khó khăn

(Dân trí) - Chelsea đã bị Swansea cầm chân trên sân nhà ngay trận đầu ra quân, bởi thế họ đang khát một chiến thắng. Tuy nhiên, thắng tại Etihad là nhiệm vụ khó khăn, rõ ràng Man City cũng đang mong một chiến thắng để vùi dập đối thủ.

Man City có trận ra quân không thể tuyệt vời hơn, nửa Xanh thành Manchester đã dễ dàng đánh bại West Bromwich Albion với tỉ số 3-0 ngay tại sân khách. Chiến thắng này cho thấy, có vẻ như Manuel Pellegrini đã có kế hoạch cho Man City để đòi lại ngôi vương đã bị Jose Mourinho lấy mất ở mùa giải trước.

Man City - Chelsea: Nhiệm vụ khó khăn - 1

Vấn đề của Man City không chỉ là việc trắng tay ở mùa giải năm ngoái, mà cách các cầu thủ đội bóng này thể hiện khiến người hâm mộ cảm thấy phiền lòng. Họ thi đấu thiếu sức sống trong một mùa giải mang danh là nhà đương kim vô địch, thậm chí cúp vô địch dường như đã tìm đến Stamford Bridge ngay ở giai đoạn trước Giáng sinh, và đến khi mùa giải kết thúc, đoàn quân của Pellegrini bị Chelsea bỏ xa tới 8 điểm.

Tuy nhiên, Man City có vẻ như đã tìm lại quyết tâm cho mùa giải mới. Chiến thắng 3-0 trước West Brom với các bàn thắng đến từ Yaya Toure, David Silva và Vincent Kompany đã khẳng định điều đó. Để đến với ngai vàng, sự ổn định là điều quan trọng hơn hết, và Man City sẽ không được phép phạm phải sai lầm giống như mùa giải trước khi để thua những trận đáng lẽ phải thắng.

Trận hòa 2-2 trước Swansea vừa qua không phải là điều quá đỗi bất ngờ với Chelsea. Quả thật, nhìn vào cách đoàn quân của Jose Mourinho thể hiện thì họ không có dáng vẻ gì của một đội bóng đang trên đường bảo vệ ngôi vô địch. Kết quả này chỉ đến 6 ngày sau thất bại 0-1 trước Arsenal tại Community Shield. Trước nữa, Chelsea để New York Red Bulls và Fiorentina hạ gục trong những trận đấu giao hữu trước mùa giải.

Chelsea phải may mắn lắm mới giành được một điểm trước Swansea, trong trận đấu mà đội khách mới là đội chơi chủ động hơn. Có lẽ, các cầu thủ của nhà ĐKVĐ đang đánh mất thói quen chiến thắng của mình sau những kết quả bết bát. Mourinho không mong chờ điều tệ hại như vậy, ông cần đưa Chelsea trở lại. Và cuộc chạm trán trước Man City tối nay sẽ là cơ hội để Jose Mourinho một lần nữa thử thách quyết tâm thi đấu của các học trò của mình.
 

Cầu thủ Man City và Chelsea tranh bóng với nhau trong trận đấu vào tháng 1 vừa qua
Cầu thủ Man City và Chelsea tranh bóng với nhau trong trận đấu vào tháng 1 vừa qua


Về lực lượng, Man City hy vọng Yaya Toure vẫn có thể ra sân ở đội hình xuất phát sau khi gặp một chấn thương nhẹ trong ngày ra quân. Gael Clichy đã trở lại và sẽ thay thế Alexsandar Kolarov ở vị trí hậu vệ trái. Trong khi đó, chữ ký mới Fabian Delph vẫn chưa bình phục chấn thương, Fernando cũng ở trong tình trạng tương tự. Tuy nhiên, tiền đạo hàng đầu Sergio Aguero đang được kỳ vọng sẽ thi đấu ngay từ đầu.

Bên phía Chelsea, Asmir Begovic sẽ lần đầu tiên ra sân ở đội hình xuất phát trong màu áo của Chelsea tại Premier League. Thủ thành số một của họ Thibaut Courtois đã phải nhận thẻ đỏ trong trận gặp Swansea City và đang lĩnh án treo giò. Oscar, người đã ghi bàn trong trận đấu đó, gặp chấn thương mắt cá và khả năng ra sân còn bỏ ngỏ.

Thắng lợi của Chelsea tại Etihad ở mùa giải năm ngoái cho thấy khi phải đối đầu với nửa xanh thành Manchester thì Jose Mourinho luôn có những phương án cho riêng mình. Tối nay sẽ là một trận đấu khó khăn nữa cho The Blues, đặc biệt là trong bối cảnh Man City đang có phong độ cao. Có lẽ một tỉ số hòa sẽ là kết quả hài lòng đối với cả hai đội.

Man City - Chelsea: Nhiệm vụ khó khăn - 3

Man City: Gael Clichy có thể trở lại. Fabian Delph và Fernando không thể ra sân.

Chelsea: Thibaut Courtois bị treo giò. Khả năng ra sân của Oscar bỏ ngỏ.

Man City - Chelsea: Nhiệm vụ khó khăn - 4

Chelsea đã bất bại trong 4 lần đối đầu gần nhất trước Man City tại Premier League (thắng 2, hòa 2).

Tuy nhiên, họ mới chỉ thắng 1 trong 7 trận gần nhất lam khách tại Etihad (thắng 1, hòa 1, thua 5).

Man City đã thắng cả 7 trận sân nhà gần nhất tại Premier League.

Trong 7 trận đó, họ đã giữ sạch lưới tới 6 trận.

Chelsea đang bất bại trong 28 trận gần nhất tại Premier League diễn ra vào tháng 8.

Lần cuối cùng họ không thể thắng trong 2 trận đầu tiên tại Premier League là vào năm 1998.

Chelsea mới chỉ giữ sạch lưới 1 trên 6 trận gần nhất tại Premier League.
 

Man City - Chelsea: Nhiệm vụ khó khăn - 5
Man City - Chelsea: Nhiệm vụ khó khăn - 6

Vương Hưng