1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City buộc phải giảm 50% tiền phạt Tevez

(Dân trí) - Với việc không đủ bằng chứng khẳng định Tevez từ chối thi đấu, Man City vừa bị Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh buộc phải giảm số tiền phạt từ 800.000 bảng xuống chỉ còn 400.000 bảng. Thông tin này khiến Man "xanh” rất tức giận.

Có thể nói đây là một diễn biến khá bất ngờ bởi trước đó trong buổi điều trần giữa Man City và tiền đạo người Argentina, Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (PFA) cũng có mặt nhưng không có phản ứng nào về án phạt. Chính vì vậy sau đó BLĐ Man City mới gửi thư thông báo cho cầu thủ của mình về mức phạt 4 tuần lương tương đương khoảng 800.000 bảng.

Man City buộc phải giảm 50% tiền phạt Tevez - 1
Tevez có lí do để vui mừng với diễn biến mới này 

Nhưng trong thông báo mới nhất PFA lại khẳng định: “Quan điểm của chúng tôi được đưa ra dựa trên các bằng chứng là Carlos Tevez không hề từ chối chơi bóng cho CLB. Điều này cũng đã được CLB thừa nhận trong buổi điều trần với Carlos mới đây. Do đó PFA nhận thấy rằng sẽ là không công bằng khi đưa ra mức phạt cao hơn mức quy định 2 tuần lương đã được LĐBĐ Anh, BTC Premier League và PFA thống nhất trước đó”, thông báo của PFA viết.

Ngay khi nhận thông tin trên, đội chủ sân Etihad đã tỏ rõ sự thất vọng và có phần tức giận bởi không thể trừng phạt cầu thủ như mong muốn. “Manchester City thất vọng với những mâu thuẫn rõ ràng của PFA trong quá trình xử lý vụ việc này”, Man City tuyên bố.

“Manchester City đã liên tục đối thoại với PFA kể từ ngày 29/8. Trong các cuộc đối thoại này Giám đốc điều hành PFA Gordon Taylor giữ vai trò đại diện cho Carlos Tevez. Quyết định hôm nay của PFA hoàn toàn khác xa với nhận thức của CLB trong buổi đối thoại đó”.

Theo thỏa thuận ký giữa LĐBĐ Anh và PFA, tất cả các CLB chỉ được phép phạt cầu thủ tối đa 2 tuần lương. Các mức phạt cao hơn nếu được đưa ra phải có sự đồng ý của PFA. Với diễn biến này chắc chắn Tevez sẽ chỉ phải nộp phạt 400.000 bảng.

Hoàng Tùng