1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City áp sát ngôi đầu bảng của Chelsea

Hạo Minh

(Dân trí) - Man City đã có chiến thắng 2-1 trên sân nhà ở trận đấu thuộc vòng 13 Premier League và giờ đây nhà đương kim vô địch chỉ còn kém đội đầu bảng Chelsea cso một điểm

Man City tiếp West Ham trên sân nhà ở trận đấu thuộc vòng 13 Premier League với những nỗi lo lớn về thời tiết. Tuyết rơi dày là trở lại lớn cho lối chơi ban bật, kỹ thuật của đội chủ sân Etihad. Quả thật, Man City cũng vô cùng vất vả mới có được chiến thắng 2-1 trước West Ham. 

Với lợi thế sân nhà, Man City đẩy cao đội hình tấn công. West Ham như thường lệ chơi phòng thủ phản công khi đối đầu với những đội bóng lớn. Đoàn quân của David Moyes phòng thủ có tổ chức, bởi vậy họ khiến cho Man City gặp nhiều khó khăn. 

Khả năng phản công của West Ham cũng rất sắc nét, điều đó được chứng tỏ bằng cơ hội ghi bàn đầu tiên của trận đấu được trao cho đội khách.

Man City áp sát ngôi đầu bảng của Chelsea - 1

Jesus đối mặt với thủ thành Fabianski.

Phút 7, Antonio bị bóng khéo léo ở bên trái xâm nhập vào trong vòng cấm địa, anh chuyền bóng cho Benrahma ở bên phải. Cú đỡ bóng của Benrahma không tốt khiến bóng bật ra, nếu đỡ bước một không lỗi, Benrahma có khả năng cao sẽ ghi bàn bởi cự ly dứt điểm khá gần.

Man City nhanh chóng kiểm soát lại thế trận. Đội chủ nhà tổ chức phòng thủ từ xa tốt hơn và gây sức ép mạnh lên hàng thủ đối phương. Phút 17, Mahrez sút tung mành lưới của các cầu thủ West Ham nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. 

Sức mạnh tấn công của Man City cuối cùng cũng được cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỉ số ở phút 32. Gundogan đã đón được bóng ở cự ly gần và dứt điểm gọn gàng hạ gục thủ thành Fabianski mở tỉ số trận đấu.

Khoảng thời gian cuối hiệp một, tuyết rơi dày đặc khiến cầu thủ hai bên thi đấu khó khăn. Man City cũng tận dụng sân trơn bóng ướt để gia tăng tấn công. Phút 42, Mahrez đứng trước cơ hội tuyệt vời mở tỉ số nhưng lại dứt điểm ra ngoài từ cự ly chưa đầy 6m.

Man City áp sát ngôi đầu bảng của Chelsea - 2

Tuyết rơi dày trong nửa cuối hiệp một.

Bước vào hiệp hai, hai đội thi đấu trong điều kiện tốt hơn. Tuy nhiên, Man City cũng gặp rất nhiều khó khăn trước hệ thống phòng thủ của đội khách, nên không có được nhiều cơ hội như hiệp một. Các đợt phản công của West Ham cũng không có dấu ấn nào rõ ràng.

Trận đấu bất ngờ trở nên sôi động vào những phút cuối trận. Phút 90, Gundogan chuyền bóng thuận lợi để Fernandinho đặt lòng đưa bóng vào góc trái cầu môn, cú dứt điểm hiểm hóc của tiền vệ đội trưởng Man City khiến Fabianski chôn chân đứng nhìn bàn thua.

Man City áp sát ngôi đầu bảng của Chelsea - 3

Man City ăn mừng bàn thắng của Fernandinho.

Hai bàn thua khiến West Ham chẳng còn gì để mất, đội khách vùng lên trong những phút bù giờ. Phút bù giờ thứ tư, cũng là phút bù giờ cuối cùng, Lanzini tung ra cú sút hiểm hóc từ bên ngoài vòng cấm địa đưa bóng vào góc cao bên trái cầu môn. Ederson rất nỗ lực nhưng không thể cứu thua.

Tiếc cho West Ham, sau khi họ có bàn thắng, trọng tài cũng thổi còi hết giờ nên đội khách phải rời Etihad với hai bàn tay trắng.

Đội hình thi đấu (chấm điểm)

Manchester City (4-2-4): Ederson 7; Walker 6, Dias 6, Laporte 7, Cancelo 8; Gundogan 8.5, Rodri 7.5; Jesus 7.5, Mahrez 7, Silva 7.5, Sterling 8 (Fernandinho 87).

West Ham (4-4-1-1): Fabianski 7.5; Johnson 7, Dawson 6, Zouma 7, Cresswell 6 (Coufal 61, 6); Fornals 5.5, Rice 7, Soucek 6, Masuaku 6 (Bowen 74, 6); Benrahma 6.5 (Lanzini 59, 7); Antonio 7.

Man City áp sát ngôi đầu bảng của Chelsea - 4