1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City 4-0 Brighton: Aguero “vào phom”, nhà đương kim vô địch thắng đậm

(Dân trí) - Man City cho thấy họ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác hẳn so với Brighton khi dễ dàng bắt nạt đội khách Brighton. Cú đúp của Aguero kẹp giữa bàn thắng mở tỉ số của De Bruyne và bàn ấn định chiến thắng của Bernarto Silva đã giúp đội chủ nhà thắng “4 sao”.

Việc Man City vượt trội so với Brighton chẳng cần phải bàn cãi, đội khách cũng rất yếu bóng vía khi đối đầu với đoàn quân của Guardiola. Dẫu vậy cũng khá bất ngờ khi Brighton lại để Man City lấy ba điểm dễ dàng trong trận đấu ở vòng 4 Premier League

Man City 4-0 Brighton: Aguero “vào phom”, nhà đương kim vô địch thắng đậm - 1

Aguero (phải) lập cú đúp trong chiến thắng của Man City

Man City mở tỉ số ngay ở phút thứ 2 sau bàn thắng của De Bruyne. Tuy bị thủng lưới sớm nhưng Brighton đã chiến đấu rất quyết liệt để có được quyền kiểm soát bóng ngang bằng với đối thủ, tuy nhiên họ về khả năng triển khai tấn công thì Man City vẫn sắc nét hơn hẳn so với đội khách. Vì vậy, đội chủ nhà đã ghi được bàn thứ hai ở phút 42.

Bước vào giờ nghỉ với hai bàn dẫn trước, Man City tự tin bước vào hiệp hai và bắt đối thủ phải chơi theo hướng họ dẫn dắt. Phút 55, Aguero hoàn thành cú đúp và đưa Man City vượt lên dẫn trước 3-0. Khoảng cách ba bàn quá an toàn với Man City giúp họ thi đấu thoải mái, không còn áp lực về việc phải ghi bàn, Brighton cũng chấm dứt hi vọng có điểm.

Man City 4-0 Brighton: Aguero “vào phom”, nhà đương kim vô địch thắng đậm - 2

De Bruyne có bàn thắng đầu tiên trong mùa giải mới

Với một đội hình có chiều sâu tốt, Man City luôn nguy hiểm hơn khi thay người bởi khát khao chứng tỏ bản thân của các cầu thủ dự bị rất lớn. Bernardo Silva vào sân ở phút 78, ngay lập tức anh ghi bàn chỉ một phút sau đó để ấn định chiến thắng 4-0 cho Man City. Đoàn quân của Pep Guaridola đã có 10 điểm sau 4 trận đấu, họ tạm đứng đầu bảng trong khi Liverpool chưa thi đấu.

Chút buồn cho Man City khi chiến thắng của họ cũng phải trả giá bằng chấn thương của Aymeric Laporte. Hậu vệ người Pháp dính chấn thương trong một pha bóng chính anh là người phạm lỗi, không chỉ phải nhận thẻ vàng Laporte còn phải rời sân bằng cáng.

Đội hình thi đấu

Manchester City (4-3-3): Ederson 6; Walker 6.5, Otamendi 6, Laporte 6.5 (Fernandinho 37 7), Zinchenko 7; De Bruyne 8 (Gundogan 70 7), Rodrigo 7, David Silva 8.5 (Bernardo Silva 79 7); Mahrez 7, Aguero 8, Sterling 7.

Brighton & Hove Albion (3-5-2): Ryan 6; Webster 6, Dunk 6, Burn 5.5; Montoya 6, Propper 4, Stephens 5, Bernardo 5.5 (Murray 67 5); Maupay 6 (Connolly 67 5), March 5, Trossard 4 (Gross 74 5).

Phù Sa