1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái Lan: "Thật xấu hổ khi chúng ta liên tục thua bóng đá Việt Nam"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Truyền thông Thái Lan bình luận việc các đội tuyển nước này liên tục thua Việt Nam trong thời gian qua là điều đáng xấu hổ, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) phải có trách nhiệm với điều đó.

Tờ Thai Rath của Thái Lan bình luận: "Có ai thấy xấu hổ không? Chứ chúng tôi rất xấu hổ".

"Nếu phân tích kỹ, có thể nói rằng hiện tại bóng đá Thái Lan chưa vượt qua khỏi tầm Đông Nam Á. Đặc biệt, bóng đá Thái Lan cứ mãi thua các đội tuyển Việt Nam. Nhất là 2 trận thua tại SEA Games 31, một trận ở vòng bảng và một trận chung kết" - tờ Thai Rath cho biết thêm.

Báo Thái Lan: Thật xấu hổ khi chúng ta liên tục thua bóng đá Việt Nam - 1

Báo Thái Lan cho rằng bóng đá nước này nên xấu hổ vì liên tục thua các đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Theo quan điểm của tờ nhật báo hàng đầu xứ sở Chùa Vàng, trước đây bóng đá Thái Lan là thế lực hàng đầu tại Đông Nam Á khiến đội nào cũng phải e dè. Nhưng giờ, các quốc gia trong khu vực không ngán khi phải đụng độ các đội tuyển Thái Lan.

Thai Rath chia sẻ: "Trong quá khứ, các nền bóng đá ở Đông Nam Á không muốn phải đụng độ Thái Lan vì sợ chất lượng đội hình của đội tuyển chúng ta. Nhưng hiện giờ thì ngược lại, họ đều muốn đụng độ Thái Lan vì cơ hội chiến thắng lúc này rất cao, rất dễ dàng".

"Riêng với các đội tuyển Việt Nam, sau SEA Games 31, U23 Thái Lan tái ngộ U23 Việt Nam tại giải châu Á ở Uzbekistan, kết quả chỉ có thể hòa. Đến giải U19 Đông Nam Á, chúng ta hòa U19 Việt Nam ở vòng bảng, rồi thua họ ở trận tranh hạng ba trên chấm luân lưu" - vẫn là những dòng được viết trên tờ Thai Rath.

Không chỉ thua bóng đá Việt Nam, bóng đá Thái Lan hiện còn thất bại trước một số nền bóng đá ở Đông Nam Á mà hầu như trước đây họ luôn chiến thắng.

Báo Thái Lan: Thật xấu hổ khi chúng ta liên tục thua bóng đá Việt Nam - 2

Bóng đá trẻ Thái Lan đang sa sút có hệ thống (Ảnh: VFF).

Thai Rath viết: "Thậm chí U19 Thái Lan còn thua cả Lào tại giải U19 Đông Nam Á. Đến giải U19 quốc tế (tại Bình Dương) mới đây, Thái Lan lại thua U19 Việt Nam. Rồi đội U16 cũng không thể vượt qua U16 Việt Nam ở giải Đông Nam Á".

"Điều đó đặt ra câu hỏi hiện giờ liệu bóng đá Thái Lan còn có thể thắng được ai đây?" - tờ Thai Rath cảm thán thốt lên.

Rồi việc bóng đá Thái Lan đi xuống ở thời điểm hiện tại được tờ Thai Rath quy trách nhiệm cho Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompunmuang.

Tờ báo này phân tích: "Kể từ khi ông Somyot lên ngồi ghế Chủ tịch FAT, chưa thấy bóng đá Thái Lan khởi sắc. Có một thực tế là người hâm mộ đang rất ngán ngẩm, dẫn đến việc họ quay sang cổ vũ cho các môn thể thao khác, thay vì cổ vũ bóng đá".

"Ông Somyot trúng cử ghế Chủ tịch FAT nhờ những lời hứa rất hay, nhưng bây giờ chúng ta phải cảm thấy xấu hổ với thực trạng hiện nay. Phải hành động gấp thôi" - tờ Thai Rath kết luận.