1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mạc Hồng Quân tuyên bố nghỉ đá nếu không được trả nợ tiền lương

T.Đ

(Dân trí) - Mạc Hồng Quân và rất nhiều cầu thủ Than Quảng Ninh đồng loạt có đơn kiến nghị trên trang cá nhân, đồng thời tuyên bố nếu không được trả nợ lương, sẽ nghỉ thi đấu từ vòng 9 V-League.

Than Quảng Ninh đang mang tới một hình ảnh rất nghịch lý ở V-League 2021. Dù bị nợ lương, thưởng và lót tay nhưng các cầu thủ vẫn ra sân chiến đấu hết mình ở mỗi vòng đấu và liên tiếp giành chiến thắng.

Ở vòng 8 LS V-League 2021, Than Quảng Ninh thắng Sài Gòn 1-0 để tạm vươn lên ngôi đầu BXH. Các cầu thủ đã ra sân thi đấu máu lửa, bảo vệ hình ảnh của CLB cũng như bản thân, tuy nhiên tất cả không thể chờ đợi thêm nữa mà đã có hành động rất cứng rắn.

Mạc Hồng Quân tuyên bố nghỉ đá nếu không được trả nợ tiền lương - 1

Cầu thủ Than Quảng Ninh đã không được trả lương nhiều tháng qua.

Trên trang cá nhân, tiền đạo Mạc Hồng Quân viết: "Trong thời gian qua chúng tôi luôn chăm chỉ tập luyện, thi đấu, nỗ lực để cùng CLB vượt qua giai đoạn khó khăn. Mặc dù nhận được rất nhiều lời hứa từ ngày này sang tháng khác nhưng đến thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa được giải quyết trả bất cứ một khoản nào.

Vì vậy, nếu mọi việc không được giải quyết, tôi sẽ dừng thi đấu cho CLB Than Quảng Ninh từ vòng 9 V-League 2021. Rất mong đội bóng và CĐV đất mỏ hiểu và thông cảm cho hành động này của tôi.

Trong trường hợp mọi việc vẫn không được giải quyết thì hết giai đoạn 1 V-League, 2021 tôi sẽ công bố bản hợp đồng của tôi với đội bóng Than Quảng Ninh chính thức hết hiệu lực".

Ít ngày trước, vợ của Mạc Hồng Quân là Kỳ Hân cũng đã chia sẻ, chồng cô đã từng phải vay tiền mẹ vợ để trang trải cuộc sống.

Không chỉ có Mạc Hồng Quân, đội trưởng Nguyễn Hải Huy và nhiều cầu thủ trụ cột khác của Than Quảng Ninh cũng đồng loạt tuyên bố sẽ nghỉ thi đấu nếu không được trả lương theo quy định.

Hải Huy thậm chí đã liệt kê toàn bộ những khoản tiền mà anh đang bị nợ. Đội trưởng Than Quảng Ninh viết: "Thời điểm hiện tại, CLB Than Quảng Ninh nợ tôi các khoản tiền như sau: Tiền lương từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021; Tiền thưởng các trận thắng từ cuối năm 2019 đến nay; Tiền phí hợp đồng chuyển nhượng mùa giải 2021".

"Chúng tôi chỉ biết động viên nhau cùng đá chứ nhiều khi cũng muốn buông xuôi lắm. Không có tiền thì cũng phải giữ được hình ảnh, sau này còn cơ hội chơi được ở các đội bóng khác, đặc biệt là các cầu thủ trẻ. Chúng tôi là cầu thủ chuyên nghiệp thì phải thể hiện sự chuyên nghiệp.

Với suy nghĩ ấy nên cả đội ra sân thi đấu mà không chịu áp lực, thậm chí còn đá máu lửa hơn. Tuy nhiên, nếu không được giải quyết có thể chúng tôi sẽ nghỉ đá", Hải Huy chia sẻ.

Một cầu thủ khác của Than Quảng Ninh cũng cho biết đội bóng của mình đang bị nợ tiền thưởng lên tới 9 tỷ đồng. Như vậy, cộng với tiền lương, tiền lót tay, số tiền mà các cầu thủ Than Quảng Ninh đang bị nợ là rất lớn.