1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Lý Thú Đức: Nhà vô địch... "già" trước tuổi

Chỉ trong vòng một tháng, ở hai giải khác nhau, Lý Thú Đức đã ghi 19 bàn thắng để đoạt danh hiệu vua phá lưới và giúp Khánh Hòa đoạt chức vô địch giải bóng đá nhi đồng toàn quốc - Cúp Vinamilk 2005.

Nhưng lối chơi già dặn, kỹ thuật và hết sức ấn tượng của Đức đã khiến nhiều người phải đặt câu hỏi: liệu có đúng tuổi?

 

Ông Ngô Xuân Quýnh - phó ban tổ chức giải - cho biết: "Giấy tờ của Lý Thú Đức đều hợp lệ với giấy khai sinh (Đức sinh ngày 5-5-1995), học bạ đầy đủ và chuẩn bị lên lớp 5 Trường Vạn Thạnh, Nha Trang. Đức cũng đã được tiến sĩ Lê Quí Phượng - phó viện trưởng Viện Khoa học TDTT - và giảng viên Thẩm Hoàng Điệp của đại học Y Hà Nội kiểm tra tuổi sinh học với sự hỗ trợ của máy móc. Kết quả: tất cả đều đạt chuẩn nên không có lý do gì để em không được thi đấu dù lối chơi của em già dặn so với tuổi.

 

Ở giải năm nay, Đức đã ghi hai bàn quan trọng ở cuối trận giúp Khánh Hòa thắng Đà Nẵng 3-1 để đăng quang lần thứ hai liên tiếp và em cũng đoạt luôn danh hiệu vua phá lưới với chín bàn thắng dù thi đấu ở vị trí... hậu vệ. Đức cũng đoạt luôn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất VCK và có tên trong top 10 VĐV tiêu biểu.

 

Một thành viên trong ban huấn luyện Khánh Hòa kể lại: "Đức có một tuổi thơ "dữ dội" khi ba mẹ chia tay nhau từ khi em còn nhỏ. Do sinh sống ở một khu vực hết sức phức tạp nên ít nhiều Đức đã bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Đức đã dần thay đổi kể từ khi tham gia đội bóng".

 

HLV trưởng Võ Đình Tân cho biết: "Khoảng đầu năm 2003, khi Trường Vạn Thạnh gửi đội bóng nhờ tôi huấn luyện để chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng, tôi đã chú ý đến Đức bởi chiêu hất má ngoài chân phải rồi đi bóng rất nhanh.

 

Sau khi nhận Đức vào đội, bên cạnh việc rèn thêm cho Đức sút chân trái, chúng tôi còn buộc em bỏ nhiều tính xấu, đặc biệt là tật chửi thề. Đức đã khóc rất nhiều sau khi không lọt vào danh sách VĐV tiêu biểu ở giải năm 2004. Và sự cố gắng của em nay đã có kết quả".     

 

Theo Nguyên Khôi

Tuổi trẻ