1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Anh Lê Việt Cường (TTK LĐ quần vợt - giám đốc cty CP thể thao Bình Dương):

“Lý Hoàng Nam sẽ được đầu tư để gia nhập top 200 thế giới”

(Dân trí) - Là người đóng vai trò quản lý quần vợt Bình Dương, cũng là đại diện phía Becamex (trong vai GĐ công ty thể thao), đơn vị chủ quản của Lý Hoàng Nam, anh Lê Việt Cường tiết lộ chủ trương của đơn vị chủ quản với tay vợt số 1 Việt Nam trong tương lai.

Anh đánh giá thế nào về ngôi vô địch đôi nam trẻ Wimbledon của Lý Hoàng Nam, anh có bất ngờ vì điều đó?

Thú thật là rất bất ngờ. Xác định là đầu tư cho Hoàng Nam để cậu ấy thể hiện ở các giải trẻ, kể cả giải trong hệ thống Grand Slam, nhưng từ đầu chúng tôi chỉ tập trung cho Hoàng Nam đánh đơn. Mục tiêu ở giải trẻ Wimbledon vừa rồi cũng chỉ là vào tứ kết giải đơn nam. Vì Hoàng Nam thiếu may mắn, bốc thăm vào nhánh quá nặng, gặp ngay đối thủ mạnh nên bị loại ở vòng 1. Chứ ban đầu, không nghĩ rằng Hoàng Nam sẽ đánh đôi và thành công đến thế.

Hoàng Nam đã có ngôi vô địch trẻ, tức là sẽ tiếp bước trên con đường trở thành VĐV nhà nghề, cũng tức là đơn vị chủ quản sẽ tốn kém nhiều hơn nữa. Liên đoàn quần vợt Bình Dương và Becamex có chuẩn bị tâm lý cho việc đó?

Đấy là điều chắc chắn, Becamex đã xác định ngay từ đầu rằng phải đầu tư tới cùng cho Lý Hoàng Nam. Khi Hoàng Nam còn là một VĐV nhí cách nay vài năm, khi đưa Hoàng Nam về với chúng tôi, chúng tôi đã xác định phải tốn kém và phải đầu tư đến nơi đến chốn.

Đơn vị chủ quản cam kết đầu tư để Hoàng Nam đủ sức đánh các giải nhà nghề thế giới
Đơn vị chủ quản cam kết đầu tư để Hoàng Nam đủ sức đánh các giải nhà nghề thế giới

Anh có thể tiết lộ cụ thể Becamex đã tốn bao nhiêu tiền đầu tư vào Hoàng Nam trong 5 năm qua và sẽ dự tính tiếp tục tốn bao nhiêu nữa cho mục tiêu 5 năm tới?

Cái này thì đã nhiều người hỏi, nhưng để làm con số thống kê đầy đủ thì rất khó. Chúng tôi chỉ xác định rõ như thế này, trong vòng 5 năm tới, Becamex sẽ đầu tư để Hoàng Nam gia nhập nhóm 200 tay vợt nhà nghề hàng đầu thế giới, xác định sẽ tốn rất nhiều tiền để Hoàng Nam tập huấn, thi đấu nước ngoài để vươn đến vị trí đó.

Mà không chỉ có Hoàng Nam, chúng tôi còn một số mục tiêu khác, với một số VĐV khác, để họ gia nhập nhóm tương tự ở đẳng cấp thế giới trong tương lai.

Hoàng Nam sẽ tham dự các giải nhà nghề, tức là lịch thi đấu và tập luyện của Hoàng Nam sẽ có thể đụng lịch thi đấu các giải trong nước, lịch tập trung của đội tuyển, hướng giải quyết các vấn đề đó từ phía đơn vị chủ quản như thế nào, thưa anh?

Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng ngồi lại với các bên có liên quan, để tìm ra phương án tốt nhất cho Hoàng Nam. Cần biết rằng để lên kế hoạch cho Hoàng Nam trong một năm hay trong nhiều năm là việc chuẩn bị dài hạn, là phải chi tiết, nên nếu có những đợt tập trung mà đến giờ chót mới thông báo cho chúng tôi thì sẽ là rất khó cho chúng tôi, cho Hoàng Nam, có thể làm đảo lộn những kế hoạch trước đó.

Từng có những lần Lý Hoàng Nam bỏ tập trung đội tuyển quốc gia để đánh các giải cá nhân, đấy có phải là nguyên nhân như anh đề cập?

Tôi lấy ví dụ SEA Games vừa rồi, vài tuần trước SEA Games mới nói là tập trung, mới nói Hoàng Nam có tên trong danh sách. Hoặc như hồi Davis Cup năm ngoái, bảo là triệu tập Hoàng Nam, nhưng đến sát ngày vào giải, chúng tôi có thấy văn bản triệu tập nào đâu.

Có lẽ chúng ta đừng nói nữa, hãy làm việc, phương châm của chúng tôi là như thế. Sao không lên trước kế hoạch 6 tháng trở lên? Có kế hoạch trước sẽ tốt hơn, tránh chồng chéo. Dĩ nhiên chúng tôi sẵn sàng ngồi lại để đối thoại và tìm ra giải pháp tốt nhất cho Hoàng Nam.

Xin cảm ơn anh!

Trọng Vũ (thực hiện)

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp cho chuyên mục thể thao, quý độc giả có thể gửi đến ban Thể thao báo điện tử Dân trí theo địa chỉ emailthethao@dantri.com.vn. Xin trân trọng cảm ơn!