1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lượt đi vòng bán kết Champions League: Ngọn lửa thành Madrid

(Dân trí) - Kịch bản ở mùa giải 2013/14 đang lặp lại ở mùa giải này. Liệu chăng, hai CLB thành Madrid có thể vượt qua những thử thách lớn mang tên Man City và Bayern Munich để “hẹn nhau” ở trận chung kết như thời điểm cách đây 2 năm.

Khi C.Ronaldo trở lại…

Trước trận đấu với Real Madrid, HLV Pellegrini thừa nhận rằng rất e ngại khi đụng độ với C.Ronaldo, cầu thủ luôn sục sôi khát vọng chiến thắng. Trong nhiều năm qua, tiếng hét của CR7 đã đại diện cho hình ảnh của Real Madrid. Đó tựa như hình ảnh Chúa sơn lâm gầm vang đầy kiêu hãnh.

Để ngăn chặn C.Ronaldo là điều không hề dễ dàng
Để ngăn chặn C.Ronaldo là điều không hề dễ dàng

Chính tiếng hét ấy đã trở thành nguồn sức mạnh giúp Real Madrid tạo nên cú lội ngược dòng thần kỳ trước Wolfsburg ở vòng tứ kết. Giờ đây, khi C.Ronaldo đang ở phong độ vô cùng sung mãn, những người hâm mộ Los Blancos đang mong chờ điều tương tự sẽ xảy ra ở cuộc chiến với Man City.

Thực tế, trận đấu với Rayo Vallecano cuối tuần qua đã cho thấy tầm quan trọng của C.Ronaldo. Trong ngày chân sút người Bồ Đào Nha vắng mặt, Real Madrid đã gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ dưới cơ.

Trước trận đấu, HLV Pellegrini khẳng định đã có cách bắt chết cậu học trò cũ C.Ronaldo. Nhưng rõ ràng, để ngăn chặn CR7 ở thời điểm này không đơn giản như khi ông phát biểu trên micro, đặc biệt là khi hàng thủ Man City chưa bao giờ cho thấy được sự ổn định.

Khác với Real Madrid, Man City mới lần đầu tham dự vòng bán kết Champions League. Do đó, họ tựa như nhân vật phiêu lưu sẵn sàng đón chờ những thử thách phía trước. Việc “không biết sợ hãi” chính là thứ vũ khí nguy hiểm nhất của Man “xanh”. Nó tương tự với tinh thần của Wolfsburg trước Real Madrid ở vòng tứ kết.

Do đó, Real Madrid cần phải đặc biệt cẩn trọng. Bởi lẽ, nếu thúc thủ trong trận lượt đi tại Etihad, cơ hội lội ngược dòng có thể sẽ không đến với Los Blancos thêm một lần nữa.

Atletico Madrid không ngại Bayern Munich

Ở vòng tứ kết, Atletico Madrid đã hạ gục “quái vật” Barcelona, đội bóng có khá nhiều dấu ấn của Pep Guardiola. Tới vòng đấu này, Los Rojiblancos sẽ phải đụng độ với “quái vật” khác do Pep Guardiola tạo ra, đó là Bayern Munich.

Atletico Madrid đã phá thành công lối chơi của Barcelona
Atletico Madrid đã phá thành công lối chơi của Barcelona

Khó lòng có thể so sánh sức mạnh giữa Bayern Munich và Barcelona nhưng cả hai đều có điểm chung, đó là lối chơi kiểm soát bóng. So với Barcelona, Bayern Munich đẩy cao đội hình cao hơn. Thậm chí, khi cần, HLV Pep Guardiola chỉ giữ một cầu thủ ở nhà lo phòng ngự. Điểm yếu của “Hùm xám” ai cũng có thể thấy, đó là khả năng chống phản công không tốt. Họ từng bị Juventus tận dụng triệt để “tử huyệt” này ở vòng 1/8 Champions League.

Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, sức ép tấn công của Bayern Munich rất lớn. Do đó, những đối thủ phải ngăn cản đợt tấn công của họ, trước khi nghĩ tới chuyện phản công. Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Nên nhớ, ở vòng 1/8, Juventus cũng không thể kháng cự nổi những đợt tấn công của Bayern Munich.

Atletico Madrid rất giỏi trong việc phá lối chơi của những đội bóng thiên về kiểm soát bóng như Barcelona. Bằng chứng, ở vòng tứ kết, họ đã khiến hệ thống của Los Blaugrana tắt điện hoàn toàn. Do đó, Diego Simeone và các học trò không hề e ngại “Hùm xám” ở cuộc chiến này. Thế nhưng, trong bóng đá, chẳng ai có thể đảm bảo điều gì. Chỉ cần sai lầm trong hệ thống, Atletico Madrid sẽ phải trả giá.

Hai CLB thành Madrid đang đi đúng trên hành trình ở mùa giải 2013/14. Khi ấy, họ đã đánh bại Bayern Munich và Chelsea để giành vé lọt vào chung kết. Liệu năm nay, kịch bản ấy có lặp lại?

H.Long