1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lương Xuân Trường: "Tôi và Kim Dong Su đã giải quyết xong"

Thùy Linh

(Dân trí) - Tiền vệ Lương Xuân Trường chia sẻ về chuyện lời qua tiếng lại với trung vệ Kim Dong Su và sự chuẩn bị của HA Gia Lai trước trận gặp CLB Viettel ở vòng 5 V-League 2021.

PV: Sau trận hòa HL Hà Tĩnh, Xuân Trường và Kim Dong Su đã có lời qua tiếng lại rất gay gắt. Trường có thể nói gì về sự cố này?

Lương Xuân Trường: Thực ra đó không phải là mâu thuẫn gì cả. Tôi với Kim Dong Su hay tất cả cầu thủ khác đều vậy thôi. Trong bóng đá thì đều có bàn luận, thậm chí tranh luận cũng là điều rất bình thường. Đó là việc của những người đàn ông với nhau. Không vấn đề gì cả.

Lương Xuân Trường: Tôi và Kim Dong Su đã giải quyết xong - 1

Xuân Trường khẳng định anh và Kim Đong Su tranh luận là vì vấn đề chuyên môn (Ảnh: Đỗ Linh).

Ở cuộc tranh luận của tôi với Kim Dong Su, cả hai người đều mong muốn đóng góp tích cực cho đội bóng. Chúng tôi cần những điều như vậy. Việc Dong Su thể hiện khao khát muốn có được 3 điểm ở trận đấu vừa rồi là điều mà tôi đánh giá rất cao. Tôi cũng mừng khi ở đội bóng có những người thể hiện ra họ khao khát giành chiến thắng như thế nào. Đó là điều cần thiết cho mọi đội bóng.

Chúng tôi gần như ngay sau đó đã nói chuyện với nhau luôn và những gì diễn ra ở trên sân đã được giải quyết ngay lập tức, không có vấn đề gì cả. Mọi thứ đang trở nên tốt hơn.

Xuân Trường đánh giá thế nào về đối thủ CLB Viettel ở vòng 5 LS V-League 2021?

CLB Viettel luôn là đội bóng có nhiều cầu thủ tốt. Họ chơi rất khó chịu, đặc biệt là trên sân nhà. Tôi nghĩ Viettel sẽ thi đấu với tâm thế muốn giành 3 điểm ở trận sắp tới.

HA Gia Lai đã có cơ hội vươn lên top đầu nhưng bỏ lỡ sau trận hòa Hà Tĩnh. Xuân Trường cảm thấy thế nào?

HA Gia Lai ra sân lúc nào cũng cố gắng hết sức thôi. Hi vọng sẽ có những kết quả tốt để từ đó mong rằng đội sẽ nằm trong top đầu của giải.

Lương Xuân Trường: Tôi và Kim Dong Su đã giải quyết xong - 2

Xuân Trường đánh giá cao thực lực của CLB Viettel (Ảnh: Đỗ Linh).

Bài tập của HLV Kiatisuk đưa ra với HA Gia Lai thế nào để chuẩn bị cho trận Viettel?

HLV Kiatisuk có những bài tập khá mới mẻ và làm cho không khí của toàn đội khá hứng khởi. Còn về khó khăn, tôi nghĩ đến tầm tuổi 26, 27 này rồi thì bài tập nào cũng không là vấn đề.

CLB Viettel tuyên bố hiểu rõ HA Gia Lai, Xuân Trường muốn nói gì?

Các cầu thủ Viettel hiểu HA Gia Lai như thế nào thì ngược lại chúng tôi cũng thế. Cho nên lợi thế đến với cả hai đội. Bên nào tận dụng được điểm yếu của đối thủ thì sẽ giành kết quả tốt.

Chấn thương của Tuấn Anh xin Xuân Trường có thể tiết lộ?

Ở trận đấu trước Tuấn Anh gặp một chấn thương nhẹ. Tôi cũng chỉ vừa mới tập xong thôi nên không rõ tình hình thế nào.

HA Gia Lai không có thành tích tốt khi thi đấu sân khách, lý do tại sao?

Một điểm giành được trên sân Hà Tĩnh không phải là kết quả không tốt cho HA Gia Lai, bởi giành được điểm ở sân khách không dễ. Nguyên nhân chính có thể nằm ở sự tự tin ở sân khách khác sân nhà. Chúng tôi sẽ cố gắng để dần dần có được sự tự tin trên sân khách.

Xuân Trường đánh giá về hàng phòng ngự HA Gia Lai thế nào?

Ở mùa này HA Gia Lai có tập luyện nhiều hơn chiến thuật cho phòng ngự. Đặc biệt HLV Kiatisuk có nhấn mạnh rằng để có được điểm thì trước tiên phải phòng ngự tốt cái đã. Và mùa giải năm nay để nói là tốt chưa tốt hẳn.

Chúng tôi vẫn cần thời gian để cải thiện. Một điều nữa là tinh thần của toàn đội từ đầu đến giờ cũng khá ổn, góp phần giúp việc phòng ngự ổn hơn.

Xin cảm ơn Xuân Trường!

Kim Dong Su nói gì?

"Sau trận đấu với HL Hà Tĩnh chúng tôi có một chút thất vọng. Tôi nổi nóng vì muốn có được 3 điểm. Tôi nghĩ cầu thủ nào cũng muốn thế cả thôi. Bản thân tôi lúc đó cũng hơi nóng nảy.

Nhưng tôi nghĩ khi có bất kỳ vấn đề gì thì việc nói ra những suy nghĩ của mình và cùng nhau tranh luận để giải quyết ngay lập tức cũng là điều tốt cho đội bóng. Vì thế mà tôi không giữ cho riêng mình vấn đề đó.

Lương Xuân Trường: Tôi và Kim Dong Su đã giải quyết xong - 3

Sau trận đấu tôi không có bất cứ gì giận dữ với Xuân Trường cả. Tôi muốn có được 3 điểm nên tôi nóng giận thôi. Giờ thì mọi việc xong rồi, chúng tôi trở lại như bình thường và không có vấn đề gì cả. Điều quan trọng nhất là tập trung cho trận đấu tới", trung vệ người Hàn Quốc nói.