1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lukaku đi vào lịch sử trong ngày Bỉ giành vé đầu tiên dự Euro 2020

(Dân trí) - Trong khi các quốc gia châu Á sôi sục với vòng loại World Cup thì các đội tuyển quốc gia tại châu Âu lại đang thi đấu vòng loại Euro 2020. Với chiến thắng 9-0 trước đối thủ nhược tiểu San Marino, tuyển Bỉ đã giành tấm vé đầu tiên dự sân chơi khu vực.

Bỉ quá mạnh so với các đối thủ ở bảng i, “Quỷ đỏ” được dự đoán sẽ giành chiến thắng dễ dàng trước San Marino ở lượt trận thứ 7 và đoàn quân của HLV Martinez đã không khiến khán giả nhà thất vọng khi có tới 9 lần xé lưới đối phương.

Với một dàn sao ở đẳng cấp vượt trội hơn hẳn San Marino, Bỉ bắt đầu khá nhẹ nhàng trên sân nhà. Sức chống đỡ của đội khách chỉ tồn tại được tới hết nửa hiệp một, tới phút 28 Lukaku mở tỉ số cho đội chủ nhà. Bàn thắng của Lukaku như điểm mở đầu của chuỗi domino bàn thắng, các bàn thắng tới liên tục và tới khi tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên, Bỉ đã dẫn trước tới 6-0.

Lukaku đi vào lịch sử trong ngày Bỉ giành vé đầu tiên dự Euro 2020 - 1

Bỉ rất dễ dàng ghi bàn sau khi đã khai thông bế tắc

Ba điểm nằm chắc trong tay khiến các cầu thủ Bỉ thi đấu như đi chơi, giữa hiệp hai HLV Martinez rút một loạt các ngôi sao như Lukaku, Hazard ra sân để nhường chỗ cho những cầu thủ muốn thể hiện mình. Và kết quả có thêm ba bàn thắng nữa, hai đến từ những cầu thủ mới vào sân.

Thống kê cho thấy sự chênh lệch khủng khiếp giữa hai đội, Bỉ cầm bóng tới 79% thời gian, tung ra tới 44 lần dứt điểm, 16 lần bóng đi trúng khung thành của đội khách. Suốt cả trận đấu San Marino lo phòng thủ với vào lưới nhặt bóng, họ không có nổi một pha dứt điểm về phía cầu môn của đối phương.

Lukaku đi vào lịch sử trong ngày Bỉ giành vé đầu tiên dự Euro 2020 - 2

Yari Verschaeren ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 8-0

Thắng trận thứ bảy liên tiếp ở vòng loại Euro 2020, Bỉ giành số điểm tuyệt đối là 21, họ đang hơn Nga ba điểm. Vòng loại còn ba vòng đấu nữa, nhưng đội xếp thứ ba là Đảo Síp mới có 10 điểm. Vì thế Bỉ trở thành đội đầu tiên giành tấm vé dự vòng chung kết Euro 2020, sớm trước ba vòng đấu.

Mục tiêu trong những trận đấu còn lại của Bỉ chỉ đơn thuần tranh chấp ngôi đầu bảng với Nga, họ đang chiếm hoàn toàn lợi thế nên mục tiêu này vẫn đang nằm trong tầm tay.

Lukaku đi vào lịch sử trong ngày Bỉ giành vé đầu tiên dự Euro 2020 - 3

Lukaku có cú đúp vào lưới San Marino

Với cú đúp bàn thắng vào lưới San Marino, Lukaku đã nâng tổng số bàn thắng của mình trong màu áo tuyển quốc gia lên 50. Trong lịch sử bóng đá Bỉ, chưa một tiền đạo nào chạm tới cột mốc 50 bàn. Như vậy cựu tiền đạo của Man Utd đã đi vào lịch sử bóng đá Bỉ khi vươn lên trở thành chân sút tốt nhất trong lịch sử của “Quỷ đỏ”, anh làm được điều này ở tuổi 26.

Mặc dù từng bị chê là “chân gỗ” khi còn khoác áo đội chủ sân Old Trafford, nhưng Lukaku lại rất có duyên với đội tuyển quốc gia. Thật kinh ngạc khi anh ghi tới 27 bàn thắng trong 23 trận đấu cho Bỉ, khác hẳn phong độ trong màu áo “Quỷ đỏ” của thành Manchester.

Đội hình thi đấu

Bỉ: Courtois, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Castagne, Vanaken, Tielemans, Chadli, Mertens (Verschaeren 63), Lukaku (Benteke 76), Eden Hazard (Carrasco 63).

San Marino: Benedettini, Battistini, Brolli, Davide Simoncini, Palazzi, Grandoni (Lunadei 78), Mularoni, Enrico Golinucci, Giardi (Jose Hirsch 46),Nanni, Filippo Berardi (Alessandro Golinucci 46).

Phù Sa