"Lối đá tấn công biên của U23 Việt Nam gây bất ngờ cho Indonesia"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh cho biết sự thay đổi của HLV Park Hang Seo trong hiệp 2, đặc biệt là các pha đánh biên khiến U23 Indonesia bất ngờ, trước khi thủng lưới liên tục.

Tiến Linh và Hùng Dũng ghi bàn, U23 Việt Nam thắng đậm U23 Indonesia

Về trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia trong ngày đầu của nội dung bóng đá nam SEA Games, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh đánh giá: "Hiệp hai đội U23 Việt Nam thay đổi hẳn so với hiệp một. Hiệp một chúng ta bị cuốn theo lối đá thiên về thể lực của Indonesia".

"Nhưng sang hiệp hai, đội tăng cường các pha tấn công biên, lối chơi này khiến cho Indonesia bị bất ngờ. Các bàn thắng của đội tuyển U23 Việt Nam cũng chủ yếu xuất phát từ những pha bóng như thế này" - cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nói thêm.

Lối đá tấn công biên của U23 Việt Nam gây bất ngờ cho Indonesia - 1

Lối chơi của U23 Việt Nam trong hiệp hai khiến Indonesia bất ngờ (Ảnh: Đỗ Linh).

Trước giờ bóng lăn, hầu hết người hâm mộ bóng đá trong nước nghĩ đến một trận đấu khó khăn cho U23 Việt Nam, bởi Indonesia không phải là đội yếu. Đội bóng xứ Vạn đảo cũng tỏ ra khá hiểu bóng đá Việt Nam, thể hiện qua cách họ từng cầm hòa đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020 hồi cuối năm ngoái.

Tuy nhiên, chiến thắng đậm 3-0 của đội bóng trong tay HLV Park Hang Seo trước đội bóng xứ vạn đảo, phản ánh chất lượng của U23 Việt Nam tại SEA Games 31.

Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nhận xét: "Tôi cho rằng U23 Việt Nam đang có lực lượng tốt, chúng ta có đủ người để đảm nhiệm các vị trí trên sân". 

"Nếu U23 Việt Nam tại SEA Games năm nay có thêm dạng tiền đạo lùi giàu kỹ thuật, giỏi giữ bóng như Công Phượng, đội bóng của ông Park còn có thể thắng Indonesia đậm hơn nữa. Dù sao, với lực lượng này, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể chinh phục mục tiêu HCV SEA Games.

Lối đá tấn công biên của U23 Việt Nam gây bất ngờ cho Indonesia - 2

U23 Việt Nam liên tiếp ghi bàn vào lưới đối thủ (Ảnh: Đỗ Linh).

Theo tôi, đối thủ chính của U23 Việt Nam năm nay vẫn sẽ là Thái Lan. Tôi chờ xem U23 Thái Lan sẽ có trận ra quân của họ như thế nào trong ngày 7/5, gặp Malaysia tại bảng B" - vẫn là lời của vị chuyên gia bóng đá nhiều kinh nghiệm.

Cũng theo ông Vinh, U23 Indonesia mắc sai lầm trong việc tiếp cận trận đấu, khiến cho họ gần như hụt hơi trong hiệp hai.

Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nói: "Indonesia phân phối sức và nhập cuộc không hợp lý. Hiệp một họ chơi rắn quá mức cần thiết, trong khi hiệp hai họ nhát chân hẳn, sợ dính thêm thẻ, do hiệp một họ nhận quá nhiều thẻ.  

Chính vì thế, trong hiệp hai họ để cho các cầu thủ U23 Việt Nam có nhiều khoảng trống để hoạt động hơn so với hiệp một, trước khi liên tiếp bị thủng lưới. Đấy là về nguyên nhân khách quan, còn về chủ quan, bản thân U23 Việt Nam cũng đã có trận đấu rất tốt" - cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nhấn mạnh.

Lối đá tấn công biên của U23 Việt Nam gây bất ngờ cho Indonesia - 3