1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Loại đội tuyển nữ Mỹ, Canada vào chung kết Olympic gặp Thụy Điển

Thiện Nhân

(Dân trí) - Bất ngờ lớn xảy ra ở các trận bán kết môn bóng đá nữ, khi nhà đương kim vô địch thế giới Mỹ bị Canada đánh bại 1-0. Đây cũng là tỷ số của cặp bán kết giữa Thụy Điển và Australia.

Trước giờ bóng lăn ở bán kết nội dung bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020, đội tuyển Mỹ được đánh giá mạnh hơn hẳn so với Canada. Thực tế trên sân cũng cho thấy đội Mỹ ép sân hoàn toàn, với tỷ lệ kiểm soát bóng và tỷ lệ sút cầu môn cao hơn hẳn.

Tuy nhiên, các chân sút của đội tuyển Mỹ tỏ ra khá vô duyên trong trận đấu này. Phần khác, thủ môn Stephanie Labbe bên phía Canada cũng có một ngày thi đấu xuất sắc, cản phá được nhiều tình huống dứt điểm nguy hiểm của đối phương.

Loại đội tuyển nữ Mỹ, Canada vào chung kết Olympic gặp Thụy Điển - 1

Đội tuyển nữ Mỹ có một ngày thi đấu vất vả trước Canada.

Ngoài ra, rủi ro cho đội đương kim vô địch thế giới khi thủ môn số một của họ là Alyssa Naeher bị chấn thương, phải sớm rời sân ở phút 60, được thay bằng thủ thành Adrianna Franch, khiến cho tâm lý ở hàng thủ của đội Mỹ bị dao động. 

Cũng vì bị dao động tâm lý mà hậu vệ đội Mỹ phạm lỗi với Deanne Rose của Canada trong khu vực 16m50 của đội nhà, ở một tình huống mà cô không nhất thiết phải phạm lỗi. 

Loại đội tuyển nữ Mỹ, Canada vào chung kết Olympic gặp Thụy Điển - 2

Giọt nước mắt của các cô gái Mỹ, sau khi bị loại khỏi trận tranh HCV.

Trọng tài Kateryna Monzul (người Ukraine) sau khi mất vài phút để tham khảo công nghệ VAR, cho Canada được hưởng phạt đền.

Từ chấm 11m, Jessie Fleming bên phía Canada lạnh lùng đánh bại thủ môn Adrianna Franch của đội tuyển Mỹ, ghi bàn thắng duy nhất, ấn định chiến thắng 1-0 cho Canada.

Loại đội tuyển nữ Mỹ, Canada vào chung kết Olympic gặp Thụy Điển - 3

Thụy Điển đánh bại Australia trong trận bán kết còn lại.

Loại đội tuyển nữ Mỹ, Canada vào chung kết Olympic gặp Thụy Điển - 4

Thụy Điển tiếp tục duy trì mạch toàn thắng tại giải năm nay.

Điều trớ trêu cho đội tuyển Mỹ nằm ở chỗ, cho đến khi Jessie Fleming đá thành công quả phạt đền nói trên, Canada không dứt điểm trúng hướng khung thành nhà đương kim vô địch thế giới lần nào. Rồi ngay ở lần dứt điểm đúng hướng đầu tiên, họ lại ghi được bàn thắng để loại tuyển Mỹ khỏi trận tranh HCV.

Đối thủ của Canada trong trận chung kết nội dung bóng đá nữ sẽ là Thụy Điển. Ở trận bán kết còn lại, đội bóng Bắc Âu thắng Australia 1-0, với duy nhất bàn thắng được thực hiện bởi Fridolina Rolfo ở phút 46, từ tình huống đá bồi.

Trận chung kết nội dung bóng đá nữ sẽ diễn ra vào lúc 9h sáng 6/8 (theo giờ Việt Nam), trên sân vận động quốc gia tại Tokyo. Trước đó, vào lúc 15h ngày 5/8, sẽ là trận tranh HCĐ giữa Mỹ và Australia, ở sân Kashima.

Dòng sự kiện: Olympic Tokyo