1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lộ lý do Messi phải ngồi dự bị ở Barcelona

H.Long

(Dân trí) - Việc để Messi ngồi dự bị trong trận đấu với Real Betis được xem là quyết định lạ lùng của HLV Ronald Koeman. Sau trận đấu, chiến lược gia người Hà Lan đã lý giải nguyên nhân dẫn tới điều này.

Trong trận đấu với Real Betis tại vòng 9 La Liga, HLV Ronald Koeman đã đưa ra quyết định khá bất ngờ khi để Messi ngồi dự bị. Thay vào đó, ông sử dụng 4 cầu thủ trên hàng công của Barcelona là Pedri, Ansu Fati, Griezmann và Dembele.

Lộ lý do Messi phải ngồi dự bị ở Barcelona - 1

Messi đã phải ngồi dự bị trong trận đấu với Real Betis vì không có trạng thái tốt nhất

Mặc dù vậy, với đội hình không có Messi, Barcelona đã gặp khó khăn trước Real Betis. Sau khi kết thúc hiệp 1, họ bị đối thủ cầm chân với tỷ số 1-1. Trong bối cảnh ấy, HLV Ronald Koeman đã phải tung Messi vào sân ngay đầu hiệp 2.

Sự xuất hiện của Messi đã giúp Barcelona thay đổi toàn diện. Chỉ ít phút sau khi vào sân, El Pulga đã có pha bỏ bóng để Griezmann có pha dứt điểm thuận lợi, ghi bàn giải tỏa sức ép sau hiệp 1 thi đấu vô duyên. Sau đó, đích thân Messi còn ghi 2 bàn thắng (trong đó có bàn đầu tiên từ bóng sống) và góp công lớn giúp cho Los Blaugrana vùi dập Real Betis với tỷ số 5-2.

Sau trận đấu, HLV Ronald Koeman đã lên tiếng giải thích về quyết định để Messi ngồi dự bị đầu trận. Ông chia sẻ: “Trước trận đấu, tôi đã trao đổi với Messi. Cậu ấy gặp vấn đề nhỏ trong trận đấu với Dynamo Kiev. Do đó, Messi không có trạng thái thể lực tốt nhất để đá chính.

Tôi đã quyết định để Messi dự bị và chỉ tung vào sân trong trường hợp cần thiết. Nếu có thể lực tốt thì cậu ấy đã được bố trí đá chính”.

Lộ lý do Messi phải ngồi dự bị ở Barcelona - 2

Sau khi vào sân, Messi đã tỏa sáng rực rỡ, giúp Barcelona giành chiến thắng tưng bừng

Chia sẻ về chiến thắng của Barcelona trước Real Betis, HLV Ronald Koeman cho biết: “Đó là chiến thắng quý giá bởi lúc này, chúng tôi đang rất khát điểm. Tôi hài lòng vì lối chơi tấn công của đội bóng. Chúng tôi đã tạo ra nhiều sóng gió cho đối phương và tạo ra rất nhiều cơ hội.

Kết quả 1-1 ở hiệp 1 rõ ràng là không công bằng. Chúng tôi đã chơi tốt hơn hẳn, thậm chí còn sút hỏng phạt đền. Chúng tôi xứng đáng với những bàn thắng trong hiệp 2”.

Nói về việc Griezmann có bàn thắng sau khi “vô duyên” trong hiệp 1, HLV Ronald Koeman cho biết: “Tôi hy vọng Griezmann tiếp tục nỗ lực như vậy. Tôi muốn khen ngợi tinh thần thi đấu và sự chăm chỉ của cậu ấy. Griezmann đã bỏ lỡ nhiều cơ hội nhưng cậu ấy không nản chí và cố gắng ghi bàn”.

Sau chiến thắng trước Real Betis, Barcelona đã có 11 điểm sau 7 trận và nhảy lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng La Liga.