1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Liverpool và 8 trận đấu quyết định!

Không những được nghỉ ngơi 2 tuần, Liverpool còn có được thuận lợi từ lịch thi đấu. Trước mắt ''Quỷ đỏ'' là chuỗi 8 trận với các đối thủ dưới tầm mà họ buộc phải giành nhiều điểm nhất có thể nếu còn muốn lọt vào top 3.

Lần cuối cùng "Quỷ đỏ" Liverpool khởi đầu mùa giải với 7 điểm sau 6 trận đầu chính là mùa giải đầu tiên giải VĐQG Anh đổi tên thành Premiership (1992-93).

 

Thật khó tin cho các CĐV Liverpool khi thành tích tồi tệ này lại lặp lại trong mùa bóng mà "Quỷ đỏ" đang tràn trề khí thế tại Premier League sau thành công vang dội tại Champions League.

 

Trong mùa 1992-93, HLV lúc bấy giờ là Graeme Souness đã chịu áp lực rất lớn sau khi bán đi cầu thủ "con cưng" của đội là Ray Houghton. Tuy nhiên, những gì diễn ra sau đó còn nằm ngoài sự tưởng tượng của HLV trẻ này.

 

Với một tập thể đã trưởng thành, Souness phải quyết định tương lai của những ngôi sao hàng đầu như Ian Rush hay Bruce Grobelaar đồng thời kết hợp với các cầu thủ trẻ triển vọng là David James và Don Hutchison. HLV này đã thất bại và đó là mùa giải mà "Quỷ đỏ" trắng tay trên mọi mặt trận.

 

Từ đó đến nay đã 13 năm và thành tích tốt nhất của Liverpool tại Premiership vẫn chỉ là về nhì, kết quả mà đội quân áo đỏ đạt được dưới thời HLV Gerard Houllier trong năm 2002.

 

Bước vào mùa bóng năm nay, dù vào cuộc với tư cách là ĐKVĐ châu Âu và tuyển quân khá rầm rộ nhưng Liverpool vẫn không thể cải thiện được thành tích, thậm chí còn xấu đi. Sau 6 trận đầu, Liverpool đang xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng và chỉ giành được 7 điểm.

 

Hiện, ''Quỷ đỏ” đã bị Chelsea bỏ xa tới 17 điểm (nhưng đá ít hơn 2 trận), MU 7 điểm (ít hớn 1 trận) và Arsenal 6 điểm (ít hơn 1 trận).

 

Thành tích này có thể được cải thiện trong 8 vòng đấu tới khi Liverpool chỉ phải gặp những đối thủ "thường thường bậc trung". Đó là series 8 trận mà Liverpool đều có thể thắng và phải thắng.

 

Đội bóng áo đỏ sẽ khởi đầu chuỗi 8 trận trên sân nhà với Blackburn Rovers vào thứ 7. Tiếp đến, "Quỷ đỏ" sẽ chạm trán các đối thủ không quá mạnh là Fulham, West Ham, Aston Villa, Portsmouth, Man City và lần đầu tiên đối mặt với Wigan Athletic tại Anfield.

 

Vào 10/12, Liverpool sẽ lại được tiếp đội bóng có thành tích không tốt trên sân khách là Middlesbrough trước khi sẽ nghỉ tiếp 2 trận để tham gia giải đấu quốc tế khi đã có được 14 trận tại Premier League.

 

Những trận đấu sau đó của Liverpool diễn ra vào lễ Giánh sinh, khi các đối thủ Chelsea, Arsenal, MU sẽ hoàn tất lượt trận thứ 17 và 18. Nếu giành được trung bình 2 điểm/trận, Chelsea, Arsenal và MU sẽ lần lượt có được số điểm là 44, 33 và 36.

 

Trong khi đó, nếu Liverpool tiếp tục phong độ như hiện tại, "Quỷ đỏ" sẽ chỉ có 16 hoặc 17 điểm vào lễ Giáng sinh.

 

Bởi vậy, nếu muốn kết thúc Premier League 05/06 ở 1 trong 3 vị trí dẫn đầu như mục tiêu đầu mùa, thì Liverpool phải tận dụng tốt cơ hội giành điểm trong những trận đấu tới. Và sau đó sẽ là chờ đợi cơ may sẽ đến vào năm 2006.

 

Trong năm 2006 sẽ có VCK World Cup nhưng các trận đấu tại Premier League chắc chắn sẽ không thể trì hoãn (do giao nhau giữa các giải như Champions League, FA hay League Cup).

 

Như vậy, từ 26/12/2005 đến 07/05/2006, Liverpool sẽ phải thi đấu từ 30-35 trận trong 19 tuần, trong đó có những tuần đấu phải nghỉ để các ĐTQG thi đấu giao hữu trước World Cup 2006.

 

8 trận đấu tới của Liverpool đều là những trận đấu với các đội ở nhóm giữa bảng xếp hạng, không có nhiều thành tích đáng kể khi đối đầu với Liverpool và đều là những trận đấu mà "Quỷ đỏ" có thể giành trọn 3 điểm.

 

Với 8 trận thắng, Liverpool sẽ có thêm 24 điểm (tổng cộng là 31 điểm), số điểm không chỉ giúp họ đủ để "vượt mặt" Tottenham và Bolton mà còn giúp "Quỷ đỏ" tạo áp lực lớn lên Arsenal, MU và cả Chelsea. Khi đó tất nhiên thành tích tồi tệ nhất kể từ thời HLV Mark Walters sẽ được xóa sổ.

 

Nhưng tất cả chỉ là những tính toán trên lý thuyết. Premiership mùa này đã trở nên khắc nghiệt hơn nhiều. Nếu như không giành được khoảng 18-20 điểm trong 8 trận đấu tới (nhiều hơn 2 điểm/trận), mục tiêu tại Premier League chắc chắn sẽ không thành.

 

Thậm chí, với một lịch thi đấu dày đặc trong năm 2006 thì cũng không loại trừ việc "Quỷ đỏ" kết thúc mùa giải với một vị trí ở giữa bảng xếp hạng.

 

Bởi vậy, có thể xem 8 trận đấu tới là series trận quyết định với "Quỷ đỏ" Liverpool.

 

Theo Thành Vinh

Vietnamnet