1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Liverpool thề không tử thủ

"Chúng tôi sẽ không trở về Anfield để tử thủ. Liverpool sẽ chơi với sắc thái riêng của mình trong buổi tối đặc biệt này. Tôi dám chắc nếu Liverpool ghi được bàn thắng, trên các khán đài sẽ tràn ngập không khí lễ hội", đội trưởng Steven Gerrard tỏ ra rất tự tin.

* VTV3 tường thuật trực tiếp trận Liverpool - Chelsea  1h45 phút rạng sáng mai 4/5.
* Tỷ lệ cược: Chelsea chấp đồng nửa, thua 8.5.

Trước khi bước vào trận bán kết lượt về, Liverpool nhận được một "liều doping" cực kỳ quý giá từ ông Lennart Johansson, Chủ tịch UEFA: Liverpool vẫn có thể tham dự Champions League mùa sau nếu họ chiến thắng trong trận đấu cuối cùng tại Istanbul đêm 25.5 tới, ngay cả khi họ không lọt vào tốp 4 đội dẫn đầu Premiership (Liverpool đang kém đội xếp thứ 4 Everton 3 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận).

 

Tuy nhiên, điều này trước hết phải thông qua LĐBĐ Anh (FA). Cách đây 5 năm, đội xếp thứ 4 tại La Liga là Real Zaragoza đã phải nhường quyền dự Champions League cho Real Madrid, nhà vô địch châu Âu năm đó nhưng chỉ đứng thứ 5 ở giải VĐQG - theo quyết định của LĐBĐ Tây Ban Nha.

 

Dù vắng tiền vệ phòng ngự Xabi Alonso, người chơi rất hay trong 2 trận đấu với Juventus và Chelsea trước đó, nhưng Hamann đã sẵn sàng thay thế.

 

Liverpool thường bị xem là đội bóng hai mặt khi chơi rất tốt tại Champions League nhưng lại thể hiện phong độ không cao ở giải trong nước. Tuần rồi, họ không thể xuyên thủng đội hình co cụm của Boro và đành chấp nhận tỷ số hòa 1-1 ngay tại Anfield.

 

Tuy bị đánh giá thấp hơn Chelsea, nhưng vào thời điểm này, Liverpool vẫn là đội bóng mạnh của xứ sương mù tại các giải đấu ngoài địa phận Anh Quốc. Người Merseyside mang sắc phục đỏ luôn vào trận với niềm tự hào bất tận về truyền thống.

 

Liverpool thề không tử thủ - 1
"Nước Anh sẽ có 5 đội dự Champions League mùa tới ? Đây là một tình huống đặc biệt nhưng không có nghĩa là không thể xảy ra. Tôi hy vọng Liverpool sẽ có cách giải quyết tốt nhất cho các vấn đề của mình trước khi phiền lụy tới FA và UEFA".

Chủ tịch UEFA Lennart Johansson

Trong lúc đó, cơ hội đi vào lịch sử đang ở ngay trước mặt nhà tân vô địch Premiership. Nếu thôn tính nốt danh hiệu Champions League mùa này, Chelsea sẽ có cú ăn ba như M.U năm 1999. HLV Jose Mourinho chưa bao giờ mất niềm tin về khả năng này, ngay cả khi Chelsea không thể ghi bàn vào lưới Liverpool ở lượt đi.

 

Bán kết Champions League mùa trước, Porto của Mourinho cũng đã bị Deportivo cầm chân 0-0 sau trận thứ nhất nhưng họ kịp thắng 1-0 trên đất Tây Ban Nha ở lượt về. Tất nhiên ai cũng biết sau đó, Porto với đội hình không có những tên tuổi lớn, đã không mấy khó khăn để hạ gục AS Monaco 3-0 trong trận đấu cuối cùng.

 

HLV Ernst Happel từng giúp Feyenoord và SV Hamburg vô địch châu Âu các năm 1970 và 1983, Ottmar Hitzfeld làm điều tương tự cho Borussia Dortmund 1997 và Bayern Munich 2001. Lần này, sẽ là Jose Mourinho với Porto và Chelsea ?

 

Trước mắt, đại diện Chelsea thông báo Mourinho sẽ ở lại thêm 10 năm nữa để chinh phục những danh hiệu cao quý nhất cùng đội bóng phía tây London. 

Theo Thanh Niên