1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Liverpool tan nát đội hình vì kiểu bóng đá “nô lệ”

H.Long

(Dân trí) - Theo thống kê, Liverpool đã mất tới 9 cầu thủ vì chấn thương, nhiễm Covid-19... Điều đó đẩy HLV Jurgen Klopp vào nỗi sợ hãi thực sự.

Sau khi kết thúc mùa giải trước, các CLB được nghỉ khoảng 1 tháng trước khi mùa giải này khởi tranh. Sau đó, kể từ đầu giải, những CLB lớn như Liverpool đã phải thi đấu với mật độ rất dày lên tới 3 ngày/trận.

Liverpool tan nát đội hình vì kiểu bóng đá “nô lệ” - 1

Joe Gomez và Mohamed Salah đã gặp vấn đề liên quan tới chấn thương, nhiễm Covid-19 trong đợt này

Họ gần như không có quãng nghỉ. Trong bối cảnh các CLB được nghỉ 2 tuần vì loạt trận quốc tế, các ngôi sao tiếp tục phải cày ải ở đội tuyển quốc gia với mật độ thi đấu dày không kém ở cấp CLB (3 trận trong 10 ngày).

Chứng kiến những cầu thủ cày ải với mật độ dày như vậy, nhiều người đã ví những cầu thủ như “nô lệ”. Họ gần như bị vắt kiệt sức ngay khi mùa giải mới bắt đầu. Điều đó khiến cho nhiều CLB tan nát đội hình vì chấn thương và nhiễm Covid-19... Trong đó, Liverpool là CLB tổn thất nặng nề nhất.

Theo thống kê, ở thời điểm này, The Kop đã mất tới 9 cầu thủ là Virgil Van Dijk, Joe Gomez, Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson, Jordan Henderson, Alex Oxlade-Chamberlain, Thiago Alcantara, Fabinho và Mohamed Salah.

Trong đó, chỉ riêng đợt tập trung đội tuyển quốc gia vừa qua, Liverpool đã chứng kiến tới 4 trường hợp gặp vấn đề, đó là Joe Gomez, Andy Robertson, Jordan Henderson (chấn thương) và Mohamed Salah (nhiễm Covid-19).

Nhìn lại danh sách trên có thể thấy HLV Jurgen Klopp đã mất đi 7 gương mặt thường xuyên đá chính gồm Virgil Van Dijk, Joe Gomez, Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson, Jordan Henderson, Fabinho và Mohamed Salah.

Tính ra, chỉ còn 4 gương mặt lành lặn trong đội hình chính là Sadio Mane, Roberto Fimino, Gini Wijnaldum và Alisson Becker. Tuy nhiên, tất cả gương mặt này đều phải trở về tập trung đội tuyển quốc gia trong đợt này. Họ cũng nằm trong số những cầu thủ bị quá tải và có thể dính chấn thương bất kỳ lúc nào.

Liverpool tan nát đội hình vì kiểu bóng đá “nô lệ” - 2

Liverpool mất tới 7 gương mặt trong đội hình chính trước thềm trận đấu với Leicester City

Trong bối cảnh ấy, Liverpool đứng trước vô vàn khó khăn trước trận đấu quan trọng với đội đầu bảng Leicester City vào cuối tuần này. Ở hàng thủ, Joel Matip là phương án lựa chọn đáng tin cậy duy nhất ở vị trí trung vệ. Đá cặp cùng cầu thủ Cameroon nhiều khả năng sẽ là tài năng trẻ Nathaniel Phillips, người đã thi đấu khá tốt ở trận đấu với West Ham.

HLV Jurgen Klopp buộc phải sử dụng hai cầu thủ chạy cánh mới toanh là Rhys Williams và tân binh Tsimikas. Cả hai vẫn chưa ra sân lần nào ở Premier League mà mới chỉ được sử dụng ở League Cup.

Ở hàng tiền vệ, bộ ba Georginio Wijnaldum, Naby Keita và James Milner sẽ được sử dụng. Đây là những gương mặt khả dĩ nhất trong tay HLV Jurgen Klopp ở thời điểm này.

Hàng công của Liverpool ít bị ảnh hưởng nhất bởi chấn thương (chỉ có Salah vắng mặt vì nhiễm Covid-19). Diogo Jota, người đang có phong độ khá tốt trong thời gian qua sẽ thay thế, chơi bên cạnh Sadio Mane, Roberto Firmino.

Trong bối cảnh bị ảnh hưởng nặng nề vì cơn bão chấn thương, HLV Jurgen Klopp vẫn co kéo khá tốt trong thời gian qua với những chiến thắng trước Ajax, Sheffield United, Midtjylland, West Ham, Atalanta và hòa trước Man City.

Tuy nhiên, sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia, khó khăn gấp bội đã ập xuống đầu chiến lược gia người Đức.