1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Liverpool có còn đem nỗi khiếp sợ tới “dọa” Dragao?

(Dân trí) - Ở chuyến làm khách gần nhất tại Dragao, Liverpool cho đội chủ nhà Porto phơi áo tới 5-0. Và chiến thắng 2-0 ở trận tứ kết lượt đi Champions League tại Anfield sẽ giúp thầy trò HLV Klopp căng tràn tự tin khi trở lại Dragao ở trận lượt về vào rạng sáng mai.

*2h00, 18/4/2018, SVĐ Dragao, lượt về tứ kết Champions League

Mùa giải năm ngoái Liverpool biến trận lượt đi vòng 1/8 Champions League tại Dragao trở thành cơn ác mộng của đội chủ nhà Porto. Đoàn quân của Klopp thắng giòn giã tới 5-0 và “đá như đi dạo” trận lượt về vẫn có vé giành quyền vào tứ kết. Năm nay gặp lại Liverpool, Porto cũng không khá hơn, họ đã thua trắng hai bàn ở trận tứ kết lượt đi tại Anfield, tỉ số này cho Liverpool chạm một tay vào tấm vé đi tiếp.

Sự chênh lệch về đẳng cấp giữa Porto và Liverpool vẫn chưa được khỏa lấp sau hai mùa giải. Những bài học rút ra từ những trận đấu năm ngoái rất nhiều song dường như HLV Conceicao lực bất tòng tâm bởi chất lượng đội bóng của ông chỉ có vậy. Nhìn lại trận thua 0-2 vừa qua, Liverpool vượt trội về mọi mặt và nếu các chân sút của họ không liên tục hoang phí cơ hội ghi bàn thì hẳn đã thắng đậm.

Liverpool có còn đem nỗi khiếp sợ tới “dọa” Dragao? - 1

Liverpool đang thăng hoa mạnh mẽ khi trở thành ứng viên số 1 cho chức vô địch Premier League

Về mặt tinh thần, đội bóng của Klopp hiện đang rất phấn khởi sau chiến thắng trước Chelsea cuối tuần vừa qua tại vòng 34 Premier League. Liverpool đang có 85 điểm, đứng đầu bảng xếp hạng hơn Man City hai điểm và đá hơn một trận. Trong bốn trận còn lại các đối thủ của Liverpool đều nằm ngoài tốp 6, trong khi Man City còn phải gặp Tottenham, Man Utd trong năm trận còn lại, cho nên cửa vô địch của The Kop rất rộng.

Chắc chắn người hâm mộ The Kop mong chờ chiếc cúp vô địch Premier League còn hơn cả Champions League. Vì Liverpol cũng từng vô địch sân chơi châu Âu ở thế kỉ 21 (2005) nhưng suốt 29 năm gần đây đội bóng này chưa từng một lần vô địch giải vô địch quốc gia, lần gần nhất Liverpool vô địch là vào năm 1990, khi ấy Premier League còn chưa ra đời (giải hạng Nhất cũ).

Trên thực tế Liverpool có thể thua với cách biệt dưới hai bàn vẫn giành quyền đi tiếp, nếu họ ghi bàn thắng tại sân khách thì có quyền thua cách biệt hai bàn. Nhưng sẽ rất rủi do cho Liverpool nếu đội bóng này vào trận với tư tưởng cầu hòa, hoặc chấp nhận thua nhẹ. HLV Klopp thì khẳng định đội bóng của ông vẫn đặt mục tiêu giành chiến thắng tại Dragao.

Liverpool có còn đem nỗi khiếp sợ tới “dọa” Dragao? - 2

Mane đang thăng hoa cùng Liverpool

Khoảng cách hai bàn chưa quá lớn nên Liverpool không được phép chủ quan khinh địch. Bài học của PSG trước Man Utd ở vòng 1/8 vừa qua vẫn còn nóng hổi, huống chi đêm nay Porto lại được thi đấu trên sân nhà, nơi họ đang giữa thành tích toàn thắng ở mùa giải năm nay tại sân chơi châu Âu. Porto là đội bóng duy nhất thắng cả 4 trận sân nhà tại Champions League mùa giải năm nay.

Với đội hình cũng khá đông đủ, Klopp sẽ thoải mái xoay vòng cầu thủ nên không dại gì kìm hãm học trò để cầu hòa. Việc dành sức cho trận đấu cuối tuần tại Premier League cũng không đáng lo khi đối thủ của Liverpool chỉ là Cardiff. Tuy nhiên, với lợi thế cách biệt hai bàn ở lượt đi, khó có khả năng Liverpool đôi công từ đầu, họ sẽ có những toan tính riêng để quật ngã đối thủ .

Liverpool có còn đem nỗi khiếp sợ tới “dọa” Dragao? - 3

Porto cho thấy khoảng cách xa về đẳng cấp sau ba trận đối đầu liên tiếp không thể ghi bàn vào lưới Liverpool (thủng lưới tới bảy bàn)

Porto được huấn luyện viên Klopp mô tả là “loài động vật khác” khi được thi đấu tại Dragao (theo nghĩa tích cực), đội bóng của Bồ Đào Nha đón chào sự trở lại của hai cầu thủ Pepe và Herrera, đây là hai sự bổ sung quan trọng cho sức mạnh của Porto. Do thua hai bàn ở lượt đi nên chẳng còn con đường nào cho Porto bằng việc bung sức chơi tấn công mạnh mẽ ngay từ đầu.

Chơi tấn công trước Liverpool là một canh bạc thực sự, bởi đội bóng của nước Anh sở hữu một hàng công vô cùng linh hoạt với Salah, Mane và Firmino, những cầu thủ này rất xuất sắc trong lối chơi phản công. Vì vậy cửa Porto tạo nên cú ngược dòng vô cùng thấp, nhiều khả năng Liverpool vẫn sẽ có chiến thắng rời Dragao.

Phù Sa