1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Liverpool cần một cú hích trước đại chiến gặp Man City

(Dân trí) - Liverpool đang rất cần một chiến thắng trước Genk tại Champions League vào đêm nay để tạo đà tâm lý tốt trước thềm trận đại chiến với Man City ở Premier League cuối tuần này.

* Trận đấu giữa Liverpool và Genk ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League sẽ diễn ra vào lúc 03h00 ngày 6/11 trên sân Anfield.

Liverpool đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với 31 điểm, nhiều hơn Man City 6 điểm. Thế nhưng, điều đưa chẳng thể đảm bảo điều gì với The Kop. Nên nhớ, mùa giải trước, The Kop từng có giai đoạn bỏ xa Man City tới 7 điểm nhưng vẫn mất chức vô địch vào cuối mùa.

Liverpool cần một cú hích trước đại chiến gặp Man City - 1

Liverpool cần phải phân phối sức hợp lý trước thềm trận gặp Man City

Trong đó, bước ngoặt chính là việc Liverpool để thua Man City trong trận đối đầu trực tiếp ở lượt về. Sau đó, The Kop đã mất phương hướng trong một thời gian nhưng nó cũng đủ để giúp Man “xanh” vượt lên.

Trong nỗi khát khao cháy bỏng vô địch Premier League, Liverpool đã không dưới một lần nhận được những bài học tương tự như vậy (như ở mùa giải 2013/14). Do đó, thầy trò HLV Jurgen Klopp đặt rất nhiều kỳ vọng vào mùa giải này.

Cuộc đối đầu với Man City ở Anfield vào cuối tuần này sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nếu giành chiến thắng, The Kop sẽ tiến bước dài trên hành trình tới chức vô địch Premier League nhưng nếu thất bại, họ sẽ bị Man “xanh” thu hẹp khoảng cách xuống còn 3 điểm, đó là khoảng cách mong manh.

Do đó, nhiều chuyên gia dự đoán rằng Liverpool chưa chắc đã bung hết sức trong trận đấu với Genk trên sân nhà bởi muốn dành sức cho trận đấu với Man City.

Liverpool cần một cú hích trước đại chiến gặp Man City - 2

Genk không phải là đối thủ khó chịu với Liverpool

Thực tế, Genk không phải phải đối thủ xứng tầm để Liverpool phải “dùng tới dao mổ trâu”. Ở trận lượt đi trên đất Bỉ ở vòng đấu trước, The Kop đã dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 4-1 trước đội bóng này. Sau 3 trận đấu ở vòng bảng, hàng thủ Genk đã vào lưới nhặt bóng tới 10 lần. Đó là đội bóng có hàng thủ tệ thứ 2 ở Champions League mùa này chỉ sau Atalanta.

Theo dự đoán của báo giới Anh, HLV Jurgen Klopp sẽ cất đi hàng loạt trụ cột như Van Dijk (thay bằng Joe Gomez), Georginio Wijnaldum hay Jordan Henderson (thay bằng James Milner hay Naby Keita), Roberto Firmino và Mohamed Salah (thay bằng Alex Chamberlain và Divock Origi).

Rõ ràng, đây là giai đoạn Liverpool phải tính toán. Họ không thể “ưỡn ngực” ra trong mọi trận đấu. Hiệu quả cần phải được đặt lên hàng đầu. Những trận đấu gần đây (thắng 2-1 Aston Villa, hòa 5-5 Arsenal, thắng 2-1 Tottenham) cho thấy Liverpool đang trở nên vất vả hơn trong việc tìm kiếm chiến thắng. Đơn cử như trận đấu với Aston Villa cuối tuần qua, đoàn quân của HLV Jurgen Klopp đã phải nhờ tới 2 bàn thắng trong những phút cuối mới có thể lội ngược dòng thành công.

Một chiến thắng nhẹ trước Genk vừa giúp Liverpool tạo ra cú hích, vừa giữ sức được trụ cột của CLB trước thềm trận đấu với Man City.

Đội hình dự kiến:

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Joe Gomez, Robertson; Milner, Fabinho, Keita; Origi, Oxlade-Chamberlain, Mane

Genk: Coucke; Maehle, Cuesta, Lucumí, De Norre; Ito, Hrosovsky, Berge, Bongonda; Onuachu, Samatta

H.Long