1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Liverpol - Man City: Cơ hội phục thù

(Dân trí) - Vào đêm nay, Man City phải làm khách trên sân của Liverpool trong khuôn khổ vòng 23 Premier League. Đây sẽ là cơ hội để Liverpool phục thù sau trận thua tan tác tới 0-5 ở lượt đi tại Etihad mùa giải năm nay...

Man City vẫn đang giữ thành tích bất bại ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, đoàn quân của Guardiola sẽ gặp phải thách thức lớn khi vào đêm nay họ thi đấu trên sân của Liverpool. Không chỉ đang rất khát ba điểm để áp sát vị trí phía trên, Liverpool còn đang mang mối hận lớn khi họ bị đối thủ vùi dập tới 0-5 tại Etihad ở lượt đi.

Ở trận đấu diễn ra vào ngày 9/9/2017 tại Etihad, Liverpool đã khởi đầu không tệ, nhưng bước ngoặt trận đấu tới từ chiếc thẻ đỏ của Sandio Mane sau pha va chạm với thủ thành Ederson ở phút 37. Thi đấu thiếu người, Liverpool bị đối thủ nghiền nát tan tành. Mặc dù Man City được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch ngay khi mùa giải còn chưa bắt đầu, song Liverpool cũng chẳng phải tay mơ. Vì thế việc thất bại tới 0-5 trên sân đối phương là nỗi đau to lớn với người hâm mộ Liverpool.

Liverpol - Man City: Cơ hội phục thù - 1

Ngoài khát vọng "trả thù", Liverpool cũng đang cần một chiến thắng, đặc biệt trước đội đầu bảng như Man City sẽ là cơ hội không thể tuyệt vời hơn đối với thầy trò Jurgen Klopp. Trước hết vì ba điểm, nếu thắng Liverpool sẽ vươn lên bằng điểm với Chelsea và sẽ chiếm luôn vị trí thứ ba. Ngoài ra, Tottenham cũng đã thắng Everton và áp sát đội chủ sân Anfield, nên Liverpool cũng cần duy trì khoảng cách ba điểm.

Một điều rất quan trọng đối với Liverpool là họ đang rất cần khẳng định chất lượng đội hình hiện tại. Vào đầu tuần, đội bóng này đã để Coutinho chuyển sang Barcelona với giá gần 150 triệu bảng. Thu về số tiền lớn, kỷ lục chuyển nhượng tại xứ sương mù, nhưng đồng nghĩa người hâm mộ Liverpool cũng đang nghi ngờ về sức mạnh của đội hình hiện tại, bởi Coutinho là một trong những cầu thủ quan trọng hàng đầu trong đội hình của Klopp hiện tại.

Nếu xét trên khía cạnh chuyên môn, không đời nào chiến lược gia người Đức muốn Coutinho ra đi. Nhưng Klopp không có thời gian than vãn, ông cần phải thích nghi nhanh với việc không còn cầu thủ tài hoa người Brazil và cần tiếp tục lèo lái con thuyền Liverpool tiến về phía trước, đảm bảo các mục tiêu trước mùa giải đặt ra.


Klopp (trái) sẽ tiếp tục lèo lái đội hình hiện tại của Liverpool tiến lên

Klopp (trái) sẽ tiếp tục lèo lái đội hình hiện tại của Liverpool tiến lên

Thực chất Coutinho cũng không phải cầu thủ quan trọng số 1 của The Klopp vào lúc này, trong đội hình hiện tại Liverpool vẫn còn nhiều cầu thủ giỏi như Salah hay Mane và Klopp hoàn toàn có thể tự tin vào đội hình hiện có. Để khẳng định sức mạnh thì không gì tốt hơn là chiến thắng trước đội đầu bảng Man City, chắc chắn chiến thắng này sẽ xóa tan mọi nghi ngờ về sự ra đi của Coutinho.

Man City hiện đang có đội hình khá ổn, điều khiến người hâm mộ Man City lo lắng nhất lúc này nằm ở hàng công của Man City. Do Jesus chấn thương nên Aguero liên tục phải cày ải, tiền đạo người Argentina cũng không phải người mạnh về thể lực nên nếu cứ tiếp tục vắt sức không được nghỉ ngơi thì có khả năng cao sẽ dính chấn thương. So với Liverpool, Man City cày ải nhiều hơn, họ thi đấu đủ các mặt trận từ Premier League, FA Cup và giữa tuần là League Cup.

Mane sẽ trở lại sau hai trận ngồi ngoài vì chấn thương đùi sẽ mang lại những tín hiệu vui cho Klopp. Tuy nhiên, đội bóng vùng Merseyside sẽ không có sự vụ của Nathaniel Clyne, Jordan Henderson, Alberto Moreno và Daniel Sturridge vì các cầu thủ này đang gặp chấn thương. Điều đó sẽ khiến cho đội hình của Liverpool không thực sự dày dặn cho trận đấu này, nhưng dù sao Klopp cũng không quá lo lắng cho cả ba tuyến bởi đều có sự thay thế đảm bảo sự yên tâm.


Sane - một trong những niềm hi vọng lớn trên hang công của Man City

Sane - một trong những niềm hi vọng lớn trên hang công của Man City

Mặc dù chiến lược gia người Tây Ban Nha phủ nhận đội bóng của ông có khả năng giữ thành tích bất bại toàn mùa giải, nhưng dù sao Man City cũng vẫn đang có phong độ tốt. Guardiola cũng không có khá niệm buông bỏ, ông khẳng định chỉ tính toán mục tiêu theo tầm ngắn, tập trung từng trận đấu. Vì thế Man City sẽ đặt mục tiêu giành chiến thắng ở Anfield, điều mà họ không thể làm được kể từ năm 2003 cho tới nay.

Liverpool đang đứng trước một thời cơ lớn để có thể làm được điều chưa đội bóng nào tại Premier League làm được từ đầu mùa giải năm nay, đó là hạ gục Man City. Tất nhiên để đánh bại Man City thì Liverpool cần phải kết hợp từ phong độ tới lợi thế sân nhà và chút ít may mắn. Nếu không đảm bảo được tất cả các yếu tố trên thì rất khó để Liverpool đánh bại được Man City.

Liverpol - Man City: Cơ hội phục thù - 4

Phù Sa