1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lionel Messi - “Nguồn oxy” của Barcelona

H.Long

(Dân trí) - Chiến thắng trước Napoli đã đưa Barcelona vào tứ kết Champions League nhưng đó vẫn là trận đấu mà Messi thi đấu quá tuyệt vời. Liệu khi “nguồn oxy” này không còn, Barcelona có trụ nổi?

Có một pha bóng trong trận đấu giữa Barcelona và Napoli mà có thể người ta sẽ nhắc tới rất nhiều trong những năm sau này. Đó là khoảnh khắc Messi đơn thương độc mã, đi bóng qua một rừng cầu thủ Napoli, thậm chí, El Pulga đã gần như ngã xuống. Thế nhưng, tiền đạo người Argentina vẫn sút bóng qua khe cực hẹp giữa hai hậu vệ Napoli và ghi bàn thắng tuyệt đẹp.

Một mình Messi giữa vòng vây của các cầu thủ Napoli nhưng cầu thủ này vẫn cố gắng dứt điểm qua khe rất hẹp

Khoảnh khắc ấy là minh chứng rõ nhất cho tài năng, đẳng cấp của thiên tài Messi. Nhiều quan điểm cho rằng, có lẽ, ngoài Messi, không ai có thể tạo nên pha bóng đỉnh cao tới như vậy.

Thế nhưng, chưa dừng lại ở đó, tới cuối hiệp 1, Messi lại nhanh như cắt lao lên từ phía sau để cướp bóng Kalidou Koulibaly. Để rồi pha phá bóng lên của trung vệ người Senegal (trung vệ hàng đầu Serie A những năm qua) trở thành pha phạm lỗi.

Những con số thống kê khác cũng chỉ ra sự xuất sắc của “siêu sao” người Argentina. Trong trận đấu, Messi đã chạm bóng 71 lần (không kém gì các tiền vệ trung tâm), rê bóng thành công 7 lần, bị phạm lỗi 5 lần (đều nhiều nhất trên sân).

Rõ ràng, Barcelona đã chiến thắng đối thủ khó chịu từ Italia nhưng thêm lần nữa, chiến thắng ấy là nơi để tôn vinh Messi. Tình trạng phụ thuộc của Barcelona vào El Pulga đang ngày một lớn hơn, đặc biệt là trong những trận đấu quan trọng.

Hãy cùng xem hai vệ tinh bên cạnh Messi là Luis Suarez và Griezmann đã ở đâu trong chiến thắng trước Napoli. Đóng góp lớn nhất của Luis Suarez chỉ là bàn thắng trên chấm phạt đền, khi Messi đang bị đau trên hàng công. Còn lại, ngôi sao người Uruguay gần như mất tích trong suốt trận đấu. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Luis Suarez chỉ là 69%, con số khá tệ với ngôi sao tấn công.

Lionel Messi - “Nguồn oxy” của Barcelona - 2

Messi tiếp tục một mình gồng gánh Barcelona

Griezmann thậm chí còn tệ hơn. Dù chạm bóng và chuyền bóng nhiều hơn những trận đấu trước nhưng hầu như vô hại. Cầu thủ người Pháp thậm chí còn không tung ra được bất kỳ cú dứt điểm nào về phía khung thành đối phương.

Trong khi đó, tuyến tiền vệ của Barcelona đều thi đấu ở mức tròn vai. Trong trận đấu này, tỷ lệ kiểm soát bóng của đội bóng xứ Catalan chỉ ở mức 51%. Con số ấy quá lạ lẫm với đội bóng thiên về kiểm soát như Barcelona.

Có cảm tưởng như Messi giống như “nguồn oxy” nuôi sống Barcelona. Và nếu như “nguồn oxy” ấy dừng hoạt động thì cả cơ thể của “gã khổng lồ” sẽ sụp đổ.

Tình trạng ấy đã diễn ra không dưới 1 lần ở mùa giải này, đặc biệt là ở giai đoạn sau dịch bệnh. Việc Barcelona liên tiếp đánh rơi điểm là có lý do của nó. Hầu hết trong đó là những trận đấu mà Messi đã bị phong tỏa quá kỹ.

Nên nhớ, Napoli không phải là đối thủ quá mạnh mẽ. Họ chỉ kết thúc ở vị trí thứ 7 Serie A mùa giải này, ghi 61 bàn và thủng lưới 50 bàn. Đây là một trong những CLB để thủng lưới nhiều nhất trong top 10 Serie A. Vì vậy, việc Barcelona có thể hạ gục Napoli trên sân Nou Camp không phải là điều quá lạ lùng.

Lionel Messi - “Nguồn oxy” của Barcelona - 3

Sự phụ thuộc quá lớn vào Messi có thể khiến Barcelona trả giá ở những vòng đấu tiếp theo

Chặng đường phía trước của Barcelona sẽ khó khăn hơn rất nhiều bởi lẽ, họ nằm trong nhánh đấu cực khó ở Champions League. Đối thủ ở vòng tứ kết của Barcelona sẽ là Bayern Munich, đội bóng chơi cực kỳ ổn định dưới thời HLV Hansi Flick. Tiếp đó, nếu lọt vào bán kết, họ sẽ gặp đội thắng ở cặp đấu Man City - Lyon.

Cần nói thêm rằng, kể từ vòng tứ kết, các CLB sẽ thi đấu theo thể thức 1 lượt. Điều đó có nghĩa rằng, trong các trận đấu sinh tử như vậy, các đối thủ sẽ càng chăm sóc Messi kỹ càng hơn. Hay nói cách khác, họ sẽ tìm mọi cách để triệt nguồn sống của Barcelona. Nó có thể khiến Barcelona lâm nguy, trong bối cảnh các vệ tinh của Messi vẫn thi đấu rất tệ.

Không phải ngẫu nhiên, nhà cái chỉ xếp Barcelona là ứng cử viên thứ 4 trong cuộc đua vô địch Champions League mùa này. Họ đang có những điểm yếu nhất định. Và một trong những điểm yếu lớn nhất chính là sự phụ thuộc vào Messi.