1. Dòng sự kiện:
  2. Olympic Paris 2024

Liên tục thất bại ở giải Đông Nam Á, bóng đá trẻ Việt Nam để lại nỗi lo

Trọng Vũ

(Dân trí) - Các đội tuyển U16 và U19 Việt Nam thất bại tại các giải Đông Nam Á gần nhất, bóng đá Việt Nam đang đứng trước câu hỏi lớn về lực lượng kế cận.

Đội tuyển U19 Việt Nam hiện đã bị loại khỏi giải U19 Đông Nam Á 2024, dù vẫn chưa thi đấu trận cuối cùng vòng bảng gặp Lào vào 15h00 ngày 24/7.

Trước đó, đội tuyển U16 Việt Nam thua đậm Indonesia trong trận tranh hạng ba giải U16 Đông Nam Á. Các kết quả đấy khiến người hâm mộ bóng đá trong nước chạnh lòng.

Liên tục thất bại ở giải Đông Nam Á, bóng đá trẻ Việt Nam để lại nỗi lo - 1

U19 Việt Nam bị loại sớm ở giải U19 Đông Nam Á (Ảnh: VFF).

Nếu so sánh thành tích của đội U19 Việt Nam hiện tại với thành công của đội U19 Việt Nam thế hệ của những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường năm 2013, 2014, cũng như lứa U19 của những Quang Hải, Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng năm 2016, 2017, thành tích này càng đáng buồn.

Hiện tại, không cầu thủ nào của đội U19 Việt Nam đang tham dự giải Đông Nam Á, gây ấn tượng đặc biệt, được người hâm mộ nhớ tên.

Cách đây 2 năm, các đội trẻ U19 và U16 Việt Nam cũng không có thành tích quá nổi bật. Riêng ở giải U16 Đông Nam Á năm 2022, U16 Việt Nam thua Indonesia trong trận chung kết với tỷ số 0-1. Còn ở giải U19 Đông Nam Á năm 2022, U19 Việt Nam bị loại ở bán kết.

Trải qua 2 kỳ giải liên tục không có danh hiệu ở các giải trẻ trong khu vực, người hâm mộ bóng đá Việt Nam càng sốt ruột. Tuy nhiên, lỗi có thể không nằm ở riêng cấp độ đội tuyển. Chất lượng của các cầu thủ trẻ khi được đưa lên tuyển, trước tiên được sàng lọc thông qua các giải trẻ, các lò đào tạo trong nước.

Liên tục thất bại ở giải Đông Nam Á, bóng đá trẻ Việt Nam để lại nỗi lo - 2

U19 Việt Nam tại giải Đông Nam Á 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật (Ảnh: VFF).

Về mặt này, có thể thấy chất lượng của một số lò đào tạo bóng đá trẻ trong nước có dấu hiệu bão hòa trong thời gian gần đây. Ví dụ như lò HAGL JMG, sau lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, họ chưa cho ra lò được các lứa kế cận có năng lực tương đương.

Hoặc như trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, sau khi HLV Philippe Troussier (người Pháp) không còn ở trung tâm này nữa, việc tuyển chọn và phát triển nhân tài từ các lứa trẻ ít nhiều bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, công tác đào tạo trẻ là công tác đòi hỏi sự kiên nhẫn rất lớn. Có thể nhiều cầu thủ chưa phát triển toàn diện ở lứa tuổi 16, thậm chí lứa tuổi 19. Nhưng sau lứa tuổi đó, họ lại phát triển vượt bậc.

Tiền vệ tài danh Zinedine Zidane của Pháp là một ví dụ điển hình. Trước năm 23 tuổi, bóng đá thế giới hầu như chưa biết tên Zidane. Nhưng chỉ cần một mùa giải tỏa sáng trong màu áo CLB Bordeaux (Pháp) năm 1995 (khi 23 tuổi), tại UEFA Cup (nay là UEFA Conference League), Zidane đã vĩnh viễn thay đổi chính mình.

Thế nên, các cầu thủ U19 Việt Nam vừa trải qua đắng cay tại giải U19 Đông Nam Á, sự nghiệp của họ chưa dừng lại. Biết đâu họ sẽ được khai phá tài năng sau giải đấu này.