1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Liên tục có hành động xấu, C.Ronaldo tự hủy hoại sự nghiệp ở Saudi Arabia?

H. Long

(Dân trí) - Cựu tuyển thủ Pháp, Christophe Jallet cho rằng việc sang Saudi Arabia thi đấu là bước lùi của C.Ronaldo. Điều đó khiến cho cầu thủ này tự hủy hoại sự nghiệp.

Trong thời gian qua, C.Ronaldo liên tục để lại hình ảnh xấu xí khi thi đấu ở Saudi Arabia. Cầu thủ này quật ngã Gustavo Cuellar của Al Hilal và có hình ảnh phản cảm khi bị cổ động viên chế giễu sau trận đấu đó. Mới nhất, trong trận đấu với Al Wehda, CR7 lại to tiếng với ban huấn luyện của Al Nassr.

Liên tục có hành động xấu, C.Ronaldo tự hủy hoại sự nghiệp ở Saudi Arabia? - 1

C.Ronaldo liên tục để lại hình ảnh xấu xí trong thời gian qua (Ảnh chụp màn hình).

C.Ronaldo hứng chịu không ít sự phản đối sau những hành vi xấu xí ấy. Thậm chí, không ít cổ động viên Saudi Arabia đã kêu gọi trục xuất CR7 sau hành vi phản cảm trong trận đấu với Al Hilal.

Trước tình hình đó, cựu tuyển thủ Pháp, Christophe Jallet cho rằng C.Ronaldo đã tự hủy hoại sự nghiệp khi sang Saudi Arabia thi đấu. Anh cho biết: "C.Ronaldo trở thành đối tượng bị căm ghét ở Saudi Arabia. Đây là điều không ai muốn thấy.

C.Ronaldo là một huyền thoại của môn thể thao này và giờ đây cậu ấy sắp tự hủy hoại danh tiếng của bản thân. Tôi muốn thấy CR7 thi đấu ở Sporting Lisbon. Tôi không hiểu vì sao cậu ấy lại chọn sang Saudi Arabia thi đấu".

Liên tục có hành động xấu, C.Ronaldo tự hủy hoại sự nghiệp ở Saudi Arabia? - 2

C.Ronaldo tự hủy hoại sự nghiệp khi sang Saudi Arabia thi đấu (ảnh: Getty).

Tới Saudi Arabia, C.Ronaldo nhận được đãi ngộ rất lớn, với thu nhập lên tới 200 triệu euro mỗi năm (bao gồm cả lương, thưởng và các hoạt động quảng bá). Dù vậy, CR7 lại chưa có màn thể hiện tương xứng với thu nhập ấy.

Sau thời gian bùng nổ, C.Ronaldo lại tịt ngòi trong ba trận đấu liên tiếp gần đây. Tệ hơn, Al Nassr ngày càng phụ thuộc vào siêu sao người Bồ Đào Nha. Khi CR7 tịt ngòi, đội bóng này không có ngôi sao biết cách ghi bàn.

Đáng buồn là trước khi C.Ronaldo xuất hiện, Al Nassr vẫn đứng đầu bảng giải vô địch quốc gia Saudi Arabia và tràn trề cơ hội giành mọi danh hiệu. Tuy nhiên, dù sở hữu ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới nhưng Al Nassr lại mất hai danh hiệu siêu cúp Saudi Arabia và cúp nhà Vua Saudi Arabia. Ở giải vô địch quốc gia, CLB này đã bị đẩy xuống vị trí thứ hai với 53 điểm, kém đội đầu bảng Al Ittihad 3 điểm và thi đấu nhiều hơn một trận.