1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Kết quả thi đấu Asiad 2018 ngày 27/8: HCV thứ 2 cho Việt Nam

(Dân trí) - Nữ vận động viên Quách Thị Lan đã giành tấm huy chương bạc chạy 400m vượt rào. Cô về đích với thành tích 55.3 giây. Về nhất là vận động viên người Bahrain với thành tích 54.48 giây.

Thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 2018

Ngày 19/8:

HCĐ: Taekwondo (nội dung quyền đồng đội nam), bắn súng (10m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ).

Ngày 20/8:

HCĐ: Nguyễn Huy Hoàng (bơi 800m tự do nam)

HCB: Thạch Kim Tuấn (cử tạ, 56kg nam)

Ngày 21/8

HCĐ: Dương Thúy Vi (wushu, kiếm thuật và thương thuật)

HCB: Phạm Quốc Khánh (wushu, nam côn) và Trịnh Văn Vinh (cử tạ, 62kg nam)

hỗn hợp nam nữ).

Ngày 22/8:

HCĐ: Cầu mây - đôi nữ; Hoàng Thị Phương Giang (wushu, trường quyền nữ)

Ngày 23/8

HCV: Rowing LW4X (Tạ Thanh Huyền, Lương Thị Thảo, Hồ Thị Ly và Phạm Thị Thảo)

HCB: Wushu (tán thủ 56kg nam, Bùi Trường Giang)

Ngày 24/8

HCB: Rowing (thuyền 4 nữ, Phạm Thị Huệ, Định Thị Hảo, Lê Thị Hiền, Trần Thị An) và Bơi lội (1500m tự do nam, Nguyễn Huy Hoàng)

HCĐ: Bắn súng (10m súng trường di động nam, Ngô Hữu Vượng), Jujitsu (49kg nữ, Dương Thị Thanh Minh)

Ngày 25/8

HCB: Karate (84kg nam kumite, Nguyễn Minh Phụng)

Ngày 26/8

HCĐ: Pencak Silat (dưới 70kg, Phạm Tuấn Anh), Pencak Silat (dưới 90kg, Trần Duy Tuyến), Pencak Silat (dưới 65kg, Hoàng Thị Loan)

Ngày 27/8

HCV: Điền kinh (Bùi Thị Thu Thảo, nhảy xa)

HCB: Pencak Silat (biễu diễn, Lê Hồng Quân - Trần Đức Danh), Pecak Silat (biểu diễn đồng đội nam, Lưu văn Nam, Vũ Tiến Dũng, Nguyễn Xuân Thành); Pencak Silat (đối kháng, Nguyễn Ngọc Toàn, 60-65kg); Điền kinh (Quách Thị Lan, 400m rào)

HCĐ: Điền kinh (Nguyễn Thị Oanh, 3000 mét vượt rào nữ).

Điền kinh: Dương Văn Thái đã thất bại ở bán kết nội dung chạy 800m dành cho nam. Với thành tích 1 phút 49.79 giây, Văn Thái chỉ xếp thứ 12 chung cuộc, nằm ngoài 8 vận động viên vào chung kết.


Cô gái vàng Bùi Thị Thu Thảo

Cô gái vàng Bùi Thị Thu Thảo

Kết quả thi đấu Asiad 2018 ngày 27/8: HCV thứ 2 cho Việt Nam - 2

Điền kinh: TIN CỰC VUI cho đoàn thể thao Việt Nam khi vận động viên Bùi Thu Thảo đã mang về tấm huy chương vàng ở nội dung nhảy xa với thành tích 6,55 mét. Đây là HCV thứ 2 của đoàn thể thao Việt Nam sau tấm huy chương ở môn Rowing.


Bùi Thị Thu Thảo giành tấm huy chương vàng ở nội dung nhảy xa với thành tích 6,55 mét

Bùi Thị Thu Thảo giành tấm huy chương vàng ở nội dung nhảy xa với thành tích 6,55 mét


Nguyễn Thị Oanh (số 843) giành huy chương đồng ở nội dung 3000 mét vượt rào nữ

Nguyễn Thị Oanh (số 843) giành huy chương đồng ở nội dung 3000 mét vượt rào nữ

Điền kinh: Nữ vận động viên Nguyễn Thị Oanh đã giành huy chương đồng ở nội dung 3.000 m vượt rào nữ với thành tích 9 phút 43 giây 43. Giành huy chương vàng ở nội dung này là vận động viên người Bahrain, Yavi Winfried.

Kết quả thi đấu Asiad 2018 ngày 27/8: HCV thứ 2 cho Việt Nam - 5

Điền kinh: Nữ vận động viên Quách Thị Lan đã giành tấm huy chương bạc chạy 400m vượt rào. Cô về đích với thành tích 55.3 giây. Về nhất là vận động viên người Bahrain với thành tích 54.48 giây.


Quách Thị Lan (thứ ba từ trái sang) thi chung kết 400m vượt rào

Quách Thị Lan (thứ ba từ trái sang) thi chung kết 400m vượt rào


Quách Thị Lan có thành tích sát với tấm HCV

Quách Thị Lan có thành tích sát với tấm HCV

Bóng chuyền: Chiến thắng tuyệt vời cho các cầu thủ nữ Việt Nam. Đội tuyển nữ Việt Nam thua Kazakhstan ở hai set đầu tiên, nhưng đã thắng liền ba set tiếp theo để lội ngược dòng thành công (20-25, 25-19, 29-27, 25-19, 15-7).

Bóng bàn: Đội tuyển bóng bàn nam đã thất bại 0-3 trước đội tuyển Ấn Độ ở trận đấu cuối cùng. Như vậy, đội tuyển nam Việt Nam cũng không thể giành vé vào tứ kết do chỉ đứng thứ ba ở bảng D sau Đài Bắc Trung Quốc và Ấn Độ.

Boxing: Vòng 1/8 hạng 64kg, võ sĩ Nguyễn Văn Chung đã thua 0-5 trước Aal Ezirej Karrar K của Iraq.

Pencak Silat: Nguyễn Ngọc Toàn đã thất bại trước đối thủ Pratama Iqbal Candra của Indonesia ở trận chung kết và giành tấm HCB. Pecak silat Việt Nam có vận động viên lọt vào sáu trận thi đấu đối kháng. Năm trận chung kết tiếp theo sẽ thi đấu vào ngày 29.8.


Nguyễn Ngọc Toàn (đai đỏ) thi đấu trận chung kết gặp đối thủ Indonesia

Nguyễn Ngọc Toàn (đai đỏ) thi đấu trận chung kết gặp đối thủ Indonesia

Kết quả thi đấu Asiad 2018 ngày 27/8: HCV thứ 2 cho Việt Nam - 10

Karate: Nguyễn Thị Ngoan đã thất bại trong việc tranh tấm huy chương đồng khi cô để thua đối thủ Zangenehkarkooti Pegah của Iran với tỉ số cách biệt 0-10.


Lưu văn Nam, Vũ Tiến Dũng, Nguyễn Xuân Thành nhận tấm HCB Pencak Silat

Lưu văn Nam, Vũ Tiến Dũng, Nguyễn Xuân Thành nhận tấm HCB Pencak Silat

Kết quả thi đấu Asiad 2018 ngày 27/8: HCV thứ 2 cho Việt Nam - 12

Pencak Silat: Ở nội dung biểu diễn đồng đội, ba tuyển thủ Pencak Silat Việt Nam gồm Lưu văn Nam, Vũ Tiến Dũng, Nguyễn Xuân Thành mang về tấm huy chương bạc với 450 điểm sau phần thi. Các vận động viên nước chủ nhà giành chiến thắng với 465 điểm, một số điểm rất cao, cách biệt với phần còn lại của Asiad.

Kết quả thi đấu Asiad 2018 ngày 27/8: HCV thứ 2 cho Việt Nam - 13

Kết quả thi đấu Asiad 2018 ngày 27/8: HCV thứ 2 cho Việt Nam - 14


Lê Hồng Quân - Trần Đức Danh nhận HCB

Lê Hồng Quân - Trần Đức Danh nhận HCB


Các vận động viên Pencak Silat nhận huy chương ở nội dung biễu diễn đối luyện đôi nam

Các vận động viên Pencak Silat nhận huy chương ở nội dung biễu diễn đối luyện đôi nam

Karate: Vòng 1/8 hạng 75kg của nam, vận động viên Chu Đức Thịnh đã thua 1-5 trước vận động viên Bashar Alnajjar của Jordan.

Pencak Silat: Đôi nam Lê Hồng Quân - Trần Đức Danh đã tham dự nội dung biểu diễn đối luyện, hai anh đạt 562 điểm và giành tấm HCB. Giành HCV là các vận động viên nước chủ nhà Indonesia, họ được 580 điểm.

Hồng Quân - Đức Danh giành HCB Pecak Silad

Kết quả thi đấu Asiad 2018 ngày 27/8: HCV thứ 2 cho Việt Nam - 17

Kết quả thi đấu Asiad 2018 ngày 27/8: HCV thứ 2 cho Việt Nam - 18

Điền kinh: Ở nội dung chạy 800m dành cho nữ, vận động viên Vũ Thị Ly đã về đích ở vị trí thứ hai tại vòng loại với thành tích 2 phút 10.50 giây và giành vé vào lượt đấu tiếp theo ở vị trí cuối cùng. Vũ Thị Ly hiện đang là ĐKVĐ SEAgames ở nội dung 800m.

Nguyễn Thị Ly tham dự vòng loại chạy 800m

Karate: Tứ kết hạng cân dưới 68kg dành cho nữ, Nguyễn Thị Ngoan thắng 5-0 trước Kulsoom của Pakistan để giành quyền vào bán kết. Cô đối đầu Guzaliya Gafurova, kết quả Ngoan thua 5-8 và lỡ trận chung kết.


Nguyễn Thị Ngoan (trái) thi đấu trận đấu tứ kết với vận động viên Pakista

Nguyễn Thị Ngoan (trái) thi đấu trận đấu tứ kết với vận động viên Pakista


Nguyễn Thị Ngoan (trái) dừng bước ở bán kết khi đụng phải đối thủ mạnh người Kazakhstan

Nguyễn Thị Ngoan (trái) dừng bước ở bán kết khi đụng phải đối thủ mạnh người Kazakhstan

Pencak Silat: Nội dung biểu diễn, nữ vận động viên Vương Thị Bình đã tham dự chung kết nội dung, cô đạt 434 điểm. Kết quả cô xếp thứ 6 trong phần thi biểu diễn, vận động viên người Indonesia đã giành HCV.


Nữ vận động viên Vương Thị Bình tham dự phần thi biểu diễn

Nữ vận động viên Vương Thị Bình tham dự phần thi biểu diễn

Kết quả thi đấu Asiad 2018 ngày 27/8: HCV thứ 2 cho Việt Nam - 22

Vương Thị Bình thể hiện bài thi biểu diễn của Pencak Silal

Karate: Vòng 1/8 hạng cân dưới 68 kg dành cho nữ, vận động viên Nguyễn Thị Ngoan đã đánh bại vận động viên của nước chủ nhà Ceyco Georgia Zefanya với tỉ số 3-1 để giành vé vào tứ kết.


Sau ngày thi đấu 26/8, đoàn Việt Nam đang xếp thứ 23 tại Asiad 2018

Sau ngày thi đấu 26/8, đoàn Việt Nam đang xếp thứ 23 tại Asiad 2018

Cuộc đọ sức rất được chờ đợi giữa Olympic Việt Nam và Olympic Syria sẽ diễn ra vào lúc 19h30 trên SVĐV Patriot, Bekasi. Sau những gì đã làm được tại giải, người hâm mộ Việt Nam rất kỳ vọng và đặt niềm tin lớn thầy trò HLV Park Hang Seo đánh bại Syria để viết tiếp giấc mơ của mình ở sân chơi Á vận hội.


Pencak Silat sẽ thi đấu 5 nội dung chung kết trong ngày hôm nay

Pencak Silat sẽ thi đấu 5 nội dung chung kết trong ngày hôm nay

Ngoài tâm điểm của bóng đá nam, đoàn TTVN tiếp tục chờ tấm HCV thứ 2, sau khi rowing “mở hàng”. Mọi chú ý sẽ đổ dồn về nhà thi đấu môn pencak silat, nơi Việt Nam có tới 4 trận chung kết.

Cụ thể, từ 9h, Việt Nam tranh HCV ở nội dung đơn nữ biểu diễn. Tiếp theo là nội dung đôi nam, đồng đội nam. Vào buổi chiều, pencak silat sẽ có 1 trận chung kết nội dung đối kháng hạng 60-65kg nam. Tuy nhiên, cơ hội tranh HCV của Việt Nam không nhiều khi đối thủ là người nước chủ nhà Indonesia.

Ngoài pencak silat, karate cũng có thể gây bất ngờ với sự tranh tài của võ sĩ Nguyễn Thị Ngoan nội dung kumite hạng 68kg.

Vào buổi tối, môn điền kinh sẽ diễn ra với những nội dung rất hấp dẫn. Bùi Thị Thu Thảo chính là hy vọng lớn nhất của đội tuyển điền kinh Việt Nam tại Asiad năm nay. Thảo tranh tài ở nội dung nhảy xa vào lúc 18h40.4 năm trước, Thảo “bò vàng” từng gây bất ngờ khi giành HCB.

Ngoài ra, điền kinh còn có Quách Thị Lan (400m rào nữ), Nguyễn Thị Oanh (3.000 vượt chướng ngại vật)…Đoàn TTVN cũng tiếp tục thi đấu ở các môn bóng bàn, bóng chuyền, boxing.

Kết quả thi đấu Asiad 2018 ngày 27/8: HCV thứ 2 cho Việt Nam - 25
Kết quả thi đấu Asiad 2018 ngày 27/8: HCV thứ 2 cho Việt Nam - 26

Phù Sa - Hà Nguyên (từ Indonesia)

Dòng sự kiện: Asiad 2018