1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Kết quả thi đấu Asiad 2018 ngày 24/8: Huy Hoàng giành HCB bơi lội

(Dân trí) - Trong ngày thi đấu 24/8 tại Asiad 2018, Ánh Viên và Tiến Minh đã bị loại sớm ngay từ vòng loại. Rowing tiếp tục có thêm HCB ở nội dung thuyền 4 nữ, bắn súng và Jujitsu giành HCĐ. Trong buổi chiều, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng giành HCB nội dung bơi 1500m tự do nam.

*Kết thúc ngày 24/8 tại Asiad 2018, Đoàn Việt Nam giành được 2 HCB ở môn Rowing (thuyền 4 nữ): Phạm Thị Huệ, Định Thị Hảo, Lê Thị Hiền, Trần Thị An và Bơi lội (1500m tự do nam, Nguyễn Huy Hoàng), 2 HCĐ ở mon Bắn súng (10m súng trường di động nam, Ngô Hữu Vượng) và Jujitsu (49kg nữ) Dương Thị Thanh Minh. Hiện tại, đoàn Việt Nam đã có 1 HCV, 6 HCB và 9 HCĐ.

Thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 2018

Ngày 19/8:

HCĐ: Taekwondo (nội dung quyền đồng đội nam), bắn súng (10m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ).

Ngày 20/8:

HCĐ: Nguyễn Huy Hoàng (bơi 800m tự do nam)

HCB: Thạch Kim Tuấn (cử tạ, 56kg nam)

Ngày 21/8

HCĐ: Dương Thúy Vi (wushu, kiếm thuật và thương thuật)

HCB: Phạm Quốc Khánh (wushu, nam côn) và Trịnh Văn Vinh (cử tạ, 62kg nam)

hỗn hợp nam nữ).

Ngày 22/8:

HCĐ: Cầu mây - đôi nữ; Hoàng Thị Phương Giang (wushu, trường quyền nữ)

Ngày 23/8

HCV: Rowing LW4X (Tạ Thanh Huyền, Lương Thị Thảo, Hồ Thị Ly và Phạm Thị Thảo)

HCB: Wushu (tán thủ 56kg nam): Bùi Trường Giang

Ngày 24/8

HCB: Rowing (thuyền 4 nữ): Phạm Thị Huệ, Định Thị Hảo, Lê Thị Hiền, Trần Thị An và Bơi lội (1500m tự do nam, Nguyễn Huy Hoàng)

HCĐ: Bắn súng (10m súng trường di động nam, Ngô Hữu Vượng), Jujitsu (49kg nữ) Dương Thị Thanh Minh

Ở môn bóng đá nữ, đội tuyển nữ Việt Nam đã hòa 0-0 với Đài Bắc Trung Hoa sau 120 phút tứ kết nghẹt thở. Trên loạt đá luân lưu định mệnh, đoàn quân HLV Mai Đức Chung thua 3-4 và lỡ hẹn với tấm vé tứ kết.


Huy Hoàng (trái) nhận HCB bơi lội nội dung 1500m tự do nam

Huy Hoàng (trái) nhận HCB bơi lội nội dung 1500m tự do nam

Huy Hoàng "hụt" HCV đáng tiếc ở môn bơi lội trước đối thủ Trung Quốc

Ở môn bơi lội nội dung 1500m bơi tự do nam, Nguyễn Huy Hoàng giành HCB với thành tích 15 phút 01 giây 63. Trong khi, Sun Yang của Trung Quốc giành HCV khi có thành tích 14 phút 58 giây 53. Điều đáng tiếc là kình ngư người Quảng Bình dẫn đầu ở 1000m đầu tiên, tuy nhiên anh đã đuối sức và bị Sun Yang vượt lên. Huy Hoàng chính thức có hai tấm huy chương ở Asiad 2018.

Kết quả thi đấu Asiad 2018 ngày 24/8: Huy Hoàng giành HCB bơi lội - 2

Ở môn khá lạ Jujitsu, VĐV Dương Thị Thanh Minh giành HCĐ nội dung 49kg nữ.

Ở chung kết nội dung nhảy chống nam môn TDDC, Lê Thanh Tùng không nằm trong nhóm giành huy chương khi xếp thứ 6 với 13.187 điểm. Trong khi đó, vận động viên của Hong Kong (Trung Quốc) đoạt HCV khi đạt số điểm 14.612.


Ở chung kết nội dung nhảy chống nam môn TDDC, Lê Thanh Tùng không nằm trong nhóm giành huy chương khi xếp thứ 6 với 13.187 điểm

Ở chung kết nội dung nhảy chống nam môn TDDC, Lê Thanh Tùng không nằm trong nhóm giành huy chương khi xếp thứ 6 với 13.187 điểm


Thanh Tùng chỉ về thứ 6 và không thể có được huy chương

Thanh Tùng chỉ về thứ 6 và không thể có được huy chương

Ở môn bắn súng, xạ thủ Ngô Hữu Vượng giành HCĐ sau khi vượt qua đối thủ người Hàn Quốc cho Sejong ở nội dung 10m súng trường di động nam. Trước đó, Hữu Vượng thất bại đáng tiếc ở bán kết.

Ở vòng 1/32 nội dung đơn nam môn cầu lông, Nguyễn Tiến Minh đã để thua 0-2 (22-24, 17-21) trước tay vợt của Đài Bắc Trung Hoa Wang Tzuwei. Phạm Cao Cường cũng sớm dừng bước ở vòng 1/32 sau khi thua 0-2 (16-21, 12-21) trước tay vợt Chou Tienchen.

Ở môn Ju-jitsu, Dương Thị Thanh Minh thua võ sĩ của UAE trong trận bán kết hạng cân 49 kg nữ.

Ở vòng loại cầu mây nam, đội tuyển Việt Nam đã nhận thất bại 0-3 trước chủ nhà Indonesia.

Ở tứ kết kiếm 3 cạnh đồng đội nữ: Nguyễn Phương Kim, Nguyễn Thị Như Hoa, Nguyễn Thị Quyên và Trần Thị Thúy Trinh đánh bại Lebanon ở vòng 1/8 nhưng lại để thua đối thủ Hàn Quốc ở tứ kết với tỷ số 25-48.

Tứ kết kiếm 3 cạnh đồng đội nữ: Nguyễn Phương Kim, Nguyễn Thị Như Hoa, Nguyễn Thị Quyên và Trần Thị Thúy Trinh đánh bại Lebanon ở vòng 1/8 nhưng lại để thua đối thủ Hàn Quốc ở tứ kết với tỷ số 25-48.

Ở môn bắn cung, tại vòng 1/8 bắn cung nội dung cung 1 dây đồng đội, hai cung thủ Chu Đức Anh và Lộc Thị Đào vượt qua 2 VĐV của Malaysia với tỷ số 6-2 để ghi tên vào tứ kết gặp đối thủ Trung Quốc. Còn ở vòng 1/8 cung 3 dây đồng đội, Châu Kiều Oanh và Nguyễn Tiến Cương để thua đối thủ đến từ Kazakhstan với tỷ số 151-155.

Ở chung kết xe đạp đường trường nội dung cá nhân nữ tính giờ, cua-rơ Nguyễn Thị Thu Mai đứng thứ 11 trên 12 VĐV tham gia thi đấu. Trong khi đó, VĐV người Hàn Quốc, Na Ahreum giành HCV. Trước đó, cô đã giành HCV ở nội dung đường trường 104 km.

Kết quả thi đấu Asiad 2018 ngày 24/8: Huy Hoàng giành HCB bơi lội - 5

Ở chung kết Rowing nội dung 8 mái chèo (LM8+), đội Việt Nam gồm 8 VĐV Trần Quang Tùng, Hoàng Thanh Trung, Võ Như Sang, Phạm Chung, Bùi Quang Huy, Đàm Đình Chiều, Nguyễn Bá Nam, Vũ Viết Tuấn về đích cuối cùng với thời gian 6 phút 27 giây 80. HCV nội dung này thuộc về đội chủ nhà Indonesia, HCB thuộc về đội Uzbekistan và đội Hong Kong giành HCĐ.

Ở nội dung chung kết rowing nội dung thuyền 4 nữ: 4 cô gái Phạm Thị Huệ, Định Thị Hảo, Lê Thị Hiền, Trần Thị An với thành tích 7 phút 14 giây 52 mang về HCB thứ 5 tại Asiad 2018 cho đoàn Việt Nam. HCV thuộc về các VĐV của Trung Quốc.

Ở tứ kết hạng cân 65-70kg nam môn Pencak Silat, Phạm Tuấn Anh thắng áp đảo với tỷ số 5-0 trước võ sĩ của Thái Lan, Phuttan Wutthichai.

Ở vòng loại tiếp sức 4x100m bơi hỗn hợp nam, 4 VĐV của Việt Nam đạt thành tích 3 phút 45 giây 76, chỉ xếp ở vị trí thứ 11 và bị loại.

Ở tứ kết Pencak Silat hạng cân 60-65kg nam, võ sĩ Nguyễn Ngọc Toàn thắng áp đảo VĐV của Lào với tỷ số 5-0 để giành quyền vào bán kết.


Nguyễn Thị Ánh Viên trắng tay tại Asiad 2018

Nguyễn Thị Ánh Viên trắng tay tại Asiad 2018

Ở vòng loại bơi 200m hỗn hợp dành cho nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên chỉ hoàn thành phần thi trong 2 phút 19 giây 79, đứng thứ 11 và không nằm trong nhóm 8 VĐV tranh huy chương vào chiều nay.

vòng loại 400m bơi tự do dành cho nữ: Mai Thị Linh với thành tích 4 phút 31 giây 99 đứng ở vị trí thứ 13 và không đủ điều kiện góp mặt ở chung kết.

Ở vòng loại bơi bướm 100m dành cho nam, Phạm Thanh Bảo với thành tích 29 giây 75 chỉ đứng thứ 25 và không đủ điều kiện để góp mặt ở vòng chung kết tối nay.


Danh sách 8 VĐV có mặt ở lượt bơi bướm chung kết 100m nam

Danh sách 8 VĐV có mặt ở lượt bơi bướm chung kết 100m nam


Đoàn Việt Nam đang đứng thứ 14 toàn đoàn sau ngày thi đấu 23/8 của Asiad 2018

Đoàn Việt Nam đang đứng thứ 14 toàn đoàn sau ngày thi đấu 23/8 của Asiad 2018

LỊCH THI ĐẤU ASIAD 2018 NGÀY 24/8 CỦA THỂ THAO VIỆT NAM

Hôm nay (24/8), đoàn TTVN dự Asiad sẽ thi đấu các môn: Bơi, Bắn cung, Bóng rổ 3x3, Boxing, Xe đạp đường trường, Đấu kiếm, Thể dục dụng cụ, Pencak Silat, Golf, Bóng chuyền, Jujitsu,Bóng đá nữ, Rowing, Cầu mây, Bắn súng, Bóng chuyền bãi biển.


Nhiều áp lực đang chờ đợi Ánh Viên ở ngày thi đấu hôm nay

Nhiều áp lực đang chờ đợi Ánh Viên ở ngày thi đấu hôm nay

Đáng chú ý, Ánh Viên sẽ bước vào nội dung 200m hỗn hợp với mục tiêu có huy chương. Trước đó, VĐV người Cần Thơ đã thất bại khó tin ở nội dung sở trường 400m hỗn hợp. Đó là ngày thi đấu mà chính Ánh Viên cùng HLV Đặng Anh Tuấn cũng không thể lý giải vì sao thành tích lại kém xa trong tập luyện. Nếu Ánh Viên thi đúng sức, cô hoàn toàn có thể giành một tấm HCB.

Hy vọng là sau cú vấp ngã đó, Ánh Viên sẽ mang về huy chương cho đoàn thể thao cũng như đội tuyển bơi lội Việt Nam, ở nội dung cuối cùng mà cô tham dự ở Asiad ngày hôm nay.

Trong khi đó, Thanh Tùng sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển TDDC nam. Thanh Tùng sẽ bắt đầu bước vào trận chung kết từ lúc 16h chiều nay.

Ở các môn khác, pencak silat thi đấu vòng tứ kết nên chưa thể có huy chương. Đặc biệt, đội tuyển bóng đá nữ sẽ chơi trận tứ kết với đối thủ Đài Bắc Trung Hoa, vào lúc 19h30.

Đoàn TTVN hy vọng sau thành tích ấn tượng của rowing, các đội tuyển sẽ làm nên bất ngờ trong những ngày cuối của đại hội

Kết quả thi đấu Asiad 2018 ngày 24/8: Huy Hoàng giành HCB bơi lội - 10
Kết quả thi đấu Asiad 2018 ngày 24/8: Huy Hoàng giành HCB bơi lội - 11
Kết quả thi đấu Asiad 2018 ngày 24/8: Huy Hoàng giành HCB bơi lội - 12
Kết quả thi đấu Asiad 2018 ngày 24/8: Huy Hoàng giành HCB bơi lội - 13

Hoàng Quốc (từ Indonesia)

Dòng sự kiện: Asiad 2018