1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

2h45, 28/11/2013, SVĐ Bay Arena

Leverkusen - MU: Quyết chiến cho tấm vé đầu tiên

(Dân trí) - MU đang đứng đầu bảng với 8 điểm, nhiều hơn Leverkusen 1 điểm và Shakhtar 3 điểm. Như vậy cuộc chiến giữa “Quỷ đỏ” với Leverkusen đêm nay sẽ định đoạt tấm vé đầu tiên của bảng A để vào vòng 1/8, tất nhiên phần thưởng chỉ dành cho kẻ chiến thắng...

Cục diện bảng A vẫn chưa ngã ngũ khi có tới 3 đội đang nuôi mộng giành 2 vé đi tiếp, MU đang đứng đầu bảng với 8 điểm tuy nhiên khoảng cách giữa họ với các đội xếp sau không lớn. Hiện tại “Quỷ đỏ” chỉ hơn Leverkusen có 1 điểm và hơn đội đang xếp thứ 3 là Shakhtar 3 điểm. Do lượt cuối MU sẽ gặp Shakhtar cho nên trận đấu đêm nay sẽ quyết định tấm vé đi tiếp nếu xảy ra kết quả thắng thua.

 
Đội giành chiến thắng sẽ có vé đi tiếp

Đội giành chiến thắng sẽ có vé đi tiếp
 

Lượt 5 vòng bảng

Champions League

Thứ 3, 26/11/2013

Zenit 1-1 Atletico

Thứ 4, 27/11/2013

Basel 1-0 Chelsea

S.Bucuresti 0-0 Schalke 04

Arsenal 2-0 Marseille

B.Dortmund 3-1 Napoli

Celtic 0-3 AC Milan

Ajax 2-1 Barcelona

Porto 1-1 Austria Wien

CSKA - Bayern Munich (23h)

Thứ 5, 28/11/2013

Man City - V.Plzen (2h45)

Leverkusen - Man United

Shakhtar - Real Sociedad

Real Madrid - Galatasaray

Juventus - Copenhagen

Anderlecht - Benfica

PSG - Olympiakos

Đối với MU đội bóng này chưa để thua trận nào cho đến thời điểm này ở vòng đấu bảng, họ đã có 2 chiến thắng và 2 trận hòa, nên cửa đi tiếp của MU vẫn rất sáng (bất chấp kết quả trạn đêm nay). Với vị thế của một đội đầu bảng, MU chỉ cần 1 điểm là tiếp tục giữ vững ngôi đầu. Nếu như kết quả hòa xảy ra, ở lượt cuối của vòng bảng, đội bóng của David Moyes có thể tự định đoạt số phận của mình khi họ tiếp đón Shakhtar trên sân nhà (cũng chỉ cần 1 trận hòa).

 

Tuy nhiên chuyến hành quân tới Đức lần này không hề dễ dàng với MU ra về lành lặn. Nguyên nhân ầu tiên đến từ nội tại của đội bóng này, họ đang sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng. Tuyến giữa đang để lại mối lo lớn cho Moyes khi cả Jones và Carrick đều gặp chấn thương và sẽ vắng mặt, Fletcher vẫn chưa đủ thể lực để thi đấu những trận cầu đỉnh cao, cộng thêm việc Fellaini bị treo giò nên Moyes giờ buộc phải đặt niềm tin vào Cleverley và Anderson, những người đang có phong độ rất kém.

 

Cleverley chơi rất bất ổn trong trận hòa thất vọng của MU trên sân Cardiff cuối tuần qua, cộng thêm một Anderson mới thi đấu 2 trận từ đầu mùa thì khiến tuyến giữa của MU đã yếu càng thêm yếu. Nhưng Moyes không chỉ lo cho tuyến giữa, hàng công của MU cũng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi Van Persie đang gặp chấn thương và tiếp tục vắng mặt. Chichartio ở trận trước thi đấu từ đầu và không để lại ấn tượng tốt, nên có thể Moyes sẽ phải nghĩ đến phương án thay đổi vị trí mũi nhọn của đội bóng.

 
MU đang bị khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng
MU đang bị khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng
 

Welbeck đã trở lại, có thể anh sẽ được đẩy lên đá tiền đạo cắm phía trước Rooney. Đây là phương án nhiều khả năng sẽ được Moyes sử dụng. Ngoài ra ông có thể đẩy Rooney lên trên và đưa Kagawa vào đá hộ công. Gần đây, Moyes nhận thức rõ việc để Kagawa thi đấu ở vị trí số 10 sẽ đem lại hiệu quả cao hơn việc bó buộc anh ở biên cho nên mỗi khi được ra sân cầu thủ người Nhật Bản rất hay lùi vào trong để hoán đổi vị trí với Rooney, tuy nhiên do Kagawa đang đau nhẹ và việc anh có thi đấu được hay không vẫn còn chưa rõ.

 

Dưới hàng thủ, Moyes đang rất kì vọng đội trưởng Vidic sẽ có đủ thể lực để thi đấu trận cầu quan trọng đêm nay. Nếu đội trưởng của “Quỷ đỏ” vắng mặt, Ferdinand sẽ phải đá cặp trung vệ cùng Evans, bên cánh phải Smalling tiếp tục có cơ hội ra sân do Rafael cũng đang dưỡng thương. Phong độ của cả hai Ferdinand và Evans gần đây không tố,  vì thế áp lực dồn về phía khung thành của De Gea chắc chắn sẽ rất lớn.

 

Trước trận đấu này, tiền đạo Kiessling của đội chủ nhà đã chia sẻ “Chúng tôi không dễ bị đánh bại trên sân nhà, không dễ để làm điều đó kể cả đối thủ là MU”. Lợi thế sân nhà sẽ giúp cho các cầu thủ Leverkusen tự tin hơn rất nhiều, với trận cuối cùng phải làm khách tại Tây Ban Nha trước Real Sociedad thì rõ ràng mục tiêu của đội chủ sân BayArena đêm nay không gì khác ngoài 3 điểm.

 
Sức công của Leverkusen khá tốt
Sức công của Leverkusen đang khá tốt
 

Đoàn quân dưới sự chỉ đạo của Sami Hyypia đang có được phong độ ổn định, đặc biệt là ở mặt trận tấn công. Cuối tuần qua Kiessling chính là người ghi bàn duy nhất giúp cho đội bóng này hạ gục đội chủ nhà Hertha Berlin, trước đó họ đã có chiến thắng tưng bừng 5-3 trên sân nhà trước các cầu thủ Hamburg trong trận đấu cũng thuộc khuôn khổ của Bundesliga.

 

Nhìn chung khả năng tấn công của Leverkusen đang rất ổn, với những mũi nhọn tấn công như Son, Kiessling thì chỉ khả năng bùng nổ của hàng công đội chủ nhà cũng dễ xảy ra. Tuy nhiên khả năng phòng thủ của Leverkusen không thật sự tốt, điều đó khiến đội bóng này có thể bị thủng lưới ở bất cứ lúc nào (dù là những tình huống đôi khi chẳng quá nguy hiểm). Đây chính là điểm yếu đã thể hiện ở Leverkusen trong thời gian qua và chưa được khắc phục, nó đã ảnh hưởng lớn tới thành tính tại các giải đấu của đội bóng này.

 

Điểm tựa lớn nhất của MU cho chuyến hành quân này là họ chưa từng để thua trên sân nhà của Leverkusen. Cả hai lần làm khách trước đây của “Quỷ đỏ” đều diễn ra vào năm 2002 và thuộc khuôn khổ của Champions League, trận đầu MU hòa 1-1 và trận thứ 2 họ đã thắng 2-1. Cho nên chắc chắn người hâm mộ "Quỷ đỏ" đang kì vọng vào việc đội bóng này sẽ tiếp tục giữ vững thành tích trên, tuy nhiên như người ta thường nói, cuộc sống luôn vận động và rõ ràng người hâm mộ Leverkusen cũng đang đợi chờ một bước ngoặt cho sự đổi thay.

 

Đội hình ra sân dự kiến

 

Leverkusen: Leno; Donati, Wollscheid, Toprak, Can; Lars Bender, Rolfes, Castro; Hegeler, Kiessling, Son.

 

MU: De Gea; Smalling, Ferdinand, Evans, Evra; Anderson, Cleverley; Valencia, Rooney, Kagawa ; Welbeck
 
Phù Sa