1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lee Nguyễn được triệu tập lên đội tuyển Mỹ

(Dân trí) - Với phong độ rực sáng trong màu áo New England Revolution ở mùa giải này, tiền vệ Lee Nguyễn đã được triệu tập vào đội tuyển (ĐT) Mỹ. Trước báo giới, cầu thủ này vô cùng hạnh phúc và hứa sẽ cố gắng không phụ lại sự tin tưởng.

Mùa này, Lee Nguyễn đã trình diễn phong độ chói sáng trong màu áo New England Revolution. Tới thời điểm này, cầu thủ gốc Việt đã ghi tới 18 bàn thắng, góp công lớn giúp CLB này lọt vào trận chung kết play-off khu vực miền Đông với New York Red Bull.

Lee Nguyễn được triệu
tập lên tuyển Mỹ
Lee Nguyễn được triệu tập lên tuyển Mỹ

Chính điều này đã giúp Lee Nguyễn được triệu tập vào ĐT Mỹ sau 7 năm. Có những ý kiến cho rằng HLV Jurgen Klinsmann đã đưa ra quyết định này vì sức ép quá lớn từ người hâm mộ đội tuyển xứ Cờ hoa. Vì vậy, cựu tiền vệ của HAGL và Bình Dương rất muốn chứng tỏ mình trong mắt ông thày.

Trước báo giới, Lee Nguyễn nói: “Khi nhận được điện thoại của HLV Jurgen Klinsmann, tôi cảm thấy những nỗ lực của mình đã được ghi nhận. Đó là điều tuyệt vời. Tôi sẽ phải nỗ lực rất nhiều để chứng minh khả năng và cho thấy tôi xứng đáng được lên tuyển”.

Nói thêm về lần triệu tập năm 2007, cầu thủ gốc Việt cho biết: “Khi ấy, tôi vẫn còn quá trẻ. Đó là sự trải nghiệm quý báu với tôi. Nó giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Lần triệu tập này như giấc mơ trở lại với tôi. Tôi không thể chờ đợi được ngày tái xuất”.

Theo lịch, Lee Nguyễn và các đồng đội sẽ chạm trán với ĐT Colombia trong trận giao hữu trên đất Anh vào ngày 14/11 tới.

Danh sách 25 cầu thủ được triệu tập của ĐT Mỹ

Thủ môn: Brad Guzan (Aston Villa), Bill Hamid (D.C. United), Sean Johnson (Chicago Fire), Nick Rimando (Real Salt Lake).

Hậu vệ: Damarcus Beasley (Houston Dynamo), Matt Besler (Sporting Kansas City), John Brooks (Hertha Berlin), Geoff Cameron (Stoke City), Timmy Chandler (Eintracht Frankfurt), Greg Garza (Tijuana), Fabian Johnson (Moenchengladbach), Jermaine Jones (New England Revolution), DeAndre Yedlin (Seattle Sounders).

Tiền vệ: Kyle Beckerman (Real Salt Lake), Alejandro Bedoya (Nantes), Mix Diskerud (Rosenborg), Julian Green (Hamburg), Alfredo Morales (Ingolstadt), Lee Nguyễn (New England Revolution).

Tiền đạo: Jozy Altidore (Sunderland), Miguel Ibarra (Minnesota United), Jordan Morris (Stanford University), Rubio Rubin (Utrecht), Bobby Wood (1860 Munich), Chris Wondolowski (San Jose Earthquakes).

H.Long