1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lê Quang Liêm giành HCB cờ vua châu Á

(Dân trí) - Trong trận đấu thuộc ván 9, ván cuối cùng của nội dung cờ tiêu chuẩn, thuộc giải cờ vua cá nhân châu Á diễn ra tối 3/6, Lê Quang Liêm bất ngờ thất bại trước Surya Shekhar (Ấn Độ), đành để tuột mất tấm HCV vào đúng phút chót.

Trước đó, qua 8 ván đầu đầu tiên, Lê Quang Liêm tạm dẫn đầu bảng nam, với 6,5 điểm. Kỳ vọng HCV rất lớn được đặt lên kỳ thủ số 1 Việt Nam, do ở trận đấu cuối cùng thuộc ván 9, Quang Liêm chỉ phải gặp đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Surya Shekhar (Ấn Độ).

Lê Quang Liêm (ảnh: M.B)
Lê Quang Liêm (ảnh: M.B)

Dù vậy, Quang Liêm lại bất ngờ thất bại trước kỳ thủ này, đánh mất cơ hội đoạt HCV. Chiến thắng của Shekhar trước Lê Quang Liêm cũng giúp người đồng hương của anh là Sethuraman bước lên bục cao nhất, với 7 điểm sau 9 ván, hơn Quang Liêm 0,5 điểm.

Dù không thể thành công trọn vẹn, nhưng Lê Quang Liêm cũng trở thành kỳ thủ đầu tiên của cờ vua Việt Nam giành được HCB giải vô địch cờ vua châu Á, nội dung cờ tiêu chuẩn. Vị trí thứ nhì ở giải châu Á cũng giúp Lê Quang Liêm có 1 suất tham dự World Cup cờ vua 2017 (châu Á có 5 suất, dành cho 5 kỳ thủ đứng đầu giải đang diễn ra).

Điều tiếc nuối đối đội tuyển cờ vua Việt Nam tại giải lần này là Nguyễn Ngọc Trường Sơn mất vé dự World Cup vào năm sau, chỉ vì kém chỉ số phụ. Trường Sơn có cùng 6,5 điểm với các VĐV đứng từ hạng nhì đến hạng 7, nhưng xếp thứ 8 vì thành tích đối đầu thấp hơn.

Giải sẽ còn tiếp tục diễn ra ở Uzbekistan cho đến ngày 5/6, với các nội dung cờ nhanh và cờ chớp.

Kim Điền

Lê Quang Liêm giành HCB cờ vua châu Á - 2