1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

LĐBĐ Bulgari xin lỗi FIFA và UEFA

LĐBĐ Bulgari đã phải xin lỗi FIFA về những lời phát biểu của HLV Hristo Stoitchkov, khi cáo buộc quan chức bóng đá châu Âu gây ảnh hưởng tới trọng tài, khiến Bulgari phải chịu thất bại 0-3 trước Thuỵ Điển.

Đầu tuần qua, FIFA đã đích thân "nhúng tay" vụ việc chủ tịch UEFA cũng là Phó chủ tịch FIFA Lennart Johansson phản ứng lại những lời cáo buộc của HLV trưởng Bulgari Hristo Stoitchkov rằng ông đã gây tác động lên trọng tài làm sai lệch kết quả trận đấu giữa chủ nhà Thuỵ Điển với Bulgari trong khuôn khổ vòng loại World Cup.

 

Stoitchkov đã phản ứng gay gắt về chiếc thẻ đỏ mà trọng tài người Bỉ Frank De Bleecker rút ra đối với Blagoi Georgiev. Theo báo chí Thuỵ Điển, Stoitchkov đã mạnh tiếng khẳng định trên các phương tiện truyền thông rằng ông Johansson, một người Thuỵ Điển, đã gây ảnh hưởng lên kết quả trận đấu.

 

Stoitchkov cũng khẳng định rằng Johansson đã biết kết quả nên đã rời sân khi trận đấu chưa kết thúc. Song sau này, ông Johansson đã giải thích là do ông làm vậy vì muốn đưa người vợ đi nạng ra sân sớm tránh lộn xộn của đám đông.

 

Để không mất lòng FIFA và UEFA, LĐBĐ Bulgari đã phải lên tiếng xin lỗi. "Chúng tôi xin lỗi về những hành vi không đúng mực của ông Hristo Stoitchkov'', Ivan Slavkov, người đứng đầu của LĐBĐ Bulgari đã nói trong một bức thư gửi chủ tịch FIFA Sepp Blatter, và công khai trên website của Liên đoàn.

 

LĐBĐ Bulgari cũng sớm gửi một bức thư tương tự lên LĐBĐ châu Âu UEFA. “ Chúng tôi thật sự xin lỗi trước báo chí về những lời buộc tội khiếm nhã và đáng hổ thẹn này”.

 

Tuy nhiên, LĐBĐ Bulgari vẫn khẳng định rằng, dù để xảy ra vụ việc đáng tiếc này, nhưng chiếc ghế của HLV Stoitchkov vẫn không bị ảnh hưởng. Ông sẽ tiếp tục dẫn dắt Bulgari dù trận thua Thuỵ Điển 0-3 làm Bulgari chính thức rời cuộc chơi World Cup năm sau.

Theo Tiền phong