1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Laporta muốn đưa Mourinho và C.Ronaldo về Barca

(Dân trí) - Trong nỗ lực tái tranh cử chức chủ tịch Barca, Joan Laporta đã tiếp cận với “siêu cò” Jorge Mendes và ngỏ ý muốn đưa Mourinho và C.Ronaldo về Nou Camp.

Hơn một thập niên trở về trước, Florentino Perez đã thành công trong lần đầu tiên tranh cử chức chủ tịch CLB Real Madrid nhờ chiêu bài hứa hẹn thực hiện những thương vụ không tưởng. Cụ thể, Perez đã hứa và thực hiện thành công thương vụ Luis Figo, cầu thủ thời điểm bấy giờ đang khoác áo kình địch Barcelona.

Laporta muốn cậy nhờ Mendes đưa cả
Mourinho lẫn C.Ronaldo về Nou Camp
Laporta muốn cậy nhờ Mendes đưa cả Mourinho lẫn C.Ronaldo về Nou Camp

Hiện tại, trước thềm tranh cử chức chủ tịch Barca, có vẻ như ứng viên Joan Laporta đang thuổng lại “bài” của Florentino Perez. Theo thông tin được đưa ra trên chương trình El Larguero của đài Cadena SER, vị ứng viên này cũng ấp ủ một kế hoạch hết sức táo bạo, đưa những nhân vật “không đội trời chung” với Barca về phục vụ cho Barca.

Cụ thể, Laporta vừa có cuộc gặp gỡ với “siêu cò” Jorge Mendes và đánh tiếng muốn đưa Jose Mourinho và C.Ronaldo về với Barca. Tuy nhiên, có vẻ như C.Ronaldo khó lòng trở thành Figo phiên bản thứ hai. Trả lời về đề nghị của Laporta, Jorge Mendes đã nói Barca “có thể” đưa Mourinho về làm huấn luyện viên trưởng nhưng “không thể” chiêu mộ C.Ronaldo.

Thực tế, Jose Mourinho cũng từng làm việc tại Nou Camp. Từ năm 1996 đến 2000, “người đặc biệt” từng đóng vai trò trợ lý huấn luyện viên dưới hai triều đại của Bobby Robson và Louis Van Gaal. Đây là khoảng thời gian bước đệm quan trọng trước khi Jose Mourinho thành công trong vai trò của một chiến lược gia.

Joan Laporta cũng không hề là cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá. Ông đã từng nắm giữ chức chủ tịch Barcelona trong khoảng thời gian từ năm 2003 đến 2010, khoảng thời gian thành công nhất trong lịch sử Barca.

Khác với người kế nhiệm Sandro Rosell, Laporta tỏ ra là vị lãnh đạo rất có duyên với việc mua bán cầu thủ. Những bản hợp đồng thành công rực rỡ như Ronaldinho, Eto’o, Deco, Edgar Davids...đều được thực hiện trong thời gian Laporta làm chủ tịch Barca.

Duy Khánh