1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lập siêu phẩm “bọ cạp”, Giroud vẫn hụt giải bàn thắng đẹp nhất

(Dân trí) - Mặc dù lập siêu phẩm kiểu bọ cạp vào lưới Crystal Palace nhưng tiền đạo Giroud vẫn hụt giải bàn thắng đẹp nhất tháng 1 ở Premier League. Thay vào đó, người đoạt giải này là Andy Carroll.

Trong trận đấu đầu năm 2017, tiền đạo Giroud đã để lại dấu ấn với siêu phẩm kiểu bọ cạp vô cùng đẹp mắt vào lưới Crystal Palace. Bàn thắng này được so sánh với pha lập công tương tự của Mkhitaryan trong trận đấu với Sunderland (pha lập công này được chọn là bàn thắng đẹp nhất tháng 12).

Andy Carroll giành giải bàn thắng đẹp nhất tháng 1 với siêu phẩm ngả bàn đèn
Andy Carroll giành giải bàn thắng đẹp nhất tháng 1 với siêu phẩm ngả bàn đèn

Dù vậy, điều bất ngờ là siêu phẩm kiểu bọ cạp này lại không mang về cho Giroud giải thưởng như Mkhitaryan. Thay vào đó, theo bình chọn, nó vẫn nhận được ít sự ủng hộ hơn bàn thắng của Andy Carroll (West Ham).

Điều trùng hợp là siêu phẩm của Andy Carroll cũng được thực hiện trong trận đấu với Crystal Palace. Đó là pha ngả bàn đèn vô cùng ấn tượng được thực hiện ở phút thứ 79. Đây là lần thứ hai trong mùa giải này, một cầu thủ của West Ham nhận giải bàn thắng đẹp nhất tháng. Trước đó, vào tháng 10/2016, tiền vệ Dimitri Payet đã được vinh danh sau pha solo ghi vào vào lưới Middlesbrough.

Chia sẻ sau khi nhận giải bàn thắng đẹp nhất tháng 1, Andy Carroll cho biết: “Đó là bàn thắng đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi xem đi xem lại không biết chán. Tôi vui mừng vì mình đã được vinh danh”.

Trong khi đó, giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất tháng 1 được trao cho tiền vệ Dele Alli của Tottenham, còn giải HLV xuất sắc nhất thuộc về tân HLV Paul Clement của Swansea, người đã giúp Swansea nhảy từ vị trí bét bảng lên nhóm an toàn sau ghi giành được 9 điểm/4 trận trong tháng 1.

H.Long