1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lập kỷ lục buồn, Arsenal tệ hơn cả đội hạng tư Anh

(Dân trí) - Arsenal đã lập hàng loạt kỷ lục buồn sau thất bại trước Leicester City ở trận đấu bù vòng 35 Premier League vào đêm qua.

Sau trận đấu bùng nổ trước Burnley, Arsenal lại thi đấu vô cùng thất vọng trước Leicester City vào đêm qua. Hệ quả, đoàn quân của HLV Wenger đã hứng chịu thất bại với tỷ số 1-3 trước “Bày cáo”.

Arsenal toàn thua trên sân khách trong năm 2018
Arsenal toàn thua trên sân khách trong năm 2018

Trận thua này đánh đấu tỷ lệ tệ hại của Arsenal. Theo đó, đội bóng thành London đã toàn thua trong cả 7 trận đấu trên sân khách trong năm 2018. Cụ thể, họ đã thất bại trên sân của Bournemouth, Swansea City, Tottenham, Brighton, Newcastle, M.U và Leicester City.

Hiện tại, “Pháo thủ” là đội duy nhất chưa giành được 1 điểm nào khi xa nhà trong 4 hạng đấu cao nhất nước Anh. Lần cuối cùng, Arsenal trải qua chuỗi trận tệ hại này vào tháng 1/1966 (tức cách đây 52 năm). Ở mùa giải ấy, “Pháo thủ” đã xếp thứ 14 trên BXH giải hạng Nhất Anh.

Bên cạnh đó, với việc để thủng lưới 50 bàn ở mùa giải này, Arsenal đã trải qua mùa giải phòng ngự tệ nhất dưới thời HLV Wenger. Quay ngược thời gian, lùi về mùa giải 1983/84, Arsenal mới để thủng lưới nhiều hơn thế (60 bàn). Có điều trùng hợp là CLB thành London cũng đứng thứ 6 ở mùa giải ấy.

Ở vòng đấu cuối cùng, Arsenal sẽ phải làm khách trên sân của Huddersfield. Đó cũng là trận đấu cuối cùng trong triều đại kéo dài 22 năm của HLV Wenger. Tất nhiên, chẳng ai ở CLB muốn chia tay HLV người Pháp bằng màn trình diễn tệ hại như thời gian qua.

H.Long