1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lần đầu ra sân ở giải Bỉ, ngôi sao Thái Lan nhận cái kết đắng

H.Long

(Dân trí) - Kawin Thamsatchanan đã đi vào lịch sử bóng đá Thái Lan khi lần đầu tiên ra sân ở giải vô địch quốc gia Bỉ. Tuy nhiên, anh đã phải nhận cái kết đắng.

Kawin Thamsatchanan chia tay Muangthong United để chuyển sang khoác áo CLB OH Leuven ở Bỉ vào năm 2018. Mặc dù vậy, trong những năm qua, thủ thành này chỉ ra sân cho đội B của OH Leuven, trước khi bị đẩy sang CLB Consadole Sapporo (Nhật Bản) theo hợp đồng cho mượn vào năm ngoái.

Lần đầu ra sân ở giải Bỉ, ngôi sao Thái Lan nhận cái kết đắng - 1

Kawin Thamsatchanan lần đầu tiên ra sân cho CLB OH Leuven ở giải VĐQG Bỉ.

Mặc dù vậy, ở Consadole Sapporo, Kawin Thamsatchanan cũng không được ra sân một lần nào. Tới đầu năm nay, thủ thành số 1 của đội tuyển Thái Lan đã bị trả về CLB OH Leuven và tiếp tục sống "kiếp dự bị".

Tuy nhiên, cơ hội đã tới với Kawin Thamsatchanan trong trận đấu với đội bóng yếu Cercle Brugge ở vòng 33 giải VĐQG Bỉ. Ở trận đấu này, thủ thành số 1 của CLB là Rafael Enrique Romo đã dính chấn thương và phải rời sân sau khi hiệp 1 kết thúc.

Kawin Thamsatchanan đã được vào sân ở đầu hiệp 2 và làm nên lịch sử cho bóng đá Thái Lan. Theo thống kê, thủ thành này chính là cầu thủ Thái Lan đầu tiên ra sân ở giải VĐQG Bỉ.

Mặc dù vậy, Kawin Thamsatchanan đã phải nhận cái kết đắng. Ở thời điểm mà thủ thành người Thái Lan vào sân, OH Leuven đang bị dẫn trước với tỷ số 0-1. Và kết thúc trận đấu, Kawin Thamsatchanan còn phải vào lưới nhặt bóng thêm hai lần nữa.

Trận thua này đã đẩy OH Leuven xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với 45 điểm sau 33 vòng đấu. Tuy nhiên, lúc này, họ cũng không còn mục tiêu khi giải VĐQG Bỉ chỉ còn 1 vòng đấu nữa là khép lại.

Lần đầu ra sân ở giải Bỉ, ngôi sao Thái Lan nhận cái kết đắng - 2

Đây là trận đấu mà OH Leuven (áo trắng) hứng chịu thất bại với tỷ số 0-3 trước Cercle Brugge.

Trong trận đấu cuối cùng mùa giải, OH Leuven sẽ chạm trán với đối thủ cuối bảng là Waasland-Beveren. Trong trường hợp Rafael Enrique Romo chưa thể hồi phục chấn thương, Kawin Thamsatchanan đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên bắt chính ở giải VĐQG Bỉ.

Do không được ra sân thường xuyên trong những năm gần đây, Kawin Thamsatchanan chưa chắc có thể chiếm suất bắt chính ở đội tuyển Thái Lan trong những trận đấu cuối cùng tại vòng loại World Cup 2022.

Các thủ môn như Siwarak Tedsungnoen, Chatchai Budprom sẽ là những đối thủ cạnh tranh chính của Kawin Thamsatchanan. Thực tế, Siwarak Tedsungnoen mới là thủ thành bắt chính 4/5 trận đấu của đội tuyển Thái Lan ở vòng loại World Cup.