Lamine Yamal thăng hoa tột độ, Barcelona vừa mừng vừa lo

H. Long

(Dân trí) - Lamine Yamal thi đấu thăng hoa cả ở CLB Barcelona lẫn đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Điều này khiến cho Barcelona vừa mừng vừa lo.

Thần đồng Lamine Yamal đối diện với nguy cơ bị quá tải vì trải qua lịch thi đấu quá dày đặc ở CLB Barcelona lẫn đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Trước khi lên tập trung La Roja, ngôi sao 17 tuổi đã bị đau ở bắp chân và phải chịu MRI (cộng hưởng từ).

Lamine Yamal thăng hoa tột độ, Barcelona vừa mừng vừa lo - 1

Lamine Yamal bị vắt kiệt sức từ CLB tới đội tuyển quốc gia (Ảnh: Getty).

Thế nhưng, khi được hỏi về khả năng để cầu thủ 17 tuổi nghỉ ngơi, HLV De La Fuente đã thẳng thừng tuyên bố: "Nếu cầu thủ nào đó của đội tuyển Tây Ban Nha không thể thi đấu đủ 180 phút trong hai trận đấu tới, tôi sẽ để cậu ấy rời khỏi đội tuyển.

Việc thi đấu cho đội tuyển Tây Ban Nha là đại diện cho đất nước. Với tư cách HLV, tôi sẽ tung vào sân những cầu thủ tốt nhất và có phong độ cao. Chúng tôi khao khát chiến đấu để mang về vinh quang cho dân tộc".

Quả thực, HLV De La Fuente đã không ngần ngại "vắt kiệt sức" khi sử dụng Lamine Yamal đá chính trong hai trận đấu với Serbia và Thụy Sĩ.

Không những vậy, ông còn khẳng định: "Thật may mắn khi sở hữu cầu thủ như Lamine Yamal, người có thể ra sân nhiều trận đấu. Đó là cầu thủ hoàn hảo".

Khi ai cũng cảm thấy "may mắn" khi sở hữu Lamine Yamal, đó là khi cầu thủ này bị "vắt kiệt" ở bất kỳ đâu. Vấn đề ở chỗ, cầu thủ 17 tuổi này quá ấn tượng, tới mức các HLV khó lòng cất anh trên băng ghế dự bị.

Trong trận chuyến làm khách tới sân Thụy Sĩ vào đêm qua, Lamine Yamal đã đặt dấu giày trong 16 bàn/19 trận gần nhất ở CLB Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha (ghi 3 bàn thắng, kiến tạo 13 bàn). Tính riêng ở Barcelona, cầu thủ 17 tuổi ghi 1 bàn và có 4 đường kiến tạo thành bàn sau 4 trận ở La Liga.

Lamine Yamal thăng hoa tột độ, Barcelona vừa mừng vừa lo - 2

Lamine Yamal càng thăng hoa, Barcelona càng lo lắng (Ảnh: Getty).

Cũng vì Lamine Yamal quá khó lường, các đối thủ không còn cách ngăn chặn ngoài việc phạm lỗi. Minh chứng rõ nhất trong trận đấu với Serbia, khi Lamine Yamal trở thành mục tiêu phạm lỗi (Veljko Birmanzevic nhận thẻ vàng). Ở La Liga, ngôi sao trẻ này bị phạm lỗi 11 lần sau 4 trận. Chỉ có Christantus Uche (Getafe, 14 lần) và Vinicius (Real Madrid, 12 lần) bị phạm lỗi nhiều hơn thế.

Đó là cái giá phải trả của cầu thủ có nhiều pha rê bóng nhất La Liga (31 lần) và có số lần rê bóng thành công nhiều nhất (15 lần).

Lamine Yamal đang phải thích nghi với sự khắc nghiệt của bóng đá chuyên nghiệp. Theo tờ AS, cầu thủ này đã tăng 8kg cơ bắp so với mùa giải 2023/24. Thế nhưng, anh vẫn còn quá trẻ để thi đấu với mật độ quá dày. Điều đó có thể dẫn tới hệ lụy khôn lường (như chấn thương nặng).

Barcelona đương nhiên vui mừng vì sở hữu tài năng xuất chúng nhưng họ cũng lo lắng vì tình trạng Lamine Yamal bị "vắt kiệt sức". Bài học của Pedri, Gavi trong những năm qua vẫn còn đó. Họ đều có điểm chung là dính chấn thương dài hạn sau thời gian cày ải tới mức quá tải từ khi còn quá trẻ.