1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Kỳ tích: Jamaica giành đủ huy chương vàng, bạc, đồng chạy 100m nữ

Thiện Nhân

(Dân trí) - Cả ba VĐV của Jamaica gồm Herah Thompson, Pryce Fraser và Shericka Jackson lần lượt đoạt HCV, HCB và HCĐ trong cùng một nội dung chạy 100m nữ tại Olympic Tokyo 2020.

Chạy 100m nữ là nội dung hay nhất của môn điền kinh, cũng như được quan tâm nhất tại mọi kỳ Thế vận hội.

Tối 31/7, kỳ tích xảy ra trong môn thi được mệnh danh là "nữ hoàng", khi cả ba VĐV giành huy chương vàng, bạc, đồng là Herah Thompson, Pryce Fraser và Shericka Jackson đều thuộc đội điền kinh Jamaica.

Kỳ tích: Jamaica giành đủ huy chương vàng, bạc, đồng chạy 100m nữ - 1

Herah Thompson thắng ở chung kết nội dung danh giá chạy 100m nữ.

Kỳ tích: Jamaica giành đủ huy chương vàng, bạc, đồng chạy 100m nữ - 2

Ba người về đầu tiên, giành HCV, HCB và HCĐ ở nội dung này đều là các VĐV Jamaica.

Jamaica tỏ ra áp đảo so với các đội tuyển khác, kể cả Mỹ - vốn là cường quốc hàng đầu của điền kinh thế giới, khi có đến ba người góp mặt ở đợt chạy chung kết. Trong khi, Mỹ chỉ có Teahna Daniels, Thụy Sĩ có hai người là Del Ponte và Kambundji.

Hai VĐV còn lại trong đợt thi chung kết là Ta Lou của Bờ Biển Ngà và Daryll Neita của đoàn thể thao Vương quốc Anh.

Ngay sau hiệu lệnh xuất phát, cả ba VĐV của Jamaica đồng loạt bứt tốc bỏ lại các VĐV khác, rồi băng băng về đích.

Kỳ tích: Jamaica giành đủ huy chương vàng, bạc, đồng chạy 100m nữ - 3

Herah Thompson thiết lập kỷ lục Olympic mới, phá vỡ kỷ lục cũ đã tồn tại đến 33 năm.

Kỳ tích: Jamaica giành đủ huy chương vàng, bạc, đồng chạy 100m nữ - 4

VĐV Jamaica chứng tỏ ưu thế trước một đội tuyển rất mạnh trong môn điền kinh là Mỹ ở các cự ly ngắn.

Kết quả, Herah Thompson về đầu với thời gian 10 giây 61, thiết lập kỷ lục Olympic mới. Pryce Fraser về thứ nhì với thời gian 10 giây 74. Shericka Jackson về thứ ba với thời gian 10 giây 76. 

Ngoài ra, với việc giành HCV và thiết lập kỷ lục Olympic mới ở mốc 10 giây 61, Herah Thompson đã phá kỷ lục tồn tại đến 33 năm ở nội dung chạy 100m nữ, do cố VĐV Florence Griffith Joyner (người Mỹ) từng lập tại Olympic Seoul năm 1988. 

Ngoài kỳ tích của ba VĐV Jamaica, đợt chạy chung kết 100 m nữ chứng kiến kỷ lục khác, khi 6/8 VĐV chạy dưới 11 giây, trở thành đợt chạy 100 m nữ nhanh nhất trong lịch sử điền kinh thế giới.

Jamaica chính là quê hương của "tia chớp" Usain Bolt, người đàn ông chạy nhanh nhất thế giới vài năm trước, người gần như không có đối thủ ở các nội dung chạy cự ly ngắn (100 m, 200 m, 4x100 m tiếp sức) tại các kỳ Olympic trước đây.

Hiện tại, dù Usain Bolt đã giải nghệ, nhưng đội tuyển điền kinh Jamaica vẫn còn cực mạnh, vẫn là thách thức hàng đầu của đội Mỹ ở Olympic Tokyo 2020. 

Kỳ tích: Jamaica giành đủ huy chương vàng, bạc, đồng chạy 100m nữ - 5

Hình ảnh ba VĐV Jamaica vượt trội so với phần còn lại ở đích đến nội dung chạy 100m nữ.

Kỳ tích: Jamaica giành đủ huy chương vàng, bạc, đồng chạy 100m nữ - 6

Với việc giành cả ba huy chương vàng, bạc, đồng ở nội dung 100m nữ, đội Jamaica nghiễm nhiên cũng trở thành ứng cử viên số một ở nội dung chạy tiếp sức 4x100 m nữ.

Dòng sự kiện: Olympic Tokyo