1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Kỷ luật nặng 4 người liên quan đến vụ ẩu đả ở giải futsal quốc gia 2015

(Dân trí) - 2 cầu thủ bị treo giò đến hết giải, 1 cầu thủ bị cấm thi đấu 4 trận, cùng 1 trợ lý HLV bị xử nặng, vì hành vi ẩu đả trong trận Thái Sơn Bắc gặp Tân Hiệp Hưng ở giải futsal quốc gia 2015, diễn ra hôm 13/4.

Theo quyết định kỷ luật được VFF công bố, 2 cầu thủ Tôn Thất Phi và Nguyễn Đắc Huy của Tân Hiệp Hưng bị treo giò đến hết giải (tương đương với 5 trận), vì hành vi ẩu đả trong trận Thái Sơn Bắc gặp Tân Hiệp Hưng ở giải futsal quốc gia 2015. Đây cũng là 2 cầu thủ trở thành nguồn cơn của vụ ẩu đả khó coi trong trận đấu hôm 13/4.

Nguyễn Đức Huy (10) bị cấm thi đấu đến hết giải (ảnh: Quang Thắng)
Nguyễn Đức Huy (10) bị cấm thi đấu đến hết giải (ảnh: Quang Thắng)


Ngoài việc bị cấm thi đấu đến hết giải, 2 cầu thủ Tôn Thất Phi của Thái Sơn Bắc và Nguyễn Đức Huy của Tân Hiệp Hưng còn phải nộp phạt mỗi người 5 triệu đồng vì hành vi gây rối.

Cũng vì tham gia đến vụ ẩu đả kể trên, mà 2 nhân vật khác cũng nhận án kỷ luật từ Ban kỷ luật VFF, đó là cầu thủ Cổ Trí Kiệt của Tân Hiệp Hưng và trợ lý HLV Trương Hồng Tài cũng của đội bóng này.

Cầu thủ Cổ Trí Kiệt bị cấm thi đấu đến 4 trận, tức là mãi đến lượt đấu cuối cùng của giải futsal quốc gia năm nay, anh mới trở lại. Ngoài ra, Cổ Trí Kiệt còn phải nộp phạt 5 triệu đồng. Trong khi đó, với hành vi nhào từ ngoài sân vào bên trong tham gia vụ ẩu đả, trợ lý HLV Trương Hồng Tài của Tân Hiệp Hưng bị cấm chỉ đạo 3 trận, và phải nộp phạt 3 triệu đồng.

Kim Điền