1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Wimbledon 2014

Kvitova lần thứ 2 giành đĩa bạc Wimbledon

(Dân trí) - Với kinh nghiệm vượt trội, Petra Kvitova đánh bại Eugenie Bouchard 6-3, 6-0 để trở thành nữ vương của Wimbledon 2014. Đây là lần thứ 2 vô địch Wimbledon của tay vợt người Cộng Hòa Séc.

Trận chung kết đơn nữ WTA năm nay diễn ra theo mô tuýp rất cổ điển, một tay vợt có kinh nghiệm đối đầu với một ngôi sao trẻ đang lên. Kết quả, tay vợt có nhiều kinh nghiệm hơn đã giành chiến thắng. Kvitova đã không mất nhiều khó khăn để đánh bại Bouchard sau 2 set, thậm chí set cuối cùng cô còn thắng trắng.

 

Kvitova lần thứ 2 Wimbledon
Kvitova lần thứ 2 Wimbledon
 
Đây là lần thứ 2 vô địch của tay vợt người Cộng Hòa Séc. 3 năm trước cô đánh bại Venus Williams 5-7, 7-6 (2), 7-5 để lên ngôi vô địch. Kvitova khởi đầu trận đấu với tâm lí rất tất, cô bình tĩnh để vượt qua game đầu tiên cầm giao bóng và cân bằng tỉ số. Và ngay game thứ 3, Bouchard đã mắc một vài lỗi về giao bóng 1 khiến cô đánh mất dần sự tự tin.

 

Kvitova tranh thủ thời cơ bẻ game và tạo khoảng cách an toàn. Đến game 7, cô đã tiếp tục thi đấu tốt để giành liền 2 điểm và khiến đối phương mắc lỗi kép để tạo cho cô 3 break-point. Quá dễ cho Kvitova nâng tỉ số lên thành 5-2. Tựa lưng vào thất bại thì Bouchard cũng đã thể hiện phong độ với những quả đáp trả tốt ở game 8, tay vợt trẻ người Canada đã liên tục giành điểm và đòi lại 1 game.

 

Nhưng hi vọng vừa được nhen lên lại tắt lịm, những quả trả mạnh mẽ của Kvitova đã tiếp tục phát huy hiệu quả, cô có break thứ 3 và giành chiến thắng 6-3 ở set đầu tiên. Áp lực thất bại khiến Bouchard không còn tỉnh táo khi bước vào set thứ 2. Cô sụp đổ nhanh chóng và để Kvitova liên tục giành điểm và bẻ game. Kết quả là Kvitova thắng tiếp 6-0 để kết thúc trận đấu.

 

Khả năng giành điểm giao bóng kém là nguyên nhân chính khiến Bouchard thua chỉ sau 55 phút. Cô chỉ đạt có 42% điểm số khi có quyền giao bóng (24/57), trong khi đó Kvitova có 68% (28/41). Nguyên nhân của việc giành điểm thấp phần nào là do Bouchard giao bóng với tốc độ thấp, cao nhất chỉ đạt 106 dặm/giờ tương đương với tốc độ giao bóng 1 trung bình của Kvitova (trung bình tốc độ giao bóng của Bouchard có 99 dặm/giờ), trong khi tay vợt người Séc giao bóng tốc độ cao nhất đạt tới 113 dặm/giờ.

 

Tay vợt người CH Séc có 28 điểm winner và mắc 12 lỗi tự đánh hỏng, còn Bouchard chỉ có 8 cú đánh ghi điểm winners và mắc 4 lỗi tự đánh hỏng. Kvitova giao bóng 1 tốt (23/28, 82%) nhưng kém ở giao bóng 2 (5/13, 38%). Cô tỏ ra rất chính xác trong các tình huống lên lưới, thành công 11/14 lần. Khả năng tận dụng break của Kvitova rất ổn khi cô bẻ 6 game sau 13 cơ hội, nhờ đó cô mới có chiến thắng chóng vánh.

 
Bouchard vẫn còn quá non kinh nghiệm ở những trận đấu quan trọng
Bouchard vẫn còn quá non kinh nghiệm ở những trận đấu quan trọng
 

“Trước hết, tôi muốn chúc mừng Petra”, Bouchard nói. “Cô đã chơi tuyệt vời trong hai tuần gần đây và đã thực sự gây khó khăn cho tôi trong ngày hôm nay. Dù sao tôi cũng tự hào về những gì mình thể hiện trong suốt giải đấu này. Tôi rất mong muốn được trở lại Wimbledon, rất cảm ơn các bạn”.

 

“Tôi đã có chiến thuật tuyệt vời của huấn luyện viên từ trước khi trận đấu diễn ra, ông luôn biết tôi có thể làm được những gì”. Kvitova bắt đầu phát biểu bằng những lời cảm ơn về huấn luyện viên. Cô cũng dành cho đối thử sự khen ngợi. “ Eugenie đã có một giải đấu tuyệt vời trong hai tuần, tôi chắc rằng cô ấy sẽ còn xuất hiện ở đâu (sân trung tâm)”.

 

“Tôi không thể nói rằng chiến thắng này đặc biệt hơn khi tôi giành danh hiệu Wimbledon đầu tiên, nhưng sau ba năm lại được đứng ở đây với chiếc cúp một lần nữa quả là điều tuyệt vời. Đây là danh hiệu thứ hai của tôi, vì vậy tôi hy vọng bây giờ mọi thứ sẽ có một chút dễ dàng hơn cho tôi”

 

Vĩ Giang