1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Klinsmann đánh mất niềm tin

Vị HLV trẻ trung của ĐT Đức Juergen Klinsmann đang phải chịu đựng búa rìu dư luận trước phong độ không thật ấn tượng của nước chủ nhà World Cup 2006. Gần đây nhất Thủ tướng sắp mãn nhiệm Gerhard Schroeder cũng lên tiếng chỉ trích sự "Mỹ hóa" của cựu danh thủ này.

Trận thắng tẻ nhạt 1-0 trước đối thủ hạng xoàng Trung Quốc không đủ xoa dịu sự lo lắng của các CĐV Đức trước bộ mặt nhạt nhòa của đội bóng chủ nhà World Cup. Kể từ khi Cup Liên lục địa kết thúc vào tháng 6, đội quân của Klinsmann đã 2 lần phơi áo trước những đội bóng không mấy tên tuổi như Slovakia, Thổ Nhĩ Kỳ và lóng ngóng như rắn mất đầu mỗi khi thiếu vắng ngôi sao Balack.

 

ờng như chỉ chờ có thế, những ý kiến bất mãn với cách làm việc của Klinsmann vốn cháy âm ỉ trong làng bóng Đức được dịp bùng lên. Không chỉ các HLV tại Bundesliga luôn tỏ ra không hài lòng với sự "Mỹ hóa" ĐT Đức, ngay cả Thủ tướng sắp mãn nhiệm Gerhard Schroeder cũng lên tiếng "dạy bảo" Juergen Juergen Klinsmann .

 

"Klinsmann và các trợ lý không xứng đáng với những gì mà họ nhận được. Nước Đức đã dành cho họ mọi sự ưu đãi nhưng ban huấn luyện chưa tạo được niềm tin cho người hâm mộ. Ít nhất, anh ấy cũng phải sống trên đất nước mình, bên cạnh các cầu thủ của mình đã", ông Gerhard Schroeder chỉ trích việc Klinsmann vẫn sống cách xa Tổ quốc tới gần nửa vòng trái đất.

 

Mặc kệ sóng gió tại quê nhà, ngày ngày người ta vẫn dễ dàng bắt gặp người đàn ông tóc vàng với cặp kính râm rảo bước dưới nắng vàng bên bờ biển California. Mỉm cười với phóng viên Reuters, Klinsmann lý giải: "Sống tại Mỹ khiến tôi không bị phân tâm bởi dư luận và giới truyền thông Đức. Đến khi ngày hội hạ màn, điều người ta quan tâm là kết quả chứ không phải cách sống của bạn. Có gì khác nhỉ khi tôi gọi điện cho một cầu thủ từ Cali thay vì từ Frankfurt?".

 

Và thế là cựu tiền đạo của ĐT Đức vô địch thế giới năm 1990 vẫn tiếp tục điều hành ĐT của nước chủ nhà World Cup theo cách: Hàng ngày, Klinsmann dậy sớm, gọi điện, email cho các trợ lý tại Đức và 2 lần mỗi tháng, vượt 20 nghìn km tới lục địa già.

 

Thế nhưng những người đồng hương của Klinsmann lại không nghĩ vậy. Ông Uli Hoeness, giám đốc thể thao của CLB Bayern Munich, một trong những nhân vật uy tín của thể thao Đức, tuyên bố gay gắt: "Cậu ta thoải mái nhảy múa trong ánh mặt trời Cali trong khi chúng tôi ngập đầu trong những rắc rối.

 

Tôi không nghĩ những bức email từ nước Mỹ là những bảo bối. Để hiểu gốc rễ vấn đề, bạn cần phải ở trung tâm của công việc. Klinsmann cần phải hy sinh một chút lợi ích cá nhân vì ĐT. Hy vọng cậu ấy sớm nhận ra điều đó".

Không thể dễ dàng bắt một con người đầy cá tính như Klinsmann phải thay đổi quan niệm của mình song có lẽ mọi chuyện sẽ thay đổi khi "Hoàng đế" Beckenbauer bắt đầu nhắc nhở cậu học trò cũ của mình: "Tôi tin tưởng Klinsmann nhưng vào năm sau, cậu ấy nên chuyển gia đình về Đức để tiện cho công việc. Làm HLV tại một kỳ World Cup là một thử thách không hề nhẹ nhàng cho bất cứ ai".

 

Theo L.X

Ngôi sao