1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Khủng hoảng tài chính, ông chủ Chelsea mất 9 tỷ USD

(Dân trí) - Chỉ trong vòng một năm, khủng hoảng tài chính đã “cướp” đi của chủ sở hữu CLB Chelsea Abramovich 9 tỷ USD. Thông tin mới được tạp chí tài chính của Nga công bố…

 

Khủng hoảng tài chính, ông chủ Chelsea mất 9 tỷ USD - 1

Abramovich cũng “méo mặt” vì khủng hoảng 

 
Năm vừa qua là một năm khó khăn với các ông trùm tư bản tại Nga. Việc thị trường chứng khoán nước này mất đi 70% giá trị so với năm ngoái cộng với đồng bản tệ mát giá 35% khiến các đại tỷ phú trở thành những nạn nhân lớn nhất của suy thoái. Trong đó Abramovich không phải ngoại lệ.

 

Nếu như mới năm ngoài vị tỷ phú giàu mỏ và thép này còn rủng rỉnh với khối tài sản lên tới 23,5 tỷ USD thì năm nay ông chủ của Chelsea phải bằng lòng với số còn lại “chỉ” 13,9 tỷ USD. Số liệu được Finans – tạp chí tài chính hàng năm vẫn xếp hạng “10 người giàu nhất tại Nga” công bố.

 

Nhưng dù sao thì Abramovich vẫn còn may mắn hơn rất nhiều so với Oleg Deripaska - người đứng đầu bảng xếp hạng 2 năm liên tiếp vừa qua. Tài sản của tỉ phú này này thậm chí còn giảm đến 85%, từ mức 40 tỷ USD xuống còn 4,9 tỷ USD và suýt chút nữa văng ra khỏi tốp 10.

 

Trong một thống kê khác được CNN đăng tải, tính từ năm 2003 đến nay Chelsea đã ngốn của Abramovich 710 triệu bảng (tương đương 1,03 tỷ USD). Và theo tính toán của hãng tin này, trung bình mỗi phút tỷ phú người Nga chi ra 342 USD hay gần 500.000 USD/ngày.

 

Hoàng Tùng