1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Không thể ngừng ghi bàn, Erling Haaland khiến tất cả khiếp sợ

H. Long

(Dân trí) - Dù Man City không thể thắng Aston Villa nhưng Erling Haaland vẫn không thể ngừng ghi bàn. Cầu thủ này tiếp tục lập thêm kỷ lục khác ở Premier League.

Ở trận đấu tại vòng 6 Premier League, Man City đã để Aston Villa cầm chân với tỷ số 1-1. Điều này khiến cho đoàn quân của HLV Pep Guardiola lỡ cơ hội vượt qua Arsenal trên bảng xếp hạng. Họ chỉ có 14 điểm sau 6 trận đấu, kém Arsenal 1 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Không thể ngừng ghi bàn, Erling Haaland khiến tất cả khiếp sợ - 1

Haaland ghi bàn liên tục ở Man City (ảnh: Getty).

Dù vậy, điều đáng mừng với Man City là Erling Haaland vẫn không ngừng nổ súng. Tiền đạo người Na Uy đã ghi bàn mở tỷ số ở phút 50, trước khi Bailey san bằng tỷ số 1-1 cho Aston Villa ở phút 74.

Sau 6 trận đấu, Erling Haaland đã ghi tới 10 bàn thắng cho Man City. Trong đó, anh đã ghi bàn trong 5 trận đấu gặp Crystal Palace, Newcastle, West Ham, Nottingham Forest, Aston Villa. Chỉ có trận gặp Bournemouth là tiền đạo này không thể "nổ súng".

Trong đó, chân sút sinh năm 2000 đã lập hat-trick vào lưới Crystal Palace, Nottingham Forest và đóng góp cú đúp trong trận gặp West Ham. Trung bình, tiền đạo 22 tuổi chỉ cần 44,4 phút để ghi một bàn tại giải đấu cao nhất nước Anh.

Sau trận đấu với Aston Villa, Erling Haaland đã đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ chạm mốc 10 bàn thắng nhanh nhất lịch sử giải đấu, ngang với cựu danh thủ Mick Quinn thực hiện vào năm 1992.

Không thể ngừng ghi bàn, Erling Haaland khiến tất cả khiếp sợ - 2

Haaland ghi tới 10 bàn sau 6 trận ở Premier Leaguie.

Điều đáng nói, trong ba mùa giải gần đây, Vua phá lưới Premier League chỉ dao động từ 22-23 bàn. Nhưng tới thời điểm này, thành tích ghi bàn của Erling Haaland gần bằng một số con số ấy. Trước mắt anh vẫn còn tới 32 trận đấu ở Premier League.

Với 10 bàn thắng, Erling Haaland đang có nhiều bàn hơn 14 CLB ở Premier League mùa giải này. Đó là con số đáng kinh ngạc.

Ở diễn biến khác, HLV Pep Guardiola đã lên tiếng chỉ trích toàn đội sau trận hòa trước Aston Villa. HLV trưởng của Man City cho biết: "Chúng tôi đã thi đấu khá hay và chỉ để thủng lưới từ cú sút trúng đích duy nhất.

Tuy nhiên, trong 30 phút cuối trận, chúng tôi đã dứt điểm thiếu chính xác khá nhiều. Đó là điều lạ lùng bởi những học trò của tôi có khả năng dứt điểm khá tốt. Các cầu thủ cũng không có những đường chuyền chính xác trong khu vực 1/3 sân đối thủ. Chúng tôi đã có cơ hội chiến thắng nhưng các cầu thủ không cụ thể hóa được".