1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Không sốt vé trận Việt Nam-Man City, VFF tiếp tục bán vé đợt hai

(Dân trí) - Thị trường vé chợ đen trận đội tuyển Việt Nam (ĐTVN)-Man City mấy ngày qua khá bình lặng, khi lượng khán giả đến mua đầy vắng vẻ. Trong khi đó, VFF tiếp tục tiến hành bán vé đợt hai vào ngày mai (24/7).

Buổi sáng ngày 19/7, BTC sân Mỹ Đình đã mở cửa bán vé trận đội tuyển Việt Nam-Man City ngày 27/7. Nhiều khán giả đã xếp hàng để được mua tấm vé, thậm chí cảnh chen lấn, xô đẩy vẫn xảy ra để được vào mua vé, tuy nhiên trận đấu này không sốt như người ta chờ đợi.

Mấy ngày qua trên các tụ điểm chính của dân phe như bên ngoài sân Mỹ Đình, phố Trịnh Hoài Đức, phố Hoàng Cầu, lượng người mua khá thưa thớt. Những người đảo qua mua vé khá ít ỏi, và hầu hết đều ra về do không tìm được tiếng nói chung về mức giá vé.

Vé chợ đen mấy ngày qua khá ế ẩm

Vé chợ đen mấy ngày qua khá ế ẩm

So với trận gặp Arsenal hồi năm 2013 hay trận bán kết AFF Cup Việt Nam-Malaysia hồi năm 2014, mức chênh lệch về giá vé không quá cao. Với loại vé 1,2 triệu đồng/cặp, giá vé chợ đen chỉ được nâng lên là 1,5 triệu và đây là loại vé theo các dân phe thừa nhận là dễ bán nhất lúc này.

Với các loại vé có mệnh giá 2 triệu đồng/cặp, 3 triệu đồng/cặp và 3,6 triệu đồng/cặp, mức chênh lệch mà các phe vé đưa ra chỉ từ 400.000đ đến 500.000đ so với giá gốc. Nhưng với ba loại vé này, người hâm mộ thờ ơ bởi một thực tế là đây là mức giá quá đắt.

Anh Đức Hùng (Nguyễn Trãi, Thanh Xuân) cho biết anh không đi xếp hàng mua vé ngày 19/7 và có đảo qua các “trung tâm vé chợ đen” nhưng đều đi về: “Thực sự mức giá vé trận gặp Man City năm nay quá đắt cho các vị trí đẹp và tôi phải cân nhắc kỹ có nên mua hay không, dù tôi rất khao khát được chứng kiến Yaya Toure, David Silva thi đấu.

Nhưng đó cũng là điều dễ hiểu, bởi tôi nghĩ BTC cũng phải bù lỗ chi phí mời Man City sang thi đấu và giao lưu lần này”.

Một phe vé giấu tiên cho biết: “Suốt 4 ngày qua, tôi mới bán đi được chừng 10 vé. Người đến hỏi thì nhiều nhưng không ai mua, bởi giá vé gốc ban đầu bản thân cũng quá đắt đỏ”.

Sau khi BTC mở cửa bán vé, người dân Hà Nội khá thờ ơ với trận đấu này, một phần vì giá vé, phần khác là do Man City không phải là đội bóng được hâm mộ ở Việt Nam như Arsenal hay MU.

Theo thông tin từ VFF, sau khi kết thúc đợt bán vé trực tiếp tại SVĐQG Mỹ Đình ngày 19/7/2015 và hoàn tất công tác trả vé đăng ký qua đường công văn, BTC trận đấu giao hữu quốc tế giữa ĐTQG Việt Nam và CLB Manchester City thông báo kế hoạch bán vé trực tiếp đợt hai, phục vụ các khán giả hâm mộ chưa mua được vé vào sân xem trận đấu.

Thời gian bán vé từ ngày 24/7 đến ngày 27/7/2015, buổi sáng từ 8h00 đến 12h00 và buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 tại 59 Hoàng Cầu, Hà Nội.

K.A