1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Không có cơn sốt vé trận đấu Việt Nam-Thái Lan

(Dân trí) - Một ngày trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) gặp Thái Lan, không khí vé vẫn rất trầm lắng. So với trận gặp Iraq, người hâm mộ dành sự quan tâm nhiều hơn ở trận gặp Thái Lan của ĐTVN, nhưng đã không có cơn sốt vé nào xảy ra đến thời điểm này.

Trận hoà đầy tiếc nuối của ĐTVN trước Iraq đã tạo nên hiệu ứng tốt với người hâm mộ Việt Nam. Thông tin từ VFF, số lượng vé trận đấu tối mai trên sân Mỹ Đình số vé bán ra khá nhiều. Chắc chắn các khán đài sẽ không còn những khoảng trống lớn như trận đấu trước.

 

Vé xem trận Việt Nam-Thái Lan vẫn còn thừa khá nhiều
Vé xem trận Việt Nam-Thái Lan vẫn còn thừa khá nhiều

 

Tuy nhiên, việc VFF có thể bán hết cả 4 vạn vé là điều khó xảy ra, khi không khí mua bán vé không sôi nổi. Trước cổng sân Mỹ Đình có 4 quầy bán vé, trong đó có duy nhất 1 quầy bán vé nhà nước, các quầy còn lại của đại lý.

Các quầy này đều cho biết vé giá 100 nghìn và 200 nghìn/vé bán khá chạy, nhưng vé mệnh giá 300 nghìn và 400 nghìn thì vẫn còn nhiều. Cứ mỗi ngày các đại lý sẽ kiểm tra bán được bao nhiêu vé, sau đó mới được nhập tiếp từ VFF để tránh tình trạng "ôm" vé với số lượng lớn.

 

Các phe vé đang cố gắng chèo kéo người đến mua
Các phe vé đang cố gắng chèo kéo người đến mua

 

Thực tế, các đại lý cũng không dám lấy nhiều vé bởi lượng người mua thưa thớt. Một chủ quầy vé cho biết, so với trận gặp Iraq, vé trận gặp Thái Lan bán nhiều hơn gấp đôi, nhưng như vậy cũng khó có thể bán hết 4 vạn vé trong trận đấu này. Hy vọng là ở ngày cuối, người hâm mộ sẽ quan tâm hơn tới trận đấu.

Ngoài ra, người hâm mộ cũng có thói quen mua vé sát giờ thi đấu, nên phải đến chiều tối mai mới biết là có bao nhiêu vé được bán ra.

 

Các quầy bán vé ở sân Mỹ Đình vẫn thưa thớt người đến mua
Các quầy bán vé ở sân Mỹ Đình vẫn thưa thớt người đến mua

 

Anh Nguyễn Công Bắc (Từ Liêm-Hà Nội) cho biết, mình đã mua 2 cặp giá 200 nghìn đồng. Việc mua vé diễn ra rất dễ dàng, không phải chen lấn, xô đẩy như khi mua vé xem U19 Việt Nam. Anh Bắc cho biết nếu những ai có nhu cầu vào xem trận đấu, thì đến ngày mai mua vé cũng vẫn được.

Trong khi vé của BTC bán ra không nhiều, thì phe vé càng khó tiêu thụ, dù sở hữu nhiều vé đẹp và cả vé mời. Một phe vé cho biết, nếu như ngày hôm qua bán chênh giá gốc từ 50 nghìn tới 100 nghìn thì hôm nay chỉ còn chênh cao nhất là 50 nghìn, nhưng cũng không có nhiều người mua.

 

Đường vào sân Mỹ Đình vẫn vắng bóng người đến mua vé
Đường vào sân Mỹ Đình vẫn vắng bóng người đến mua vé

 

Trong khi giới truyền thông Việt Nam và Thái Lan dành sự quan tâm đặc biệt tới trận đấu, thì người hâm mộ lại không mấy mặn mà, nên đã không tạo ra cơn sốt vé như dự đoán. Trong buổi họp báo trước trận đấu diễn ra trưa nay tại trụ sở VFF, cả HLV Miura và tiền đạo Công Vinh đều kêu gọi người hâm mộ tới sân cổ vũ cho đội tuyển của mình. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, khả năng sân Mỹ Đình còn nhiều chỗ trống trong trận đấu tối mai.

Thạch Lâm