1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Khó hiểu với pha phản lưới nhà ngớ ngẩn của thủ môn số một Thái Lan

H. Long

(Dân trí) - Dù là thủ môn có danh tiếng từ lâu nhưng Kawin Thamsatchanan lại mắc sai lầm đá phản lưới nhà vô cùng ngớ ngẩn.

Khó hiểu với pha phản lưới nhà ngớ ngẩn của thủ môn số 1 Thái Lan

Kawin Thamsatchanan là thủ môn nổi tiếng nhất của bóng đá Thái Lan. Người gác đền này từng có nhiều năm thi đấu ở Bỉ, Nhật Bản, trước khi trở về xứ Chùa vàng đầu quân cho CLB Port FC ở mùa giải này.

Ở Port FC, Kawin Thamsatchanan đã được thi đấu nhiều hơn. Thế nhưng, điều đáng nói là thủ thành này không còn duy trì được phong độ đỉnh cao. Thậm chí, anh còn mắc không ít sai lầm ngớ ngẩn.

Khó hiểu với pha phản lưới nhà ngớ ngẩn của thủ môn số một Thái Lan - 1

Trong trận đấu với Ratchaburi FC vào hôm qua, Kawin Thamsatchanan đã khiến những người hâm mộ Port FC tức điên khi có tình huống đá phản lưới nhà vô cùng khó hiểu. Phút 31 trận đấu, sau khi nhận được bóng từ đường chuyền về của đồng đội, Kawin Thamsatchanan đã lóng ngóng sút hụt bóng, dẫn tới việc trái bóng bay thẳng vào lưới nhà.

Chứng kiến sai lầm của thủ môn số 1 Thái Lan, không ít người hâm mộ ở xứ Chùa vàng đã lắc đầu ngán ngẩm. Họ cho rằng người gác đền sinh năm 1990 này đã hết thời và không xứng đáng góp mặt ở đội tuyển quốc gia.

Còn nhớ, ở giải đấu King's Cup diễn ra vào năm 2019, Kawin Thamsatchanan cũng có tình huống "biếu không" bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam. Thủ thành này đã có pha đẩy bóng lập bập sau cú dứt điểm của Anh Đức, khiến cho đội tuyển Thái Lan hứng chịu thất bại.

Khó hiểu với pha phản lưới nhà ngớ ngẩn của thủ môn số một Thái Lan - 2

Thủ thành Kawin Thamsatchanan mất phong độ nghiêm trọng (ảnh: Port FC).

Giai đoạn đỉnh cao của Kawin Thamsatchanan là từ năm 2014-2017 khi anh được đánh giá là thủ môn xuất sắc nhất của bóng đá Đông Nam Á. Anh là chốt chặn quan trọng giúp đội tuyển Thái Lan hai lần vô địch AFF Cup và lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2018 dưới thời HLV Kiatisuk.

Tới năm 2018, thủ thành sinh năm 1990 đã quyết định rời Muangthong United để chuyển sang thi đấu cho CLB OH Leuven của Bỉ. Tại đây, Kawin Thamsatchanan không được sử dụng nhiều nên mất phong độ nghiêm trọng. Tới năm 2020, anh đã được cho CLB Consadole Sapporo mượn lại nhưng không được ra sân trận nào. Hiện tại, Kawin Thamsatchanan đang thi đấu cho Port FC theo hợp đồng cho mượn từ OH Leuven.