1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Khánh Hoà thua trận thứ 3 liên tiếp tại V-League 2019

(Dân trí) - Trước một Hải Phòng không quá mạnh, nhưng Khánh Hoà vẫn thất bại 3-4 ở vòng 3 V-League. Đây là trận thua thứ 3 liên tiếp của Khánh Hoà ở mùa giải năm nay, dù đối phương kết thúc trận đấu chỉ với 10 người.

Sau khi thua cả 2 trận đầu mùa, Khánh Hoà rất muốn có chiến thắng ở lượt trận thứ 3, khi tiếp Hải Phòng trên sân Nha Trang ở vòng 3 Wake-Up 247 V-League 2019.

Tuy nhiên, tinh thần không tốt khiến cho lối chơi của đội bóng phố biển không thanh thoát, đồng thời mắc không ít sai lầm trong khâu phòng ngự.

Bóng mới lăn 13 phút, đội bóng đất Cảng đã có bàn thắng dẫn trước. Trong pha lộn xộn trước khung thành Khánh Hoà, Ngọc Tân nhanh chân đá bóng từ cự ly gần, ghi bàn giúp Hải Phòng dẫn trước 1-0.

KhanhHoa1_5-3-19.jpg
Khánh Hoà có trận thua thứ 3 liên tiếp kể từ đầu mùa

Cũng chỉ 3 phút sau bàn dẫn trước, Hải Phòng có tiếp bàn thắng thứ 2. Người ghi bàn cho đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng trong tình huống này là ngoại binh Jermie Lynch, từ sai lầm của hậu vệ đội chủ nhà.

Bị dẫn trước đến 2 bàn, Khánh Hoà ra sức tấn công dồn dập, nhưng mãi đến phút 41, đội bóng phố biển mới có bàn rút ngắn tỷ số. Youssouf Toure làm tường cho Lâm Ti Phông lao vào sút sấm sét, đánh bại thủ môn Vũ Hải của đội khách, thu ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho đoàn quân của HLV Võ Đình Tân.

Dù vậy, thế trận trong hiệp 2 của đội chủ nhà vẫn không khá hơn. Chưa ghi thêm bàn thắng, Khánh Hoà đã thua thêm. Phút 68, Thành Long của Hải Phòng chuyền bóng chính xác cho Jermie Lynch đánh đầu hạ thủ môn Tuấn Mạnh, nâng tỷ số lên 3-1 cho Hải Phòng.

Khánh Hoà không muốn buông xuôi, liên tiếp ở các phút 74 và 77, trung vệ Chaher trong các pha lên tham gia tấn công, ghi bàn giúp đội bóng phố biển gỡ hoà 3-3.

Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực của Chaher nói riêng và toàn đội nói chung, Khánh Hoà vẫn chịu cảnh trắng tay ngay trên sân nhà. Phút 82, tiền đạo ngoại binh Jermie Lynch của Hải Phòng hoàn tất cú hattrick của mình trong trận, khi anh nhanh chân xỉa bóng vào lưới Khánh Hoà, ấn định chiến thắng 4-3 cho Hải Phòng.

Cũng ngay sau khi lập hattrick, Jermie Lynch bị đuổi khỏi sân, vì thẻ vàng thứ 2, do lỗi cởi áo ăn mừng bàn thắng, khiến Hải Phòng phải đá trong thế thiếu người.

Bất chấp điều đó, Khánh Hoà vẫn không thể san bằng tỷ số, do khoảng thời gian còn lại của trận đấu là quá ít, họ không thể tận dụng được ưu thế hơn người!

Thua trận 3-4, Khánh Hoà có thất bại thứ 3 liên tiếp từ đầu mùa, đồng thời bị chôn chặt ở vị trí chót bảng xếp hạng.

T.V

logobanthethao.gif