1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Khám phá quá trình sản xuất trái bóng Brazuca

(Dân trí) - Mang trong mình vẻ đẹp bí ẩn của xứ sở Samba, Brazuca là quả bóng thế hệ thứ 12 do hãng Adidas sản xuất nhằm phục vụ cho World Cup.

Khám phá quá trình sản xuất trái bóng Brazuca
Những bảng màu đặc biệt của Brazuca được chuẩn bị bởi công nhân nhà máy Forward Sports, một công ty chuyên sản xuất thiết bị thể thao nằm ở Sialkot, Pakistan.

Khám phá quá trình sản xuất trái bóng Brazuca
Các bảng màu này sau đó được ghép lại với nhau rồi đặt lên những quả bóng được làm nóng và nén trong một khung hình cầu để đảm bảo hình dạng của nó.

Khám phá quá trình sản xuất trái bóng Brazuca
Mỗi quả bóng hoàn chỉnh được hoàn thành trong vòng 40 phút, do đó nhà máy này có thể sản xuất lên đến 100 quả bóng mỗi giờ.

Khám phá quá trình sản xuất trái bóng Brazuca
Forward Sports là một trong hai nhà máy trên thế giới được Adidas ký hợp đồng sản xuất trái bóng Brazuca. Một điều đặc biệt, 90% công nhân tại nhà máy là phụ nữ bởi họ siêng năng và tỉ mỉ hơn nam giới. Nhà máy còn lại nằm ở Trung Quốc được cho là nhà sản xuất chính nhưng lại thất bại trong việc đáp ứng nhu cầu người dùng.

Khám phá quá trình sản xuất trái bóng Brazuca
Quả bóng được thổi phồng lên sau đó được đặt vào một máy ép nhiệt liên kết để đạt được kích thước, hình dạng hoàn hảo.

Quá trình gia công bằng tay cho mỗi quả bóng.
Quá trình gia công bằng tay cho mỗi quả bóng.

Quá trình gia công bằng tay cho mỗi quả bóng.
Các logo, nhãn hiệu được khắc vào ở công đoạn cuối cùng. Được biết, ý tưởng thiết kế Brazuca bắt nguồn từ những chỉ trích về sự “kinh khủng” của quả bóng Jabulani khi nó được sử dụng tại World Cup 2010.

Những quả bóng sau khi hoàn thành sẽ được mang đi thử nghiệm.
Những quả bóng sau khi hoàn thành sẽ được mang đi thử nghiệm.

Những quả bóng sau khi hoàn thành sẽ được mang đi thử nghiệm.
Nó được đưa vào một máy sút. Với thiết bị này, bóng sẽ được sút mạnh vào một tấm kim loại phẳng, mỗi quả bóng đạt chất lượng phải chịu được 3500 tác động ở tốc độ 48km/h.

Những quả bóng sau khi hoàn thành sẽ được mang đi thử nghiệm.
Các quả bóng sau khi vượt qua cuộc thử nghiệm sẽ tiếp tục được đưa vào một máy gia công khác để tạo hình 3D nhằm tăng tính thẩm mỹ nhưng vẫn giữ nguyên chất lượng của nó.

T.L.L