1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Kẻ mê bánh rán" De Gea sẽ được chọn cho đại chiến với Chelsea

(Dân trí) - Chấn thương của Anders Lindergaard sẽ tạo cơ hội cho David De Gea bắt chính trong chuyến hành quân đến Stamford Bridge ngày mai. Bên cạnh đó, MU cũng đang đón nhận hàng loạt tin vui về mặt lực lượng trước thềm cuộc quyết đấu này.

Áp lực quá lớn từ sự kì vọng sẽ thay thế được tượng đài Edwin Van der Sar trong khung gỗ MU cộng thêm tật… cận thị có lẽ là hai nguyên nhân chính khiến De Gea không thể hiện một phong độ tốt kể từ đầu mùa. Trong bối cảnh đó, Anders Lindergaard lại nổi lên nhờ sự chắc chắn và ổn định của mình.

 
"Kẻ mê bánh rán" De Gea sẽ được chọn cho đại chiến với Chelsea - 1

De Gea sẽ được tin tưởng cho vị trí “người gác đền” trước Chelsea

Tuy nhiên, sau chấn thương mới đây của “người gác đền” đến từ Đan Mạch, Sir Alex sẽ buộc phải tính đến phương án sử dụng một cái tên khác cho cuộc đụng độ với kình địch Chelsea tối Chủ nhật này. Ngoài De Gea, trong tay Fergie vẫn còn 2 thủ thành khác có thể tin tưởng là Ben Amos và Tomasz Kuszczak.

Dù vậy, theo những tin tức từ báo giới nước Anh, nhiều khả năng ông thầy người Scotland sẽ lại trao gửi niềm tin vào David De Gea. Thực ra đó cũng là một quyết định dễ hiểu của Alex Ferguson bởi Amos vẫn còn rất “non” kinh nghiệm trong những trận cầu lớn trong khi Kuszczak từ lâu đã không còn được ra sân nhiều. Thêm nữa, rõ ràng chiến lược gia lão luyện này cũng không muốn chứng tỏ rằng mình đã sai lầm khi đã bỏ ra đến 18 triệu bảng cho chữ kí của “Casillas đệ nhị” hồi mùa hè.

Ở một diễn biến khác cũng liên quan đến “Quỷ đỏ” thành Manchester, hàng loạt ngôi sao của họ hầu như đã bình phục hoàn toàn chấn thương và sẽ góp mặt trong trận đại chiến tại Stamford Bridge.

Đầu tiên là tin vui về trường hợp của chân sút số một Wayne Rooney. “Số 10” đã có thể trở lại tập luyện bình thường hôm thứ Năm và sẽ xuất phát từ đầu trên hàng công. Bên cạnh đó, tình hình của Nani, Ashley Young và cả Tom Cleverley cũng đang rất lạc quan. Nếu có sự phục vụ của hầu hết các trụ cột như dự tính, khả năng MU giành được một kết quả khả quan là rất cao bởi phong độ gần đây của Chelsea là khá thất thường.

GK